Hé mở nỗi ám ảnh kỳ quái hành hạ Mourinho, Terry

Thể thaoThứ Ba, 13/08/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Bản lĩnh, lỳ lợm và dũng mãnh trên sân cỏ nhưng không ít những ngôi sao của làng túc cầu khiến người hâm mộ phải bật cười vì sự "yếu đuối" của mình.

(VTC News)- Bản lĩnh, lỳ lợm và dũng mãnh trên sân cỏ nhưng không ít những ngôi sao của làng túc cầu khiến người hâm mộ phải bật cười vì sự "yếu đuối" của mình.

John Terry: Ám ảnh kì quái
Đội trưởng của CLB Chelsea từng thú nhận trước báo chí rằng anh có tới hơn 50 điều kiêng kị khác nhau và không bao giờ làm trái bất cứ điều gì, đơn cử như việc "cố định mọi vị trí" trong sinh hoạt thường ngày của trung vệ người Anh, cả ngoài đời lẫn trên sân cỏ.
Terry mê tín
Terry nổi tiếng là cầu thủ cuồng tín 
Cụ thể, mỗi khi vi vu trên những chiếc xế hộp của mình, Terry chỉ nghe duy nhất một đĩa nhạc của rapper Usher. Khi đến sân tập, anh chỉ đậu xe ở một chỗ cố định còn khi đi xe bus cùng toàn đội, đố ai tranh được với Terry chỗ ngồi mà anh đã "đăng ký" cho riêng mình. Hài hước hơn, John Terry chỉ sử dụng duy nhất một chiếc bồn cầu ở sân Stamford Bridges và nhất quyết chờ tới lượt mình nếu đã có người ở bên trong.
Trong cả sự nghiệp của mình, cựu đội trưởng ĐT Anh cũng chỉ sử dụng duy nhất một đôi nẹp ống khuyển cho tới khi đôi nẹp "quý hơn vàng" này bất ngờ "mất tích" sau thất bại của Chelsea trước Barcelona tại Champions League năm 2005.

Đến Mourinho cũng yếu đuối
Được biết tới như một trong những HLV cá tính và mạnh mẽ nhất trong trong làng túc cầu, nhưng ít ai biết rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho cũng yếu đuối chả kém gì bất cứ ai.
Mourinho không phải lúc nào cũng mạnh mẽ
Theo lời kể của các cầu thủ Real Madrid thì ở mùa giải vừa qua, ông thầy đáng kính của họ luôn tìm đến đúng số ghế 10D để ngồi mỗi khi bước chân lên máy bay vì cho rằng số ghế này sẽ giúp Kền Kền trắng có được chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử.

Chẳng biết hiện giờ Mourinho còn giữ thói quen này sau khi chuyển sang dẫn dắt Chelsea hay không nhưng chiêu trò mê tín của ông vẫn không thể giúp Real tránh được thất bại trước Dortmund tại bán kết Champions League mùa giải 2012-2013.
Dennis Bergkamp : "Tôi sẽ chết nếu phải đi máy bay"
Là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử CLB Arsenal nói riêng và bóng đá Hà Lan nói chung nhưng tiền đạo Dennis Bergkamp lại thường xuyên vắng mặt trong những trận đấu quan trọng của đội bóng. Nguyên nhân: anh rất sợ phải đi máy bay và gần như không bao giờ đặt chân lên phương tiện di chuyển phổ biến này.
Sao hà Lan sợ máy bay
Máy bay là nỗi ám ảnh lớn nhất của Dennis Bergkamp 
Câu chuyện xảy ra khi Bergkamp cùng các đồng đội tại ĐT Hà Lan lên đường sang Mỹ dự vòng chung kết World Cup 1994. Ngày hôm đó, động cơ của chiếc máy bay gặp vấn đề khiến cả đoàn bị một phen khiếp sợ. Sự cố được khắc phục ngay sau đó và ĐT Hà Lan nhanh chóng có mặt ở Mỹ. Nhưng trong khi các đồng đội sớm lấy lại tinh thần, thì Bergkamp lại luôn bị ám ảnh bởi chuyến bay kinh hoàng ấy. Từ đó trở đi, anh không bao giờ chịu đi máy bay nữa.
Trong quá khứ, bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít những vụ tai nạn máy bay thảm khốc, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới thảm họa trên đường băng Munich năm 1958, cướp đi sinh mạng của gần như toàn bộ đội hình CLB Manchester United, lúc đó được dẫn dắt bởi Sir Matt Busby. Có lẽ đó là một phần nguyên nhân khiến Dennis Bergkamp không bao giờ dám đi máy bay sau sự cố của ĐT Hà Lan nữa.
Mất cúp C1 vì quên...nhổ kẹo cao su
Trong thời gian khoác áo CLB Ajax Amsterdam, huyền thoại Johan Cruyff thường có một thói quen rất kỳ quặc, đó là vỗ vào bụng thủ môn Gert Bals trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, sau đó nhổ kẹo cao su sang phần sân của đối thủ.

Chỉ có 1 lần duy nhất ông không làm điều này, không may cho Cruyff vì đó lại chính là trận chung kết cup C1 năm 1969. Kết quả là Ajax sau đó đã thất bại 1-4 trước AC Milan và kể từ đó về sau, huyền thoại người Hà Lan luôn nhắc nhở các cầu thủ "Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất và không bị ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý"
Mê tín bóng đá
Danh thủ Johan Cruyff 
Cầu môn biến thành nhà vệ sinh
Cựu thủ môn của ĐT Argentina, Sergio Goycochea từng được biết tới với một thói quen rất mất lịch sự, đó là việc anh thường...giải quyết nỗi buồn vào hai bên cầu môn trước khi thực hiện những pha cản phá Penalty. Thủ thành này còn vui vẻ cho biết anh chưa từng bị các đối thủ phàn nàn về thói quen kỳ quái này.
Một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Manuel Neuer của Bayern Munich cũng có sở thích lấy may bằng...nước tiểu. Anh luôn giữ thói quen đi tiểu trước khi bắt đầu mỗi trận đấu. Không những vậy, tuyển thủ Đức còn lấy một ít nước tiểu của mình bôi vào găng tay để lấy may. Neuer cũng tiết lộ rằng thói quen này giúp anh tự tin hơn và luôn giữ được tinh thần thi đấu tốt nhất trong các trận cầu quan trọng.
Manuel Neuer
Thủ thành Neuer có thói quen mê tín rất kỳ quặc 


Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn