Tỷ số kỳ diệu sẽ đưa MU vào top 4

Bóng đá AnhThứ Hai, 16/05/2016 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Về mặt lý thuyết, Manchester United vẫn còn cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới nếu thắng Bournemouth với cách biệt đủ lớn.

(VTC News) – Về mặt lý thuyết, Manchester United vẫn còn cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới nếu thắng Bournemouth với cách biệt đủ lớn.

Mùa giải 2015/16 của Premier League vẫn chưa chính thức khép lại khi cuộc đối đầu giữa Manchester United và Bournemouth vào tối qua tạm thời bị hủy bỏ vì lý do an ninh. Chính vì vậy, các CĐV Quỷ đỏ đã quay sang cổ vũ Swansea khi đội bóng này chạm trán Manchester City ở trận đấu cùng giờ. 

Trong một ngày mà đội bóng của xứ Wales bất ngờ trở thành CLB có lực lượng CĐV đông nhất thế giới, họ đã cầm chân Man City với tỉ số 1-1. Kết quả này giữ lại hi vọng cực kỳ mong manh cho MU trong mục tiêu vào top 4. 

Ban tổ chức Premier League sẽ bố trí trân đá bù sớm nhất có thể
Các CĐV của MU phải sơ tán khỏi sân Old Trafford do nguy cơ bị đánh bom
Lúc này, thầy trò HLV Louis Van Gaal đang có trong tay 63 điểm, kém 3 điểm so với đối thủ cùng thành phố đang xếp vị trí thứ tư. Xét về mặt lý thuyết, đội chủ sân Old Trafford vẫn nắm quyền tự quyết khi bước vào trận đá bù với Bournemouth. 

Tuy nhiên trên thực tế, khoảng cách giữa 2 CLB thành Manchester không chỉ là một trận thắng đơn thuần. Ngoài việc phải giành 3 điểm trước Bournemouth, MU vẫn còn thử thách ở chỉ số phụ. 

Theo quy định của Premier League, nếu 2 đội bóng bằng điểm nhau thì sự phân hạng sẽ được tính lần lượt trên hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được. Lợi thế duy nhất của thầy trò Van Gaal là thành tích đối đầu (1 thắng 1 thua) không phải là yếu tố được xem xét đầu tiên.

Hiệu số của MU đang là dương 12, còn Man City là dương 30 trong khi Quỷ đỏ ghi ít hơn đối thủ 25 bàn. Như vậy, nếu muốn giành lấy vị trí thứ tư, họ sẽ phải đánh bại Bournemouth với tỉ số tối thiểu là... 19-0. Tính trung bình thì cứ khoảng 5 phút Wayne Rooney và các đồng đội phải chọc thủng lưới đối phương một lần.

Các cầu thủ MU sẽ phải hạn chế ăn mừng để tận dụng thời gian cho việc ghi bàn
Các cầu thủ MU chỉ có thể ăn mừng nếu ghi được 19 bàn trong 90 phút 
Đây rõ ràng là một nhiệm vụ quá khó khăn cho Quỷ đỏ. Trong trường hợp đội chủ sân Old Trafford xếp sau gã hàng xóm do kém chỉ số phụ, các CĐV của họ sẽ lại có lý do để chỉ trích lối đá kiểm soát bóng tẻ nhạt của HLV Louis Van Gaal. Nếu MU tấn công hiệu quả hơn, có lẽ lúc này nhiệm vụ của họ đã đơn giản hơn nhiều.

Trận MU vs Bournemouth được tổ chức đá lại vào ngày 17/5.
Clip: Swansea 1-1 Man City

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn