Lửa Phố Wall lan rộng: Nga rung đùi, Trung Quốc vỗ tay

Thế giớiThứ Ba, 18/10/2011 09:33:00 +07:00

(VTC News) – Trung Quốc lên tiếng cho rằng các cuộc biểu tình có thể sẽ giúp kích thích sự phát triển lành mạnh, tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới.

(VTC News) – Các cuộc biểu tình vừa xảy ra ở khoảng 950 thành phố thuộc hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới vào cuối tuần qua đã làm tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo thế giới. Hãy cùng xem họ nhìn nhận thế nào về sự việc này.

Trung Quốc

Tờ AP đưa tin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì vào hôm qua cho hay, phong trào biểu tình chiếm Phố Wall đã nêu bật các vấn đề đáng xem xét, nhưng nhấn mạnh rằng họ chỉ nên biểu tình với mục đích muốn thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc họp báo thường kì mới đây ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đã nói: “
Chúng tôi cho rằng các cuộc biểu tình gần đây, phản ứng chung của dư luận xung quanh, cũng như nguồn gốc vấn đề đó thực sự đáng để người ta đào sâu suy nghĩ.

 

Hy vọng những điều đó sẽ giúp kích thích nền kinh tế phát triển lành mạnh, tăng trưởng ổn định.”

Tuy nhiên, bên cạnh thái độ ủng hộ các cuộc biểu tình mà một số quan chức Trung Quốc cho là “có tinh thần xây dựng nền kinh tế toàn cầu” này, một bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu cũng viết: “
Người Trung Quốc cần quan sát kĩ lưỡng hơn nữa về phong trào biểu tình này và tình hình thế giới, cần tỉnh táo để không bị 'nhiễm' các tư tưởng cực đoan”.

Nga

Thủ tướng Nga Vladimir Putin mới đây đã lên tiếng khẳng định, làn sóng biểu tình chống Phố Wall sẽ không thể lan sang Nga, đồng thời nhấn mạnh, Nga sẽ giúp ngăn chặn các cuộc biểu tình từng xảy ra ở Mỹ và châu Âu vào cuối tuần qua.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ các cuộc biểu tình nổ ra ở đất nước này, Thủ tướng Nga cho hay họ đã bảo vệ thành công các kế hoạch nhằm thúc đẩy chi tiêu trong xã hội vào hôm qua (17/10).


 

Mỹ

Nhiều quan chức Mỹ tuyên bố họ “đồng cảm” với những người biểu tình, giữa lúc Tổng thống Barack Obama cũng tỏ ra ủng hộ phong trào này.


Trong bài phát biểu tại Lễ khánh thành tượng đài và khu tưởng niệm Martin Lurther King ở quảng trường quốc gia National Mall thuộc Washington (Mỹ), ông Obama đã vinh danh vị linh mục từng đoạt giải Nobel Hòa bình này, đồng thời nhấn mạnh:
“Mục sư Martin Luther King sẽ muốn chúng ta đứng lên chống lại những điều không thể chấp nhận được ở Phố Wall, mà không cần phải làm hại những người đang làm việc ở đó”.

Trước đó, ông Obama từng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những người biểu tình và cho rằng người Mỹ biểu tình là để bày tỏ sự thất vọng về Phố Wall – trung tâm tài chính của họ.


Trong khi đó, Jack Goldstone, một giáo sư về chính sách công tại trường Đại học Mason ở Washington đồng thời cũng là chuyên gia về nhân khẩu học nhận định: “Các cuộc biểu tình có thể sẽ tiếp tục kéo dài dai dẳng trong tương lai”.

 

Một số ứng viên Tổng thống thuộc Đảng Cộng hoà cũng đã có cuộc thảo luận về các cuộc biểu tình ở đất nước này vào hôm thứ 3 tuần trước. Tờ Bloomberg đã đăng tải lại các ý kiến như sau:

Ứng viên Mitt Romney: “Lý do bạn thấy các cuộc biểu tình tại Phố Wall và trên toàn nước Mỹ trong thời gian qua là bởi thu nhập trung bình của người Mỹ tại một số thời điểm khó khăn thậm chí không đủ để trang trải cuộc sống”.


Ứng viên Herman Cain: “
Tôi phải nói rằng về cơ bản họ đã nhắm sai mục tiêu. Họ nên chống lại các chính sách thất bại của chính quyền hiện tại chứ không phải là Phố Wall. Đó không phải là nơi họ nên biểu tình phản đối”.

Ứng viên Newt Gingrich: “Tôi cho rằng những người biểu tình ở Phố Wall có thể chia thành 2 nhóm: 1 là nhóm khích động quần chúng thuộc cánh tả - những người sẵn sàng biểu tình vào tuần tới với bất kì lý do nào khác, 2 là tầng lớp trung lưu chân chính, thẳng thắn, ở về phía Đảng Trà (phong trào ủng hộ phe Cộng hòa - ND).

Theo kết quả từ một cuộc khảo sát ở Mỹ, cứ 3 người New York thì có tới 2 người ủng hộ các cuộc biểu tình ở đây. Những người tổ chức biểu tình đã tranh thủ sự ủng hộ của người dân trên toàn nước Mỹ thông qua nhiều hình thức trong đó có cả việc kêu gọi sự ủng hộ trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter…

Đức

 

Andreas Schmitz, người đứng đầu của Hiệp hội Ngân hàng Đức đồng thời cũng là Giám đốc điều hành của HSBC Trinkaus cho rằng những kẻ biểu tình chống lại các ngân hàng ở đây thực chất bất mãn với một vấn đề cơ bản khác, đó là việc “chúng tôi không thể tiếp tục bơm tiền vào các phúc lợi xã hội cho họ được nữa”.

Iran

 

Các quan chức hàng đầu của Iran vào hôm thứ Tư tuần trước tuyên bố, làn sóng biểu tình phản ánh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà kết cục cuối cùng, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ sẽ bị lật đổ.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nhận định, Mỹ hiện đang xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện do chính nền tảng tham nhũng ở đó đã gây phẫn nộ người dân nơi đây.

 

Italy

Vào “Ngày thịnh nộ” toàn cầu, duy chỉ tại Rome (Italy) xảy ra bạo động đẫm máu khiến Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nổi sùng. Trong một tuyên bố, ông Silvio Berlusconi quả quyết ông sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gây ra bạo động ở đây khiến gần 100 người bị thương.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn