66 năm, nỗi đau Nhật vẫn nhức nhối trong lòng Hàn Quốc

Thế giớiThứ Ba, 16/08/2011 07:37:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người Hàn Quốc vẫn chưa thể quên nổi kí ức tồi tệ về những gì đã xảy ra trong thời kì từ năm 1910 tới năm 1945.

(VTC News) - Hàn Quốc vừa tưng bừng kỉ niệm 66 năm kể từ ngày thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật Bản với các lễ hội âm nhạc, các cuộc diễu hành và cờ hoa rực phố.

Trong suốt nhiều thập kỉ qua, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thực sự khởi sắc. Nhiều người Hàn Quốc vẫn chưa thể quên nổi kí ức tồi tệ về những gì đã xảy ra trong thời kì từ năm 1910 tới năm 1945, đặc biệt là những phụ nữ Hàn Quốc bị buộc trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật cách đây vài thập kỉ.

Một nhóm phụ nữ từng là nô lệ tình dục của lính Nhật vẫn biểu tình vào các thứ Tư trước Đại sứ quán Nhật



Một nhóm phụ nữ, những người từng là nô lệ tình dục của lính Nhật từ thời bị cai trị đã tổ chức biểu tình ở bên ngoài Đại sứ quán Nhật vào mỗi thứ Tư trong suốt 20 năm qua. Trong mỗi cuộc biểu tình, họ đều hô vang: “Chính phủ Nhật Bản nên mau chóng đưa ra lời xin lỗi và bồi thường để giải quyết thoả đáng vấn đề này cho phụ nữ nơi đây”.

Trên thực tế, điều đó đã không chỉ là vấn đề bất mãn của một nhóm phụ nữ cụ thể, mà nó còn trở thành cái gai nhức nhối, làm tổn thương mối quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.



Hai quốc gia này hiện đang tăng cường giao lưu về kinh tế và văn hoá. Tuy nhiên, thế hệ trẻ Hàn Quốc vẫn cho rằng các vấn đề chính trị và các cuộc giao lưu như vậy là hai chuyện hoàn toàn tách biệt. Kang Yu Lim, một học sinh cấp ba ở Hàn Quốc nói: “Tôi thích văn hoá của Nhật Bản, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi bỏ qua cho họ trong các vấn đề chính trị. Chúng ta nên xem việc giải quyết thoả đáng cho những phụ nữ như vậy là một vấn đề thực sự nghiêm túc”.

Kim Hyeon Ji, một học sinh cấp ba khác nói: “Chúng tôi đã được nghe nói tới các vấn đề như vậy trong suốt các giờ học lịch sử và tôi rất quan tâm tới việc đền bù thoả đáng cho những phụ nữ đó. Đó là lý do tôi tham gia vào cuộc biểu tình này”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak phát biểu nhân dịp kỉ niệm 66 năm Ngày giải phóng


Hãng thông tấn AP đưa tin, trong bài phát biểu mừng ngày giải phóng của mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã tuyên bố sẽ hạn chế hỗ trợ nhân đạo cho những người thống khổ ở Bắc Triều Tiên trong thời gian tới do sự thù địch giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mặc dù vậy, ông Lee đã phát biểu: “Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã và đang đối đầu trong suốt 60 năm qua. Giờ đây, chúng ta phải vượt qua thời kì đó và sống trong thời đại hòa bình và hợp tác”.

Minh Quân

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011
nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Bình luận
vtcnews.vn