Chân dung những quan chức mới trong nội các Nhật Bản

Tư liệuThứ Năm, 10/06/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Nội các mới của Tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã chính thức ra mắt trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Thủ đô Tokyo.

(VTC News) - Chiều 8/6/2010, Nội các mới của Tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã chính thức ra mắt trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Thủ đô Tokyo.

Chỉ trong 4 năm, nước Nhật đã phải đối mặt với hàng loạt biến đổi chính trị với sự ra đi của 4 đời Thủ tướng cùng nội các và liên tục thay đổi lãnh đạo của các chính Đảng cầm quyền. Nội các mới của Tân thủ tướng Naoto Kan hiện đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

Trước nhiệm vụ đưa nền kinh tế Nhật Bản trở về quỹ đạo phát triển, đảng Dân chủ Nhật Bản sẽ cần phải giải quyết một loạt những thách thức trước mắt. Trong cuộc họp báo diễn ra chiều 8/6, ông Naoto Kan cho biết, đảng của ông sẽ thực hiện một số cải cách triệt để đối với bộ máy hành chính quan liêu, kể cả trong việc thay đổi nhân sự hay trong chính sách quản lý. Tuy nhiên, nền chính trị bè phái lâu đời theo truyền thống Nhật Bản rất khó để có thể được cải tổ trong một thời gian ngắn.

Tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan  
Chiều hôm qua 8/6, Nội các mới của Tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã chính thức ra mắt trong lễ tuyên thệ nhận chức của ông Naoto Kan tại Thủ đô Tokyo. 

Dù thế nào, khôi phục lại nền kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ Nhật Bản, khi tỷ lệ thất nghiệp đang cao kỷ lục và các nhà đầu tư lo ngại liệu chính phủ mới có tiếp tục gia tăng chi tiêu hay không, trong tình trạng nợ cộng đồng đang ở mức khổng lồ.

Về mặt trận ngoại giao, chính phủ do đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền có thể sẽ duy trì liên minh lâu năm với Mỹ cho dù có một chút bất đồng về quân sự. Người ta cũng cho rằng chính phủ mới sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu cân bằng vị thế với Mỹ và giảm sự triển khai quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Ngoài ra, làm thế nào để song song tồn tại với Trung Quốc và tăng cường tập trung vào châu Á sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình ngoại giao của chính phủ mới.

Ngày 4/6, ông Naoto Kan, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính trong nội các của Thủ tướng Yukio Hatoyama, đã được bầu làm Chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) để thay ông Hatoyama, người đã tuyên bố từ chức hai ngày trước đó.

Phát biểu trước khi được bầu làm Thủ tướng, ông tuyên bố ưu tiên hàng đầu của ông là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sẽ có biện pháp bất thường về việc định giá tỷ giá giữa đồng yên và USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu và kích thích nền kinh tế.

Ông cũng ủng hộ việc thắt chặt tài chính và tăng thuế nhằm giảm nợ công đang tương đương gần 200% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản.

Các mục tiêu khác bao gồm thành lập Cộng đồng Đông Á; giảm 25% lượng khí thải nhà kính vào năm 2020 so với năm 1990; tăng cường các dịch vụ công.

Dưới đây là chân dung những nhà lãnh đạo mới trong nội các Nhật Bản:

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Masayuki Naoshima 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Masahiko Yamada 
Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Akira Nagatsuma 
Chánh văn phòng Nội các Yoshito Sengoku 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kazuhiro Haraguchi 
Bộ trưởng phụ trách Dân số, Hành chính công và Cải cách hệ thống Kōichiro Genba 
Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia của Nhật Bản Hiroshi Nakai 
Shizuka Kamei, Bộ trưởng Bộ Cải cách Bưu chính, Tài vụ 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Keiko Chiba 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nhật Bản Tatsuo Kawabata 
Katsuya Okada Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nhật Bản  
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa 
Bộ trưởng phụ trách cắt giảm chi tiêu lãng phí Renho 
Bộ trưởng phụ trách Tiêu dùng, Tài chính và Chính sách Kinh tế Satoshi Arai 
Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Sakihito Ozawa 
Seiji Maehara, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch 

Hoài Thư(Theo Tân hoa xã)
Bình luận
vtcnews.vn