Phát hiện hố chôn tập thể 4000 lính Nhật ở Iwo Jima

Thế giớiChủ Nhật, 24/10/2010 07:10:00 +07:00

(VTC News) - 2 ngôi mộ tập thể chứa khoảng 4000 lính Nhật được phát hiện trên đảo Iwo Jima – một trong những chiến trường khốc liệt nhất Thế chiến II.

(VTC News) - 2 ngôi mộ tập thể, mỗi ngôi mộ chứa khoảng 2000 binh lính Nhật Bản được phát hiện trên đảo Iwo Jima – một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong chiến tranh thế giới II. Thông tin này được Nhật Bản thông báo vào ngày 22 tháng 10.

Một nhóm các nhà tìm kiếm Nhật Bản đã tìm thấy 51 thi thể ở 2 vị trí trên đảo Iwo Jima.

Lính Mỹ cắm cờ lên núi Suribachi - nơi cao nhất ở Iwo Jima sau khi chiếm được đảo này. (Ảnh: DailyMail). 

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản xác nhận 2 vị trí này chính là nơi chôn cất các binh lính Nhật trong Thế chiến II nhưng chưa đưa ra thông tin chính xác về số lượng binh lính được phát hiện.

Hòn đảo này là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong Thế chiến II. (Ảnh: DailyMail). 

Iwo Jima được Mỹ coi là bàn đạp để tấn công Tokyo và các đảo chính của Nhật với 1 trạm rađa cảnh báo và 3 sân bay.

Khoảng 22.000 lính Nhật đã thiệt mạng khi bảo vệ đảo Iwo Jima, và có 12.000 người vẫn đang mất tích. (Ảnh: DailyMail). 

Có khoảng 22.000 lính Nhật được giao nhiệm vụ bảo vệ Iwo Jima đã thiệt mạng sau khi Mỹ chiếm được hòn đảo này vào 26 tháng 3 năm 1945, trong đó có 12.000 lính Nhật và 218 lính Mỹ vẫn còn mất tích

Đây là phát hiện lớn nhất trong những nỗ lực tìm kiếm 12.000 binh lính Nhật còn mất tích trên đảo Iwo Jima sau chiến tranh.

Theo hãng tin Kyodo, nhóm tìm kiếm đã đào một vị trí gần đường sắt tại căn cứ quân sự của Nhật và một vị trí nằm dưới chân núi Suribachi – nơi cao nhất ở Iwo Jima.

Dự kiến, sẽ mất vài tháng để hoàn thành việc khai quật 2 ngôi mộ tập thể này.

Mai Nguyên (Theo AP,DailyMail)
Bình luận
vtcnews.vn