Chung kết FA Cup MU vs Crystal Palace: Cúp hạng hai che sai lầm cả mùa giải

Bóng đá AnhThứ Bảy, 21/05/2016 07:33:00 +07:00

(VTC News) – Trận chung kết FA Cup đêm nay rất có thể sẽ quyết định tới chiếc ghế HLV trưởng tại Manchester United.

(VTC News) – Trận chung kết FA Cup đêm nay rất có thể sẽ quyết định tới chiếc ghế HLV trưởng tại Manchester United.

Cuộc đối đầu tại Wembley có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Quỷ đỏ trong một mùa giải đầy thất vọng. Sau khi sớm bị loại ở cúp Liên đoàn, MU tiếp tục dừng bước tại Champions League ngay từ vòng bảng và cũng mất luôn suất tham dự đấu trường này mùa tới do chỉ xếp thứ 5 tại Premier League.

Chính vì vậy, HLV Louis Van Gaal muốn các học trò của mình tập trung tối đa vào mục tiêu chiến thắng mà không cần quan tâm xem đó có phải là một màn trình diễn bắt mắt hay không. Chỉ có chức vô địch FA Cup mới tạm che đi những thất bại đã qua của MU, đồng thời giữ lại chiếc ghế cho vị thuyền trưởng người Hà Lan.
HLV Van Gaal cam kết giành chức vô địch FA Cup
HLV Van Gaal cam kết mang chức vô địch FA Cup về sân Old Trafford
Bên cạnh đó, việc đánh bại Crystal Palace trong trận chung kết cũng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Năm 1990, Manchester United đã giành được danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Alex Ferguson sau 2 cuộc đối đầu với chính đối thủ này tại Wembley. Nếu thầy trò Van Gaal lặp lại thành công của những bậc tiền bối, các CĐV Quỷ đỏ hoàn toàn có thể mơ về một cuộc “lột xác” như đã từng xảy ra trong quá khứ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Crystal Palace cũng có một người nhớ về trận chung kết 26 năm trước để làm động lực, đó là HLV Alan Pardew – người đã thi đấu trọn vẹn 180 phút của 2 lượt trận. Quay trở lại Wembley lần này trên một cương vị khác, ông Pardew đương nhiên muốn có một chiến thắng để tạo nên một cuộc phục thù sau thất bại năm xưa.

Crystal Palace dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia 54 tuổi đã thể hiện những khuôn mặt trái ngược trong 2 nửa của mùa giải năm nay. Họ thi đấu ấn tượng ở lượt đi và kết thúc năm 2015 ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên ở 19 vòng đấu sau đó, họ chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng và xếp hạng 15 chung cuộc.
HLV Alan Pardew (áo đỏ) từng thất bại trước MU ở trận chung kết FA Cup 1990
HLV Alan Pardew (áo đỏ) từng thất bại trước MU ở trận chung kết FA Cup 1990 
Dẫu sao với một đội bóng như Palace, việc trụ hạng thành công và giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup có thể coi là một thành công chấp nhận được. Tâm lý thoải mái ở thế cửa dưới có thể là một lợi thế cho thầy trò Alan Pardew khi nhập cuộc, nhất là khi họ đã chơi không đến nỗi nào trước MU trong 2 lần đối đầu tại Premỉe League mùa này.

Về mặt lực lượng, Palace chỉ có một sự vắng mặt đáng để lo ngại là trường hợp của tiền vệ Joe Ledley. Trong khi đó bên phía Manchester United, các CĐV Quỷ đỏ lúc này hướng sự chú ý về Memphis Depay khi tiền đạo này bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký dù không bị chấn thương.

Trận chung kết cúp FA giữa Manchester United và Crystal Palace sẽ diễn ra vào 23h30 đêm nay (21/5).


Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn