Hành trình tàu con thoi - 30 năm chinh phục thiên hà

Thế giớiChủ Nhật, 10/07/2011 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Trong suốt 30 năm hoạt động, các thế hệ tàu con thoi đã giúp con người tiến nhanh hơn trên hành trình khám phá không gian.

(VTC News) - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, nước Mỹ sẽ tiếp tục nghiên cứu, khám phá vũ trụ sau khi kết thúc chương trình dùng tàu con thoi để bay lên quỹ đạo kéo dài trong suốt 30 năm.

Sự kiện tàu con thoi Atlantis cất cánh lần cuối cùng ngày hôm qua (8/7) với nhiệm vụ kéo dài 12 ngày lên trạm vũ trụ quốc tế ISS đã kết thúc 30 năm phát triển chương trình tàu con thoi của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA.

 Tàu con thoi Atlantis lần cuối cùng "xé gió" - ngày 8/7/2011

Trong một tuyên bố của mình, Tổng thống Obama cho hay, ông đã giao cho toàn bộ nhân lực ở NASA một nhiệm vụ mới đầy tham vọng, hứa hẹn phá vỡ mọi ranh giới, lập ra một kỉ nguyên mới trong công cuộc khám phá không gian và mục tiêu cuối cùng là đưa người Mỹ lên sao Hỏa.

 

Sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc, các tàu vũ trụ Soyuz và Progress của Nga sẽ đảm nhận nhiệm vụ chính trong việc luân chuyển phi hành đoàn, đưa đón các phi hành gia, tiếp tế lương thực và thiết bị cho trạm vũ trụ quốc tế ISS trong ít nhất là nửa thập kỉ tới.

Trong vòng 4 năm tới, mỗi lần đưa các phi hành gia của mình lên vũ trụ NASA sẽ phải trả cho cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos 1 tỉ USD.

 

Đã 30 năm kể từ ngày 5/1/1972 - ngày mà Tổng thống Mỹ đương nhiệm Nixon tuyên bố NASA sẽ phát triển một chương trình dùng tàu con thoi vào việc nghiên cứu vũ trụ. Chương trình này còn được biết đến dưới một cái tên khác là Hệ thống vận chuyển không gian - Space Transportation System (STS), cũng là tên được dùng để đặt cho các chuyến bay vào không gian của tàu con thoi.

Với khả năng xuất phát đứng, quay về trái đất như một máy bay bình thường, tàu con thoi có khả năng tái sử dụng. Trong suốt 30 năm hoạt động, các thế hệ tàu con thoi đã gắn với những thành tựu công nghệ mới mang tính lịch sử và giúp con người tiến nhanh hơn trên hành trình khám phá không gian.

Hãy cùng nhìn lại hành trình phát triển của chương trình tàu con thoi suốt chặng đường 30 năm qua những hình ảnh dưới đây:
Một kỷ nguyên mới mở ra khi tàu con thoi Columbia cất cánh lần đầu tiên vào 12/4/1981, chuyến bay mang tên STS-1 

Mỗi chuyến bay của các tàu con thoi đều có biểu tượng cho riêng mình và tên gọi được đánh theo thứ tự STS-1 đến STS-135

Chuyến bay STS-7 ngày 18/6/1983 đã đem người phụ nữ đầu tiên vào khoảng không vũ trụ, đó là nhà vật lí học người Mỹ Sally Ride 

Tính đến tháng 2/1984, phi hành gia Bruce McCandless đã có chuyến đi bộ xa nhất vào khoảng không, cách tàu mẹ gần 100m (320 feet) 

Tàu con thoi Challenger trong sương mù trước khi cất cánh và nổ tung trên bầu trời Florida làm 7 phi hành gia thiệt mạng năm 1986. 

Tàu con thoi Challenger nổ tung trên bầu trời Florida làm 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng năm 1986 

Ở tuổi 77, nghị sĩ John Glenn là người lớn tuổi nhất tham gia vào một vụ phóng tàu con thoi trên chuyến bay của tàu Discovery năm 1988 

Tàu Endeavour lắp ghép với trạm vũ trụ ISS. Ảnh được chụp bởi các phi hành gia Nga trên tàu Soyuz của họ cách đó 180m (600feet). 

Tàu Columbia gặp tai nạn khi đang hạ cánh xuống trái đất năm 2003 làm 7 phi hành gia thiệt mạng 

Hình ảnh cơn bão Gordon được chụp lại bởi một phi hành gia trên tàu Atlantis năm 2006 

Tùng Đinh
(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn