Nước Nga xuất hiện Vladimir Putin thứ 2?

Thế giớiThứ Tư, 07/03/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Với thành tích là vị trí thứ 3 trong cuộc đua vào ghế Tổng thống, Prokhorov được xưng tụng là “ngôi sao mới nổi trên bầu trời chính trị nước Nga”.

(VTC News) - Theo các nhà khoa khọc chính trị Nga, với kết quả đạt được khá cao trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ứng cử viên Mikhail Prokhorov - một chính trị gia mới nổi đang đầy tiềm năng cho một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực mới mà ông theo đuổi.

Một trong số những người ủng hộ nhiệt tình nhất của Prokhorov, nhà báo Aleksandr Lyubimov nhận xét, kết quả đứng thứ 3 trong cuộc chạy đua vào điện Kremlin với hơn 7% phiếu bầu là một bước đột phá mang tính tích cực đánh dấu sự lấn sân ngoạn mục của tỷ phú Prokhorov vào lĩnh vực chính trị quốc gia và báo hiệu một tương lai không xa, Prokhorov có thể sẽ trở thành người lãnh đạo nước Nga sau Vladimir Putin.
Mới đây, chính Prokhorov đã khẳng định với những người ủng hộ mình rằng ông sẽ không từ bỏ giấc mơ làm chính trị cho dù đó có phải là con đường dài và chông gai đến đâu vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. 
Ông nhấn mạnh: “Vị trí thứ 3 trong cuộc chạy đua vừa rồi chính là một bước khởi đầu tốt đẹp cho một hệ thống chính trị mới của đất nước.” 
Tỷ phú Mikhail Prokhorov về thứ ba trong cuộc bầu cử tống thống Nga 2012 và hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội "tỏa sáng" trên bầu trời chính trị vào một ngày không xa

Một lần nữa, nhà chính trị mới nổi nhắc về dự định thành lập một đảng chính trị mới và cho biết sẽ không đảm nhận bất cứ chức vụ nào trong chính phủ dưới thời Tổng thống Vladimir Putin. Bên cạnh đó, Prokhorov cho biết ông ủng hộ mọi hình thức của dân chủ, nhưng nghiêm khắc phản đối các hành động cách mạng chính trị.
Một điều thú vị là ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Tổng thống Vladimir Putin đã gọi điện cho Prokhorov và chúc ông may mắn trong sự nghiệp chính trị tương lai của mình. 

Các nhà phân tích khác nhất trí rằng Prokhorov đã có một sự thể hiện tốt trong suốt cuộc bầu cử, nhưng cũng chưa thể vội vàng đánh giá chính trị gia tỷ phú này ngang tầm với Putin được. 

RIA Novosti dẫn lời nhà khoa học chính trị Pavel Svyatenkov: “Chúng ta có thể sẽ nhớ lại kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 1993 khi ứng viên Zhirinovsky đứng thứ 3 sau Yeltsin và Rutskoy. Đây là bước khởi đầu tốt đẹp đưa Zhirinovsky tiến sâu hơn vào giới chính trị Nga. 

Mọi người đều biết họ có thể nhìn nhận ông với vai trò là một nhân tố chính trị chứ không đơn giản chỉ là một diễn viên hề gây xôn xao dư luận.” 

Thậm chí, đối với trường hợp của Prokhorov, Svyatenkov còn cho rằng sau cuộc bầu cử bang Duma sắp tới, chính trị gia mới nổi này có thể sẽ thiết lập được một thế lực riêng cho mình.
Ứng cử viên Tổng thống Mikhail Prokhorov với lá phiếu của mình tại một trạm bỏ phiếu trong một thị trấn nhỏ ở khu vực Krasnoyarsk, Siberia. 

Một chuyên gia về chính trị khác có tên Vladimir Slatinov cũng đồng tình với ý kiến cho rằng thành tích của Prokhorov trong cuộc bầu cử vừa qua là một kết quả đáng ngạc nhiên và gọi Prokhorov là “ngôi sao mới nổi trên bầu trời chính trị nước Nga”. 
Cũng theo Slatinov, Prokhorov đã biết tận dụng cuộc bầu cử như một công cụ chính trị và đạt được kết quả tốt trong một thời gian ngắn nhất có thể. 
Giám đốc Viện Chiến lược quốc gia thì cho rằng phát biểu của Stanislav Belkovsky với đài RIA Novosti về việc Prokhorov đã vượt qua ứng viên Zhirinovsky trong cuộc chạy đua ngôi vị tổng thống là một điểm mấu chốt khẳng định khả năng các doanh nhân có thể tồn tại trong lĩnh vực chính trị và thậm chí có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập chính phủ mới. 
Belkovsky cũng chỉ ra thành công của Prokhorov còn cho thấy một thực trạng rằng, nhiều cử tri Nga đã chán phải nhìn thấy những lãnh đạo già nua như Zyuganov hay Zhirinovsky và lựa chọn bầu cho một ứng viên mới ngay cả khi thậm chí họ còn chưa nhìn thấy mình có thể đạt được lợi ích gì từ chính trị gia “đặc biệt” này.
Prokhorov là một trong số những người giàu nhất tại Nga, sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỉ USD. Tháng 6/2011, ông được bầu làm lãnh đạo đảng Sự nghiệp chính nghĩa.  

Tỷ phú 46 tuổi này hiện được coi là người đàn ông Nga độc thân nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, ông hứa sẽ lập gia đình nếu đắc cử tổng thống. 

Ông Prokhorov là ứng viên giàu nhất, trẻ nhất, cao nhất (hơn 2m). Ông cũng là ứng viên độc lập duy nhất, và được cho là người tích cực triển khai các chiến dịch tranh cử nhất.   

Trong một chương trình truyền hình hôm 3/2, vị tỷ phú trẻ tuyên bố sẽ quyên góp 17 tỷ USD trong khối tài sản 18 tỷ USD của ông để làm từ thiện nếu ông đánh bại Thủ tướng Putin và trở thành Tổng thống Nga.

Hạ Giang


Bình luận
vtcnews.vn