3 ái nữ xinh đẹp, tài năng của những ông chủ tập đoàn Việt

Giáo dụcThứ Hai, 01/12/2014 03:38:00 +07:00

(VTC News) - Nổi bật với vẻ ngoài quyến rũ, 3 cô gái con những ông chủ tập đoàn lớn còn khiến người ngưỡng mộ bởi sở hữu khối gia sản giá trị

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh (sinh năm 1991) là con trong một gia đình nổi tiếng ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh (sinh năm 1991) là con trong một gia đình nổi tiếng ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã tốt nghiệp Đại Học Warwick, một trường ĐH danh tiếng bậc nhất ở Anh Quốc. Cô gái này hiện làm việc tại ngân hàng HSBC.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã tốt nghiệp Đại Học Warwick, một trường ĐH danh tiếng bậc nhất ở Anh Quốc. Cô gái này hiện làm việc tại ngân hàng HSBC.

Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE.

Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE.

Gia đình của Nhất Hạnh.

Gia đình của Nhất Hạnh.

Sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Mỹ là con gái ông Nguyễn Tuấn Hải - chủ tịch tập đoàn Alphanam.

Sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Mỹ là con gái ông Nguyễn Tuấn Hải - chủ tịch tập đoàn Alphanam.

Cô đến Mỹ năm 14 tuổi và theo học tại trường dòng ở một thị trấn nhỏ, rồi vào học tại khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Boston, Mỹ.

Cô đến Mỹ năm 14 tuổi và theo học tại trường dòng ở một thị trấn nhỏ, rồi vào học tại khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Boston, Mỹ.

Cô gái này thông thạo tới 4 ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, Pháp, Trung và Hàn Quốc.

Cô gái này thông thạo tới 4 ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, Pháp, Trung và Hàn Quốc.

Với gương mặt xinh đẹp hiện đại, Nguyễn Ngọc Mỹ thường xuyên tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa Việt, trong đó có những buổi biểu diễn áo dài.

Với gương mặt xinh đẹp hiện đại, Nguyễn Ngọc Mỹ thường xuyên tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa Việt, trong đó có những buổi biểu diễn áo dài.

Đầu năm 2013, cô xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia của Mỹ để quảng bá hình ảnh chiếc áo dài truyền thống và nón lá của Việt Nam.

Đầu năm 2013, cô xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia của Mỹ để quảng bá hình ảnh chiếc áo dài truyền thống và nón lá của Việt Nam.

Cô gái này cũng nhiều lần được nhận bằng khen tại Mỹ, trở thành đại diện sinh viên của khối khi mới theo học năm thứ hai tại đại học Boston.

Cô gái này cũng nhiều lần được nhận bằng khen tại Mỹ, trở thành đại diện sinh viên của khối khi mới theo học năm thứ hai tại đại học Boston.

Với kinh nghiệm 8 năm tại Mỹ, Nguyễn Ngọc Mỹ là một trong những thành viên chủ chốt của quỹ học bổng Vietseed - một tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động học bổng cho sinh viên nghèo của Việt Nam.

Với kinh nghiệm 8 năm tại Mỹ, Nguyễn Ngọc Mỹ là một trong những thành viên chủ chốt của quỹ học bổng Vietseed - một tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động học bổng cho sinh viên nghèo của Việt Nam.

Cô là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn Alphanam - công ty có mức vốn hóa thị trường lên tới gần 800 tỷ đồng.

Cô là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn Alphanam - công ty có mức vốn hóa thị trường lên tới gần 800 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Mỹ là một trong những nữ triệu phú chứng khoán trẻ nhất trên sàn.

Nguyễn Ngọc Mỹ là một trong những nữ triệu phú chứng khoán trẻ nhất trên sàn.

Là con gái duy nhất của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà, Trần Thị Quỳnh Ngọc được kỳ vọng là người kế thừa sản nghiệp do cha mẹ mình gây dựng.

Là con gái duy nhất của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà, Trần Thị Quỳnh Ngọc được kỳ vọng là người kế thừa sản nghiệp do cha mẹ mình gây dựng.

Trần Thị Quỳnh Ngọc được nhắc đến nhiều khi mẹ cô được cho rằng có khối tài sản giàu hơn cả bầu Đức khi lên sàn.

Trần Thị Quỳnh Ngọc được nhắc đến nhiều khi mẹ cô được cho rằng có khối tài sản giàu hơn cả bầu Đức khi lên sàn.

Tại Nam Cường, lượng cổ phần Phó chủ tịch HĐQT Trần Thị Quỳnh Ngọc sở hữu lên tới 11,11%. Quy ra tiền mặt theo giá trị cổ phiếu, số tiền thuộc sở hữu của cô vào khoảng 500 tỷ đồng.

Tại Nam Cường, lượng cổ phần Phó chủ tịch HĐQT Trần Thị Quỳnh Ngọc sở hữu lên tới 11,11%. Quy ra tiền mặt theo giá trị cổ phiếu, số tiền thuộc sở hữu của cô vào khoảng 500 tỷ đồng.

Tại tập đoàn Nam Cường, các cán bộ nhân viên tại đây đều ngầm hiểu, Ngọc chính là người thừa kế sản nghiệp của Nam Cường, do là con duy nhất của doanh nhân Trần Văn Cường.

Tại tập đoàn Nam Cường, các cán bộ nhân viên tại đây đều ngầm hiểu, Ngọc chính là người thừa kế sản nghiệp của Nam Cường, do là con duy nhất của doanh nhân Trần Văn Cường.

Bình luận
vtcnews.vn