'Điểm danh' 10 loại gái mại dâm nổi tiếng trên thế giới

Thế giớiThứ Bảy, 15/02/2014 08:17:00 +07:00

(VTC News) - Vai trò của các cô gái mại dâm là một trong những chủ đề gây tranh luận rất nhiều trong lịch sử.

10. Ying-chi
Các Ying-chi được coi là gái mại dâm chính thức đầu tiên trong lịch sử dân tộc Trung Quốc. Sự tồn tại của họ được công nhận và ghi chép lại vào thời kì Hán Vũ Đế, vị vua này được cho là đã tuyển dụng các thiếu nữ vào sinh sống trong doanh trại của mình với mục đích duy nhất là để phục vụ cho các binh sĩ quân đội và giúp họ được giải trí trong suốt những cuộc hành quân dài. Ying-chi có nghĩa là "dâm trại" một khái niệm đã xuất hiện từ khoảng 100 năm trước Công nguyên.
Đến thế kỉ thứ XVII TCN, các Ying-chi trở nên phổ biến hơn và được phân chia thành nhiều loại khác nhau, từ những người phụ nữ làm việc trong các nhà thổ, doanh trại quân đội cho tới những người được phục vụ trong các khu vực hành chính của triều đình.
9. Đền gái mại dâm
Vai trò của các cô gái mại dâm tại đền thờ trong xã hội Hy Lạp - La Mã cổ đại xưa là một trong những chủ đề gây tranh luận rất nhiều trong lịch sử. Nó không chỉ là những tranh luận có hay không sự tồn tại của các cô gái mại dâm trong đền thờ mà còn đề cấp tới một cách chi tiết về hoạt động mại dâm đã diễn ra trong thời kì La Mã cổ đại. 
Rất nhiều các giả thiết đã được đưa ra. Một số học giả cho rằng họ chỉ đơn giản là nô lệ tình dục phục vụ trong các đền thờ nhằm mục đích dễ dàng kiếm sống. Những một số người khác lại tin rằng, những cô gái điểm xuất hiện trong đền thờ có vai trò quan trọng và linh thiêng hơn đó là sự thờ phụng các vị thần của họ, và nếu một vị khách khi đến thăm một cô gái mại dâm đền thờ và thuê cô ta phục vụ mình thì sẽ được coi là một hình thức tín ngưỡng và tôn thờ thần linh.
Ngoài ra, nhiều người cho rằng, hầu hết các trong số tất cả các cô gái được đưa đến đền thờ đều là những trinh nữ hoặc các bé gái dưới 14 tuổi, họ sẽ phải dành cả cuộc đời của mình để thờ cúng và phục vụ cho các vị thần của họ. 
8. Devadasis
Devadasi là một người phụ nữ trẻ sẽ phải dâng hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ và tôn thờ vị nữ thần sinh sản theo đạo Hindu -Yellamma. Khi một cô gái đến tuổi dậy thì, cha mẹ bán đấu giá trinh tiết của họ cho người trả giá cao nhất. Khi việc đấu giá kết thúc, cô gái sẽ được thực hiện các nghi lễ như một vị nữ thần và sau đó phải dành cả phần đời còn lại của mình để sinh sống như một gái mại dâm dưới cái tên Yellamma.
Mỗi đêm, rất nhiều các cô gái được rao bán cho bất cứ ai trả tiền nhiều nhất. Và đối với cha mẹ của các cô gái, việc đó hoàn toàn không phải là một việc xấu vì nó không chỉ mang lại cho họ những món hồi môn lớn từ kẻ đã mua con gái của mình mà họ sẽ còn được giữ toàn bộ số tiền mà cô gái kiếm được sau này.
Mặc dù hoạt động này đã bị cấm ở Ấn Độ từ năm 1988, xong đến nay nó vẫn còn tồn tại và diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Sự kỳ thị của cộng đồng đối với các devadasi là vô cùng lớn, ngay cả khi người phụ nữ quyết định từ bỏ lối sống đó thì họ cũng sẽ không bao giờ có thể kết hôn với bất cứ ai khác. Nhất là đối với các devadasis bước ra khỏi đền vào giữa độ tuổi 40, khi họ không còn được coi là trẻ đẹp và đủ hấp dẫn để mang lại vinh dự cho nữ thần của họ thì hầu hết trong số đó đều phải đi xin ăn để tự nuôi sống mình trong suốt quãng đời còn lại.
7. Phụ nữ “thoải mái”
Cái gọi là "phụ nữ thoải mái" của Chiến tranh Thế giới II là một khái niệm tối và thường bị bỏ qua trong lịch sử. Bắt đầu từ năm 1932, quân đội Nhật Bản bắt đầu tuyển dụng các phụ nữ Hàn Quốc để thành lập "trại thoải mái". Những người phụ nữ này được hứa hẹn về công việc tốt đẹp, nhưng thực chất những gì họ phải làm là trở thành gái mua vui cho những người đàn ông trong các trại quân đội Nhật Bản.
Theo thống kê, có khoảng 200.000 phụ nữ đã được chuyển đến các “trại thoải mái”, và trong đó ước tính rằng chỉ có khoảng 25 đến 30% số người phụ nữ có thể sống sót. Các cô gái từ 11 tuổi đã bị buộc phải phục vụ ở bất cứ nơi nào với khoảng 50 đến 100 người đàn ông khác nhau mỗi ngày và sẽ bị đánh đập dã man nếu họ từ chối. Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về việc làm này của mình xong họ vẫn từ chối phần lớn khoảng tiền bồi thường cho các phụ nữ còn sống sót và gia đình của họ. Tính đến năm 2014, chỉ có 55 người phụ nữ còn sống sót sau khi trải qua thời kì kinh hoàng tại các “trại thoải mái” của Nhật.
