Điểm mặt 10 huyền thoại trực thăng thế giới (I)

Thế giớiThứ Ba, 11/10/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – "Điểm danh" 10 trực thăng được đánh giá cao nhất trong số những trực thăng từng góp mặt trong các lực lượng không quân trên toàn thế giới.

(VTC News) – Không to lớn và đầy sức mạnh như các máy báy tiêm kích nhưng với khả năng di chuyển cơ động, linh hoạt, máy bay trực thăng vẫn là phương tiện không thể thiếu trong quân sự.

Kể từ khi lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới là Không quân Hoàng gia Anh – RAF ra đời năm 1918, trải qua gần 100 năm phát triển, rất nhiều loại máy bay đã được sử dụng cho những nhiệm vụ khác nhau như ném bom, đánh chặn, chiến đấu, vận chuyển người và hàng hóa trong quân sự.

Đứng cạnh các loại máy báy chiến đấu hay ném bom có kích thước, vận tốc và tầm bay lớn, trực thăng giống như một người tí hon. Tuy nhiên sự cơ động, linh hoạt cùng với khả năng hạ, cất cánh thẳng đứng chính là những ưu điểm mà không có một loại máy bay nào có thể thay thế được trực thăng trong lực lượng không quân.

Dưới đây là 10 loại máy bay trực thăng được đánh giá cao nhất trong số những trực thăng từng góp mặt trong các lực lượng không quân trên toàn thế giới.

1. Bell 47

Loại trực thăng hạng nhẹ, 2 cánh, động cơ đơn được chế tạo bởi nhà sản xuất trực thăng Bell của Mỹ, cũng loại trực thăng đầu tiên được cấp chứng nhận có thể sử dụng cho dân sự vào năm 1946.

Trực thăng Bell 47 của Không quân Mỹ 

Đã có khoảng 5.600 máy bay Bell 47 được sản xuất, bao gồm cả những máy bay được chế tạo tại các nước Italia, Nhật, Anh dưới giấy phép của Bell. Năm 1948, không quân Mỹ đã đặt hàng những chiếc Bell 47 cải tiến mà sau này được gọi là H-13 hay Sioux.

Là trực thăng hạng nhẹ, hệ thống vũ khí của Bell 47 cũng rất đơn giản: 1 cặp súng máy M37C gắn liền với buồng lái hoặc 1 cặp súng máy M60 đều có cỡ đạn 7.62mm. Trên chiến trường, nhiệm vụ chính của Bell 47 là tìm kiếm và vận chuyển thương binh trong các chiến dịch càn quét.

2. Focke-Achgelis Fa 223 Drache

Fa 223 Drache còn có tên tiếng Anh là Dragon, loại trực thăng được phát xít Đức nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong Thế chiến thứ 2 với chuyến bay đầu tiên vào năm 1940. Fa 223 Drache là loại trực thăng đầu tiên được phép sản xuất hàng loạt, tuy nhiên do sự tấn công của các nước Đồng minh nên chỉ có 20 chiếc được ra đời.

Fa 223 Drache có cấu tạo 2 động cơ 1000 mã lực, mỗi động cơ có 3 cánh quạt được thiết kế ở 2 bên máy bay.
Focke-Achgelis Fa 223 Drache của phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2 

Với động cơ công suất lớn, Fa 223 có thể đạt được tốc độ tối đa lên đến 175km/h và cao độ khoảng 7km.

3. Westland Lynx

Trực thăng đa năng của Quân đội Anh được thiết kế và sản xuất bởi hãng trực thăng Westland với mục đích ban đầu là sử dụng cho cả dân sự và phục vụ các nhiệm vụ quân sự trong hải quân.

Lynx của Quân đội Anh

Nhiệm vụ chủ yếu của Lynx trên chiến trường là chống thiết giáp, tìm kiếm cứu thương và chống tàu ngầm trong các nhiệm vụ trên biển. Năm 1986 một máy bay Lynx đã lập kỉ lục về tốc độ bay của trực thăng mà đến bây giờ vẫn chưa máy bay nào phá nổi - 400.8 km/h.

Trong Hải quân Lynx sẽ có 2 ngư lôi hoặc 4 tên lửa Sea skua hoặc 2 bom chống tàu ngầm. Trong các chiến dịch tấn công trên cạn, trang bị của Lynx bao gồm: 2 khẩu pháo cỡ đạn 20mm, 2 tên lửa 70mm CRV7 và 8 tên lửa dẫn đường chống tăng TOW.

4. CH-47 Chinook

Trực thăng đa năng hạng nặng với 2 động cơ và có 2 cánh quạt nằm trên 2 mặt phẳng song song. Với tốc độ tối đa lên tới 315 km/h, đây là chiếc máy bay nhanh nhất trong số những loại máy bay cùng thời điểm những năm 1960. CH-47 Chinook cũng là một trong số ít máy bay vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Trực thăng vận tải Chinook của không quân Mỹ 

CH-47 Chinook được thiết kế và sản xuất bởi Boeing vào những năm đầu thập kỉ 60 thế kỉ trước, là sản phẩm của sự liên kết giữa Boeing và Bộ Quốc phòng Mỹ. Loại máy bay này đã được bán và sử dụng trên 16 quốc gia khác nhau. Quân đội nhiều nước có sử dụng các loại trực thăng hạng nặng khác như Mil Mi-26 của Nga, nhưng CH-47 Chinook vẫn là máy bay trực thăng có sức nâng lớn nhất.

5. Mil Mi-24

Trực thăng được trang bị vũ khí hạng nặng kèm theo một chút chức năng vận chuyển của quân đội Nga. Được thiết kế và phát triển bởi công ty Mil Moscow Helicopter vào ăm 1972 do Không quân Liên Xô đặt hàng, Mi-24 được sử dụng tại Nga và hơn 30 quốc gia khác trên thế giới trong đó có cả các nước thuộc NATO.

Mi-24, trực thăng tấn công hạng nặng của Không quân Nga và Liên Xô cũ 

Do là trực thăng chiến đấu hạng nặng nên trang bị vũ khí của Mi-24 cũng hết sức đáng chú ý: súng máy Yak-B với tối đa 1.470 viên đạn cỡ 12.7mm; dàn súng máy GUV-8700 được kết hợp bởi các nòng súng 7.62mm, 12.7mm thậm chí là 30mm; bệ phóng tên lửa S-5 có tên UB-32, tên lửa S-24 với đường kính 240mm; các tên lửa chống tăng AT-2B tại các đầu cánh và cuối cùng là 1.5 tấn bom.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn