236 trường học vùng lũ vẫn bị "tê liệt"

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 25/10/2010 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh còn 236 trường học bị lũ làm hư hỏng nặng nên cho tới hôm nay 25/10 vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường học.

(VTC News) -   Hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh còn 236 trường học bị  lũ làm hư hỏng nặng nên cho tới hôm nay 25/10 vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường học tập.



Phơi sách chờ ngày đến trường.
Sáng nay,  trao đổi phóng viên  ông Dư Lí Trí (văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh có 42 trường học, trong đó có 23 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở chưa thể đón học sinh trở lại học tập.

Nguyên nhân do nước chưa rút hết và hầu hết  trang thiết bị các trường gần như bị hỏng hoàn toàn. Đặc biệt, ở Hà Tĩnh có 2 trường tiểu học và trung học cơ sở Phương Mỹ (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang bị ngập sâu 6m do đó phải mất 2 đến 3 tuần nữa học sinh mới có thể trở lại trường học.

Còn theo ông Nguyễn Trọng Hoàn (văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An), trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 194 trường học chưa thể mở cửa đón học sinh trở lại học tập. Trong đó, huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn có 140 trường học bị ngập chìm trong nước. Ít nhất phải mất vài tuần nữa các trường học này mới có thể trở lại hoạt động bình thường được.

Hiện nay các trường đang tích cực huy động lực lượng làm vệ sinh trường lớp, tu sửa lại bàn ghế, đồ dùng học tập nhằm đưa học sinh  trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.
Trần Tuấn


Bình luận
vtcnews.vn