HLV Van Gaal bị sa thải: Lỗi tại Paul Scholes?

Bóng đá AnhChủ Nhật, 15/05/2016 10:09:00 +07:00

HLV Louis van Gaal quy trách nhiệm cho Paul Scholes nếu ông bị CLB sa thải cuối mùa này.

HLV Louis van Gaal quy trách nhiệm cho Paul Scholes nếu ông bị CLB sa thải cuối mùa này.

HLV người Hà Lan cho rằng một bộ phận fan của Quỷ đỏ sẽ không quay lưng lại với ông nếu Paul Scholes không có những chỉ trích gay gắt trên truyền hình và đài phát thanh nhắm vào ông.

HLV Van Gaal
 HLV Van Gaal có thể bị sa thải cuối mùa
Huyền thoại của Man United mở đầu cuộc công kích Van Gaal trên truyền thông hồi đầu tháng 10/2015 bằng bình luận rằng triết lý bóng đá của Van Gaal làm anh cảm thấy “cực kỳ lo ngại và khó chịu”. Trong những tháng sau đó, các fan United la ó Van Gaal, điển hình là sau thất bại 0-1 của United trước Southampton ngay trên sân nhà hồi đầu năm nay. Nhiều lần Scholes mô tả Man United của Van Gaal là “mớ bòng bong”, là “thảm họa”.

Hy vọng trụ lại trên ghế nóng của Van Gaal sẽ bị giáng một đòn mạnh nếu United không được dự Champions League mùa tới sau vòng đấu cuối cùng của Premier League hôm nay. Quỷ đỏ đang xếp thứ 5, kém Man City 2 điểm và họ vừa phải đánh bại Bournemouth trên sân nhà vừa phải cầu cho City thất bại ở Swansea. Ngoài ra, United còn đá chung kết cúp FA với Crystal Palace.

Ông Van Gaal vẫn lạc quan về cơ hội trụ lại trên ghế HLV Man United cho tới hết năm cuối của hợp đồng có lẽ vì sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Quỷ đỏ về chuyện chọn người kế nhiệm ông.
MU không tận dụng được trận hòa của Man City trước Arsenal
 MU không tận dụng được trận hòa của Man City trước Arsenal
Đúng thời điểm nhạy cảm của mùa giải, HLV người Hà Lan lại có lời hiệu triệu, kêu gọi mọi người ở Old Trafford ủng hộ ông: “Dù truyền thông chỉ trích tôi và không chỉ truyền thông mà cả các huyền thoại của United và nhiều đối tượng khác cũng chỉ trích tôi, tôi vẫn ở đây và đang chiến đấu. Tôi tin vào bản thân, tin ở Man United và tin các cầu thủ. Hy vọng mọi người cũng tin tôi. Được thế thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều”.

“Nếu bạn kỳ vọng Man United phải vô địch Premier League thì bạn đã thất vọng. Nếu chúng tôi dự Champions League hoặc giành được 1 danh hiệu thì tôi cảm thấy hài lòng.

Nhưng trong mắt của một bộ phận CĐV như thế là chưa đủ vì họ đòi hỏi tôi phải vô địch Premier League. Tôi có cảm giác mình vẫn sẽ ở đây nếu không tôi đâu thể nói mọi thứ như tôi đã nói. Dù vậy trong bóng đá bạn không thể biết chắc điều gì”.

Nguồn: TTVH
Bình luận
vtcnews.vn