Văn Toàn đang cô độc trên hàng công HAGL

Thể thaoThứ Năm, 28/04/2016 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Văn Toàn đang là chân sút được kỳ vọng nhất HAGL ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1996 này vẫn chưa thể hiện được nhiều.

(VTC News) - Văn Toàn đang là chân sút được kỳ vọng nhất HAGL ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1996 này vẫn chưa thể hiện được nhiều. 

Sau khi những ngôi sao sáng giá như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường xuất ngoại, Văn Toàn, Hồng Duy, Thanh Hậu, Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ là những nhân tố chính của HAGL tại V-League 2016. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ này trong 7 vòng đấu vừa qua. 
 Văn Toàn chưa đáp ứng được kỳ vọng của đội bóng
Tuy HAGL đã có sự khởi sắc hơn so với V-League 2015 khi họ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng nhưng những nhân tố trẻ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt là Văn Toàn. Chân sút người Hải Dương được đánh giá là chân sút chủ lực của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay khi Công Phương sang Nhật Bản. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1996 này mới chỉ có được 1 pha lập công. 

Sự có mặt của chân sút ngoại binh Osmar được kỳ vọng sẽ cùng Văn Toàn tạo nên một cặp song sát trên hàng công của đội bóng phố Núi ở mùa giải này. Thế nhưng, bài toàn này của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa đem lại hiệu quả khi bộ đôi này vẫn tạo nên được sự gắn kết. Minh chứng rõ nhất là Osmar mới chỉ có được 3 bàn thắng, trong khi Văn Toàn đã "tịt ngòi" trong 6 vòng đấu vừa qua.
 Chân sút gốc Hải Dương chỉ mới chỉ ghi được một bàn thắng
Nhìn Văn Toàn thi đấu một mình với 4-5 cái bóng áo vàng ở trận đấu với SLNA ở vòng đấu vừa qua có thể thấy rõ được sự cô độc của cầu thủ này. Nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo sinh năm 1996 này quá cá nhân khi ham cầm bóng và bị đối phương bắt bài khiến cho các đợt tấn công của đội chủ nhà gặp bất lợi.

Nhưng nhìn lại, Văn Toàn phải lạm dụng kỹ thuật cá nhân để đi bóng là điều dễ hiểu khi xung quanh anh không có đồng đội để phối hợp như Công Phượng từng làm ở mùa giải trước. 

Làm phép so sánh có thể thấy được Văn Toàn đang cô độc ở HAGL. Thi đấu 7 vòng tại V-League 2016 ghi được đúng một bàn thắng nhưng khi được sát cánh cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường ở đội tuyển, anh lập tức tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup vừa qua.
 Văn Toàn thăng hoa trong màu áo ĐTQG
Về mặt thể lực, tốc độ cũng đã được Văn Toàn cải thiện nhiều và điều thiếu nhất đối với số 9 của HAGL lúc này có lẽ là người đá cặp ăn ý. Nhiều ý kiến cho rằng, Công Phượng xuất ngoại thì Văn Toàn sẽ có nhiều đất diễn hơn ở HAGL.

Tuy nhiên, sự thật đang ngược lại khi tiền đạo gốc Hải Dương đang cô đơn trên hàng công do thiếu "cạ cứng". Có lẽ Văn Toàn đang người nhớ Công Phượng nhất mỗi khi ra sân. 

Cuối tuần này, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân FLC Thanh Hóa. Đội chủ nhà vừa thua đậm ở vòng đấu trước, vì thế thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chắc chắn sẽ sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Người hâm mộ đội bóng phố Núi đang kỳ vọng những cầu thủ trẻ như Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy sẽ tạo nên bất ngờ để giúp đội bóng giành chiến thắng. 

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn