Bạc Hy Lai bị tuyên án chung thân

Thế giớiChủ Nhật, 22/09/2013 01:34:00 +07:00

(VTC News) - Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị tuyên án chung thân sau khi phiên tòa xét xử ông kết thúc cách đây 1 tháng.

(VTC News) - Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị tuyên án chung thân sau khi phiên tòa xét xử ông kết thúc cách đây 1 tháng.

Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc cho biết ông Bạc bị tước đoạt mọi quyền lợi chính trị và tài sản cá nhân của ông cũng bị tịch thu.
Cựu chính trị gia Bạc Hy Lai bị tuyên án chung thân 

Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông kết luận, ông Bạc đã nhận hối lộ với tổng số tiền 20.44 triệu NDT.
Trước đó, trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 8 vừa qua, ông Bạc kiên quyết bác bỏ mọi tội danh mà Viện Kiểm sát cáo buộc. Thậm chí, ông Bạc còn nói vợ ông là bà Cốc Khai Lai là 'thần kinh' và cho rằng những chứng cớ mà bà Bạc đưa ra không đáng tin cậy.
Những bê bối liên quan đến gia đình Bạc Hy Lai được truyền thông phương Tây cho là scandal chính trị lớn ở Trung Quốc. Vụ việc bị hé lộ khi cựu Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bỏ trốn vào tòa lãnh sự Mỹ và tố cáo vợ ông Bạc chủ mưu giết doanh nhân người Anh Neil Heywood.
Bà Bạc sau đó bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm trong khi ông Vương bị kết án 15 năm tù.
Ông Bạc được dự đoán là sẽ kháng cáo. Theo luật pháp Trung Quốc, ông Bạc có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày sau khi bản án được tuyên.

P.V

Bình luận
vtcnews.vn