2020: Nga sẽ có hơn 5 trung đoàn tên lửa S-400, S-500

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/07/2010 02:40:00 +07:00

(VTC News) – Theo nguồn tin mới nhất từ Tổng Tư lệnh Không quân Nga, đến năm 2020 Nga sẽ sở hữu ít nhất 5 trung đoàn tên lửa phòng không hiện đại S-400 và S-500

(VTC News) – Theo nguồn tin mới nhất từ Tổng Tư lệnh Không quân Nga, thượng tướng Alexandr Zelin cho biết, đến năm 2020 Nga sẽ sở hữu ít nhất 5 trung đoàn tên lửa phòng không hiện đại S-400 và S-500.

 

Đến năm 2020 Nga sẽ sở hữu hơn 5 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 và S-500. 

“Đến năm 2020 chúng tôi sẽ có số lượng lớn vũ khí phòng không hiện đại. Không chỉ là 5 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 như hiện nay mà sẽ còn nhiều hơn thế, trong đó có cả hệ thống phòng không siêu hiện đại S-500” – thượng tướng Zelin nhấn mạnh.

 

Bên cạnh đó, ông Zelin cũng cho biết thêm, phát triển hệ thống phòng không, phòng không vũ trụ và phòng thủ tên lửa là một trong những ưu tiên hàng đầu trong trong xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang Nga.

 

Nga thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 "Triumf". 

Nga là một trong số các quốc gia có hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới mà khó có quốc gia nào có thể sánh kịp, kể cả Mỹ. Đặc biệt, trong tương lai Nga sẽ đưa vào trang bị hệ thống phòng không mới nhất, hiện đại nhất S-500. Khi đó sức mạnh của quân đội Nga nói chung và của lực lượng phòng không nói riêng sẽ mạnh lên gấp bội.

 

Theo nhận định của giới chuyên gia phân tích, hệ thống phòng không siêu hiện đại S-500 của Nga có khả năng đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, có thể tiêu diệt bất cứ phương tiện tấn công phòng không nào đe dọa đến an ninh và lợi ích của Nga.

 

Tuy nhiên, Nga sẽ chỉ sử dụng S-500 vì an ninh và lợi ích của Nga chứ không sử dụng vào các mục đích khác, do đó xét về đặc tính kỹ thuật lẫn mục đích sử dụng thì S-500 của Nga hoàn toàn khác với hệ thống phòng thủ toàn cầu của Mỹ.


 
 
 
  

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Vpk)

Bình luận
vtcnews.vn