Hỏa lực bắn giàn AR của Trung Quốc có gì mạnh?

Tổng hợpChủ Nhật, 08/08/2010 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Hệ thống hỏa lực bắn giàn AR của Trung Quốc có khả năng sử dụng đồng thời 5 loại đạn phản lực khác nhau với tầm bắn xa từ 6-220 km.

(VTC News) – Hệ thống hỏa lực bắn giàn AR của Trung Quốc có khả năng sử dụng đồng thời 5 loại đạn phản lực khác nhau, trong đó 3 loại không điều khiển và hai loại có điều khiển.

 

Thử nghiệm hệ thống hỏa lực bắn giàn AR2. 

Hãng NORINCO (China North Industries Corporation) của Trung Quốc ngày 3/8/2010 đã bắt đầu chiến dịch marketing quy mô lớn nhằm đưa hệ thống hỏa lực bắn giàn AR3 có khả năng phóng đạn phản lực có điều khiển và không điều khiển cỡ 300 mm cũng như đạn có điều khiển mới 370 mm ra thị trường vũ khí thế giới.

 


Hệ thống hỏa lực bắn giàn AR3 được lắp đặt trên một chiếc xe tải chuyên dụng tốc độ cao có công thức sắp xếp bánh xe 8x8 giống như hệ thống hỏa lực bắn giàn thế hệ trước AR1A và AR2 hiện đang biên chế trong lực lượng vũ trang Trung Quốc, đồng thời cũng là phiên bản dùng để xuất khẩu ra nước ngoài.

 

 Trung Quốc bắt đầu mở chiến dịch Marketing cho hệ thống hỏa lực bắn giàn AR3 trên thị trường vũ khí thế giới.

Trong đó, AR2 mang thiết bị phóng gồm 12 ống phóng đạn phản lực cỡ 300 mm đã được đưa vào biên chế trong lực lượng vũ trang Trung Quốc từ năm 2004-2005 với tên gọi PHL03 (Type-03). Thông thường, để điều khiển hệ thống hỏa lực này cần phải có tới 4 người trong cabin, song ở phía bên trái hộp phóng vẫn bố trí kính ngắm dự bị điều khiển bằng tay.

 

Hỏa lực bắn giàn AR của Trung Quốc được lắp đặt trên xe vận tải chuyên dụng tốc độ cao nên khả năng cơ động cũng như triển khai tác chiến rất nhanh. 

Hệ thống AR2 có trọng lượng tác chiến tối đa 42 tấn, tốc độ hoạt động tối đa 60 km/h, bình dự trữ nhiên liệu cho phép xe hoạt động trong phạm vi 650 km. Nó có thể tự động nạp đạn nhờ thiết bị truyền tải chuyên dụng và cần nâng thủy lực, đồng thời cũng có thể sử dụng 3 loại đạn phản lực không điều khiển: BRC3, BRE2 và BRC4.

 

Hỏa lực bắn giàn AR2 đã sẵn sàng tác chiến. 

Đạn BRC3 trang bị đầu đạn chùm mang 623 mảnh xuyên phá có tầm bắn xa từ 20-70 km, đạn BRC4 và BRE2 đều có tầm bắn xa từ 60-130 km nhưng BRC4 lại được trang bị đầu đạn chùm mang 414 mảnh xuyên phá trong khi BRE2 lại được trang bị đầu đạn nổ phá nhiều mảnh có trọng lượng 190 kg.

 

Thử nghiệm hệ thống hỏa lực bắn giàn AR1A. 

Theo các nguồn tin không chính thức, hiện Pakistan cũng đang rất quan tâm tới hệ thống hỏa lực bắn giàn này của Trung Quốc và có thể đã đặt mua một số hệ thống AR2 cỡ 300 mm cho quân đội của mình.

 

AR2 được trang bị 12 ống phóng cỡ 300 mm có tầm bắn xa từ 20-130 km. 

Hệ thống AR3 có trọng lượng tác chiến 45 tấn, tốc độ hoạt động tối đa 60 km/h, nguồn nhiên liệu dự trữ trên xe cho phép xe hoạt động trong phạm vi 650 km. AR3 có thể sử dụng trong điều kiện thời tiết từ -20 độ cho đến +55 độ C và thể bắn xa từ 20-220 km.

 

AR3 có thể sử dụng đồng thời 5 loại đạn phản lực khác nhau, trong đó có 3 loại không điều khiển và 2 loại điều khiển là BRE3 với tầm bắn xa 6-130 km và BRE6 với tầm bắn 100-220 km.

 

AR2 sử dụng 3 loại đạn phản lực không điều khiển BRC3, BRC4 và BRE2. 

Cũng giống như AR1A, AR3 được trang bị 2 hộp phóng mang từ 4-5 ống phóng/mỗi hộp. Ngoài ra, nó còn được trang bị thêm cả trạm khí tượng, hệ thống chỉ huy tác chiến và kiềm chế hỏa lực.

 

Với tính năng tự động cao, loại hỏa lực bắn giàn này có thể hoạt động tác chiến trong đội hình của tổ, đội hoặc tiểu đoàn, tậm chí có thể tác chiến độc lập khi cần thiết.

 

 Hệ thống hỏa lực bắn giàn AR của Trung Quốc có thể độc lập tác chiến hoặc chiến đấu theo đội hình tác chiến.
Video Trung Quốc thử nghiệm hệ thống hỏa lực bắn giàn AR2 mà nước này vẫn gọi là PHL03 (Type-03). 


Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Vpk)
Bình luận
vtcnews.vn