3 máy bay Nga lọt top 10 chiến cơ phổ biến nhất thế giới

Thế giớiThứ Sáu, 30/01/2015 07:37:00 +07:00

Hai trực thăng và một phản lực của Nga lọt top danh sách 10 chiến cơ phổ biến nhất thế giới Flightglobal 2015.

(VTC News) - Hai trực thăng và một phản lực của Nga lọt top danh sách 10 chiến cơ phổ biến nhất thế giới Flightglobal 2015.

Flightglobal's 2015 là danh sách do trang web uy tín cùng tên của Anh bình chọn, đưa ra 10 máy bay quân sự phổ biến nhất thế giới, trong đó có 3 đại diện đến từ Nga.
Trực thăng vận tải của Nga
Trực thăng vận tải của Nga 
Craig Hoyle, người biên soạn ra danh sách này nói số lượng 10 chiến cơ này chiếm 1/3 trong số 52.000 máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, trực thăng, máy bay huấn luyện và máy bay làm nhiệm vụ đặc biệt đang được sử dụng ở 160 quốc gia trên thế giới.

Trực thăng vận tải Mil Mi-8/17 là máy bay Nga đứng vị cao nhất trong bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 3. Chúng được NATO gọi với cái tên Hip, ra đời từ những năm 1960, trải qua nhiều giai đoạn nâng cấp và đến nay đã sản xuất được 17.000 chiếc.
Trực thăng tấn công Mi-24
Trực thăng tấn công Mi-24 
Flightglobal cho biết hiện nay có 78 quốc gia trên thế giới sử dụng loại trực thăng này, con số phục vụ là 2.469 chiếc. Trong số đó Nga chỉ dùng 518 chiếc, hơn 20% so với toàn thế giới.

Với độ tin cậy đã được chứng minh qua hàng chục năm, hiện nay Mi-8/17 vẫn được có mặt ở nhiều quốc gia có nền quân sự phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc hay thậm chí giao cho lực lượng Mỹ ở Afganistan sử dụng.
Chiến cơ Su-27 của Nga
Chiến cơ Su-27 của Nga 
Đứng ở vị trí thứ 8, trực thăng tấn công Mi-24/35 là đại diện tiếp theo của Nga trong danh sách. Đây là loại trực thăng vũ trang bọc thép và chở quân, vì vậy nó không có đối thủ trực tiếp trong danh sách các phương tiện của NATO, Sputnik cho biết.

Hiện nay có 897 máy bay Mi-24/35 đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang trên thế giới, trong đó Nga có 310 chiếc. Kể từ khi ra đời vào những năm 1970, đến nay đã có nhiều biến thể được sản xuất và sử dụng trong quân đội các nước từ Belarus cho đến Brazil.

Video biểu diễn khả năng của Su-27

Đại diện cuối cùng của Nga và cũng đứng vị trí cuối cùng trong danh sách là chiến cơ Su-27. Tên NATO đặt cho loại máy bay này là Flanker, bắt đầu làm nhiệm vụ từ giữa những năm 1980. Đây được cho là một chiến cơ thế hệ thứ 4 từng thách thức các thiết kế của Mỹ.

Hiện nay có 874 chiến cơ Su-27 hoạt động ở 15 quốc gia, trong số đó không quân và hải quân Nga có 326 chiếc.

Danh sách cụ thể 10 loại chiến cơ phổ biến nhất năm 2015 do Flightglobal bình chọn:


1. Trực thăng Sikorsky S-70/UH-60.
2. Chiến cơ phản lực F-16 Fighter.
3. Trực thăng Mil Mi-18/17.
4. Trực thăng Bell UH-1/212/412.
5. Chiến cơ phản lực F-18 Fighter.
6. Máy bay vận tải Lockheed Martin C-130/L-100.
7. Trực thăng Boeing AH-64 Helicopter.
8. Trực thăng Mil Mi-24/35.
9. Trực thăng CH-47.
10. Chiến cơ phản lực Sukhoi Su-27/30.

Tùng Đinh
(Theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn