"Bật mí" cuộc sống của Bin Laden với 3 bà vợ

Thế giớiThứ Ba, 10/05/2011 10:28:00 +07:00

(VTC News) - Khi liên lạc với các bộ lạc ở Yemen, Bin Laden muốn kết hôn với cô gái chừng 25-30 tuổi, nhưng lại được giới thiệu với cô gái mới 17 tuổi này.

(VTC News) - Những lời khai của 3 bà vợ góa của Bin Laden hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Người thân tín hay những người trong gia đình của Bin Laden mang đến những nguồn tin rất quan trọng khi tìm hiểu về nơi ở hay mối quan hệ với mạng lưới Al Qaeda khi trùm khủng bố còn sống. Được biết, cô vợ trẻ 28 tuổi Amal Al Sada đã nói với cơ quan chức năng Pakistan rằng, từ năm 2005 hay 2006, Bin Laden đã sống cùng gia đình ở Abbottabad, Pakistan.

 

Bin Laden sống hòa thuận với 3 bà vợ dưới một mái nhà. Người vợ hiện 62 tuổi tên là Oum Hamza, lớn hơn Bin Laden 8 tuổi, là một người mảnh mai, khiêm tốn về sắc đẹp nhưng lại xuất thân từ một gia đình cao quý và giàu có, rất trung thành với lý tưởng tử vì đạo. Bà thành thạo những giáo lý của đạo Hồi, thậm chí Bin Laden thường xuyên nhờ bà tư vấn.

Một người thân tín của Bin Laden nói rằng, Oum Hamza có thể giải quyết mọi bất đồng giữa mọi người, đỡ đẻ, hay dạy trẻ kinh Coran...

Một bà vợ khác của Bin Laden là Oum Khaled, người dạy tiếng Ả rập cho bọn trẻ. Chính con trai của bà đã bị giết trong cuộc đột kích của Mỹ.

 

Hai người vợ đầu của Bin Laden đều có quốc tịch Ả rập, chỉ có cô vợ trẻ nhất Amal Al Sada là người Yemen. Được biết, khi liên lạc với các bộ lạc ở Yemen để thực hiện kế hoạch trong tương lai của mình, Bin Laden muốn kết hôn với cô gái chừng 25-30 tuổi, nhưng lại được giới thiệu cô gái mới 17 tuổi này. Con trai của Bin Laden cùng bà vợ Oum Hamza đã không hài lòng về đám cưới này vì không muốn cha mình cưới một cô gái còn trẻ hơn mình.

Bin Laden cùng người vợ trẻ nhất này đã có một cô con gái và được suy đoán chính là cô con gái bị giết trong ngày Mỹ đột kích căn nhà tại Abbottabad.

Các quan chức Pakistan đang giữ những người thân còn lại của Bin Laden ở những nơi bí mật, và sẽ tiếp tục điều tra. Những tin tức họ cung cấp hiện tại đang trở thành tâm điểm chú ý. Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan từng tuyên bố, sẽ cho phép những người thân của Bin Laden bị quân đội Mỹ bắt khi đột kích được trở về quê hương.

Cẩm Lệ(Theo Chinanews)

Bình luận
vtcnews.vn