29 Tết hết cảnh mùa hè "đè" mùa đông

Thời sựThứ Năm, 11/02/2010 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Hiện bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Các tỉnh miền Bắc từ ngày 12/2 (tức 29 tháng Chạp) trời trở lạnh.

(VTC News) - Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, hiện bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Các tỉnh miền Bắc từ ngày 12/2 (tức 29 tháng Chạp) trời trở lạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ sẽ "tạm biệt" nắng nóng trong ngày áp Tết
 (Ảnh: Kiều Minh)

Dự báo đêm 11/2 (28 Tết) và ngày 12/2 (29 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gần sáng và ngày 12/2 ở phía đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7; giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày 12/2 trời trở lạnh, cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn