Xuân Trường đá 60 phút tại K-League, HLV Hữu Thắng mừng thầm

Hậu trườngThứ Hai, 23/05/2016 09:24:00 +07:00

(VTC News) - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gặp nhiều áp lực khi ba Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng lên tuyển bởi bộ ba này chưa được ra sân ở Nhật Bản và Hàn

(VTC News) - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gặp nhiều áp lực khi gọi Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng lên tuyển bởi bộ ba cầu thủ này chưa được ra sân ở Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Trước đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tỏ ra lo lắng khi Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường "biệt tăm" ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo HLV Hữu Thắng, những cầu thủ không được thi đấu thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến phong độ và cả tâm lý thi đấu, rất có thể sẽ khiến cho tài năng của những cầu thủ này bị thui chột. 
 Công Phượng đã có trận đấu ra mắt tại J-League 2

Mới đây, trong danh sách triệu tập cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam vẫn có 3 cái tên là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường. Chính điều này đã khiến cho HLV Hữu Thắng đối mặt với nhiều áp lực khi bị truyền thông chất vấn về phong độ của những cầu thủ này. Tuy nhiên, nhà cầm quân xứ Nghệ cho rằng họ là những cầu thủ tài năng và phù hợp với lối chơi mà ông đang xây dựng cho đội tuyển. 

Hơn nữa, Công Phượng đã có được 8 phút thi đấu cho CLB Mito Hollyhock tại J-League 2. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, tiền đạo đến từ Việt Nam cũng có tên trong danh sách dự bị của đội bóng Nhật Bản. Điều cũng cho thấy được sự tiến bộ của Công Phượng và phía CLB Mito Hollyhock cũng đã đề nghị được gia hạn hợp đồng với chân sút này.
VIDEO: Những pha bóng ấn tượng của Xuân Trường ở trận ra mắt K-League

Xuất phát sau Công Phượng, nhưng Xuân Trường lại đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên sau 30 năm qua ra sân thi đấu ở K-League Classic, giải đấu cao nhất Hàn Quốc.  Tiền vệ gốc Tuyên Quang đã có 60 phút thi đấu cho Inchoen Utd ở trận đấu vòng 11 K-League 2016 gặp Gwangju FC. 

Một cầu thủ xuất phát từ Đông Nam Á lại được thi đấu tới 60 phút tại K-League chính tỏ Xuân Trường đã cho BHL Incheon Utd thấy được phong độ và năng lực của mình. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng vui mừng với thông tin này khi ông sẽ giảm bớt được áp lực về phong độ của Xuân Trường. 

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Tuấn Anh, sau 4 tháng tập luyện tại Nhật Bản nhưng tiền vệ sinh năm 1995 này chưa một lần được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của CLB Yokohama. Trước đó, Tuấn Anh đã gặp phải vấn đề về răng khiến cho thể trạng bị sa sút và hiện tại mới lấy lại được phong độ. 
 Tuấn Anh vẫn chưa có cơ hội ra sân tại Nhật Bản

Ở trận đấu vòng 14 J-League 2 diễn ra chiều 22/5, Yokohama tiếp đón Cerezo Osaka trên sân nhà. Ở trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục theo dõi các đồng đội thi đấu từ trên khán đài. Sau vòng 14 J-League 2, lãnh đạo CLB Yokohama cũng đã tạo điều kiện để Tuấn Anh về hội quân cùng ĐTVN từ ngày 23/5.

So với Công Phượng và Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn chưa có cơ hội ra sân thi đấu tại Nhật Bản, điều này khiến cho HLV Hữu Thắng cũng như người hâm mộ không khỏi lo lắng về phong độ của anh. Hôm nay (23/5), Tuấn Anh sẽ có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng ĐT Việt Nam. Còn Công Phượng và Xuân Trường phải đến ngày 29/5 mới có mặt. 



Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn