3 cách đơn giản biến lọ thủy tinh thành bình cắm hoa tuyệt đẹp

Đời sốngThứ Năm, 21/09/2017 08:00:00 +07:00

Những chiếc chai thủy tinh nếu vứt đi thì thật lãng phí, do vậy, hãy tận dụng và biến chúng thành lọ cắm hoa tuyệt đẹp.

1. Làm lọ hoa mini từ hộp sơn móng tay

Những lọ sơn móng tay đã hết bạn có thể giữ lại để làm thành chiếc lọ cắm hoa nhỏ nhỏ, xinh yêu đặt trên bàn học hay kệ cửa sổ sẽ rất đẹp.

- Hộp sơn móng tay bóc phần nhãn bên ngoài, rửa sạch lớp sơn bên trong bằng nước tẩy móng tay aceton rồi để cho lọ khô ráo nước.

- Đặt lọ sơn móng tay lên tờ báo, dùng bình xịt sơn phủ một lớp sơn màu bên ngoài của lọ.

- Đợi sơn khô bạn dùng một sợi len hay sợi ruy băng nhỏ buộc thành chiếc nơ ở miệng chai vậy là đã hoàn thiện rồi.

Với những lọ hoa bé xíu, xinh xinh như thế này bạn có thể cắm một bông hoa hồng ngắn hay một vài cành hoa sao nhỏ đều rất tuyệt đấy nhé.

2. Làm lọ hoa từ chai rượu thủy tinh

Những chai rượu thủy tinh có dung tích khá lớn nên rất thích hợp để làm lọ hoa để tại bàn tiếp khách hay trang trí trong nhà.

- Chai thủy tinh rửa sạch rồi để khô ráo.

- Dùng băng dính nhỏ bản rộng khoảng 1 cm quấn 2 vòng ở gần đáy chai. Dùng cuộn băng dính khác lớn hơn dán thêm 1 vòng nữa ở phía trên.

- Tiếp theo dùng giấy bạc quấn xung quanh từ miệng chai đến lớp băng dính gần nhất.

- Đặt chai lên một tờ báo rồi phun sơn đều khắp. Khi sơn khô bạn bóc lớp băng dính và giấy bạc ra khỏi chai là đã có ngay một lọ cắm hoa xinh xắn rồi.

Video: Làm chai thủy tinh lấp lánh đèn cho mùa Giáng sinh 

3. Tái chế lọ thủy tinh cổ thấp thành lọ hoa

Với những chiếc lọ thủy tinh cổ thấp bạn có thể sử dụng những sợi len màu sắc để trang trí thành lọ cắm hoa.

- Rửa sạch và phơi khô lọ hoa.

- Dùng súng bắn keo gắn đầu sợi len vào thân lọ rồi quấn len chặt tay thành các vòng tròn sát nhau. Bạn ước chừng được khoảng 1/3 thân lọ thì dừng lại, cố định sợi len bằng keo. Dùng một cuộn len khác màu quấn tiếp vào 1/3 thân lọ. Cuối cùng, bạn quấn 1/3 lọ còn lại với len một màu ban đầu là xong.

Chúc bạn thành công!

Như Quỳnh
Bình luận
vtcnews.vn