6. Auletrides
Các auletrides là một lớp học dành cho các cô gái mại dâm ở Hy Lạp và là một trong số ít những người được coi trọng trong xã hội. Những phụ nữ xuất thân từ đây sẽ được đào tạo nhiều hơn các kỹ năng về quan hệ tình dục. Họ cũng được dạy khiêu vũ và chơi các loại nhạc cụ khác nhau. Một số trong số họ còn được xuống đường để biểu diễn trong các buổi diễn công cộng, lễ hội, hay thậm chí là để giải trí cho các em nhỏ.
5. Ganika
Các Ganika là phiên bản Ấn Độ của các Geisha ở Nhật Bản. Xã hội Ấn Độ công nhận loại gái mại dâm này và Ganika trở thành một tầng lớp trong hệ thống phân cấp ở Ấn độ. Ngoài tài năng tình dục, những gái mại dâm Ấn Độ còn được học rất nhiều các kỹ năng khác trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Một người phụ nữ sau khi đã hoàn tất 64 kĩ năng sẽ được nâng lên đến vị trí của một Ganika.
Các Ganika thường là những người được coi trọng trong xã hội và thường được biểu diễn tại các tòa nhà hoàng gia. Họ thường phục vụ giới quý tộc, họ được bảo vệ bởi pháp luật nhà nước. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở thành đối tượng bị trừng phạt hoặc đánh đập nếu như từ chối một khách hàng quý tộc.
4. Zonah
Các zonah là gái mại dâm của Kinh Thánh theo tiếng Do Thái . Không giống như các phụ nữ khác, các zonah không thuộc sở hữu của một người đàn ông nào và cũng không chịu trách nhiệm sinh con nối dõi cho bất kì dòng họ nào. Các zonah tồn tại bên ngoài pháp luật của Kinh Thánh, chỉ có một số nhỏ các quy tắc trong cuốn sách được đưa ra để điều chỉnh hành vi đối với những người phụ nữ này.
Một số nguyên tắc rất cụ thể được quy định đó là: một người cha bị cấm bán con gái mình làm gái mại dâm; nếu là con gái của một linh mục trở thành một zonah, thì cô gái đó sẽ bị kết án và thiêu sống; linh mục bị cấm kết hôn với một zonah…
3. Hetaira
Một hetaira là gái mại dâm cao cấp tại Athens. Tuy mại dâm được coi là hợp pháp ở thành phố này, xong vì những gái mại dâm không thể là công dân của Athens, nên hetaira thường bị coi là nô lệ. 
Không giống như porne, những người phụ nữ hành nghề mại dâm của họ trong các căn phòng đóng kín, các hetaira lại thường được phục vụ với cả một đám đông trong các cuộc hội nghị chuyên đề. Họ bị cấm kết hôn với một công dân Athens, nhưng họ có thể được mua và được giải phóng, tuy nhiên thân phận của họ như là một hetaira sẽ không bao giờ bị xóa bỏ. Và nếu họ bị bắt là đóng giả một công dân chân chính, họ có thể bị đưa ra tòa. 
2. Tawaif
Các tawaifs được gọi là nghệ sĩ biểu diễn ở Bắc Ấn Độ từ khoảng thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX. Không giống như những gái mại dâm thông thường khác, họ là những vũ công, ca sĩ biểu diễn và phục vụ chủ yếu cho các khách hàng quen thuộc của mình. Họ bị cấm kết hôn, nhưng lại có thể được duy trì những mối quan hệ chính thức với khách hàng quen của mình và được hưởng tất cả mọi thứ như một người vợ thực sự. 
1. Mut'ah
Mut'ah (hoặc mut'a ) là một hình thức hôn nhân tạm thời ở các nước Hồi giáo, trong đó hai bên sẽ ký kết một thỏa thuận để được kết hôn với nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng có thể được viết tay hoặc bằng lời nói, và tất cả các điều khoản của cuộc hôn nhân được thoả thuận trước đó, bao gồm cả số lượng "của hồi môn" người phụ nữ sẽ nhận được, khoảng thời gian duy trì cuộc hôn nhân…
Một mặt, những người ủng hộ hình thức hôn nhân này cho rằng đó là một cách thích hợp cho hai người sống chung với nhau trước khi tiến tới một cuộc hôn nhân đầy đủ và hợp pháp. Tuy nhiên mặt khác, có không ít các trường hợp hợp đồng hôn nhân chỉ kéo dài một vài giờ và người phụ nữ sẽ được trả tiền sau khi hợp đồng chấm dứt. Như vậy rõ ràng đây là một hình thức hợp pháp hoá hành vi mua bán dâm – một hành vi bị lên án và cấm kị ở một số nước Hồi giáo.

Bình luận
vtcnews.vn