Libya: Những tuyệt tác La Mã nơi di sản bị NATO tàn phá

Thế giớiThứ Bảy, 20/08/2011 08:13:00 +07:00

(VTC News) - NATO đã thực hiện lời tuyên bố tấn công vào khu di sản văn hóa thế giới tại Leptis, Libya nếu Gaddafi lẩn trốn ở đây.

(VTC News) - Điều đáng sợ mà UNESCO và người yêu văn hóa nhân loại lo lắng đã xảy ra. NATO đã thực hiện lời tuyên bố sẽ tấn công vào khu di sản văn hóa thế giới tại Leptis Magna, Libya nếu Gaddfi lẩn trốn ở đây, sau hơn 2 tháng đưa ra.

Thành phố Leptis cách thủ đô Tripoli khoảng 130km, nơi có những di tích của đế chế La Mã cổ đại đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trong khi cuộc chiến giữa NATO và phe ủng hộ Gaddafi đang diễn ra thì Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova đã ra lời kêu gọi các bên tham chiến tôn trọng Công ước Lahay về Bảo vệ các di tích văn hóa và tiến hành các hoạt động quân sự cách xa khu di tích. Trong 10 nước NATO đang tham chiến tại Libya, có 8 nước đã tham gia vào hiệp ước Lahay.

Một họa tiết trang trí La Mã tại khu di tích 

Trong tháng 6, cuộc chiến giữa lực lượng nổi dậy và những người ủng hộ Gaddafi đã lan đến gần Leptis và phe nổi dậy cáo buộc Gaddafi đang lẩn trốn tại đây. Phía NATO không thể hiện hành động nào để xác nhận cáo buộc của phe nổi dậy, cho dù việc cần làm đơn giản chỉ là dùng máy bay do thám để xác nhận thông tin. Dường như NATO đã chĩa mục tiêu của mình vào khu di tích.

Một quan chức giấu tên của NATO cho biết, họ sẽ tấn công mọi thứ có liên quan đến quân sự và thậm chí có thể gây hại cho dân thường khi cần thiết.

Ngày 15/6/2011, NATO cho ra một bản báo cáo trong đó nói rằng sẽ không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào khu di tích nếu như có dấu hiệu cho thấy sự ẩn náu của Gaddfi. Điều này khiến những người quan tâm tới khu di tích của người La Mã ở Địa Trung Hải mà đứng đầu là UNESCO vô cùng lo ngại.

Đấu trường cổ theo kiến trúc La Mã 

Sau hơn 2 tháng kể từ khi đưa ra tuyên bố, hôm 18/8, không quân NATO đã có cuộc tấn công đầu tiên vào thành phố Leptis. Trong báo cáo lên án NATO, chính phủ Libya tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành động trên. Họ cho rằng NATO không phân biệt được giữa các mục tiêu quân với dân sự và vi phạm nghiêm trọng các luật lệ cũng như hiệp ước quốc tế.

Là thành phố có niên đại vào khoảng năm 1100 trước Công nguyên với những kiến trúc La Mã cổ đại nằm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, Leptis được ví như thành Rome của châu Phi.

Dưới đây là những hình ảnh về khu di tích văn hóa thế giới tại Leptis trước khi bị NATO tấn công.

Khu chợ cổ của người La Mã
Đấu trường La Mãtại Leptis
Kinh thánh bằng tiếng Latin được khắc trên lối vào đấu trường 
Những chiếc cột La Mã một trong những khu vực đẹp nhất khu di tích 
Một góc nhìn khác của khu chợ cổ 
Quang cảnh sân chính khu di tích 
Một bức phù điêu trên cổng vòm 
Một phần của đại giáo đường 
Bức phù điêu làm từ đá vôi từ những năm 1100 trước Công nguyên 
Cổng chính khu di tích 
Một phù điêu làm từ đá cẩm thạch 
Toàn cảnh khu chợ cổ La Mã 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn