Drogba bị cáo buộc ăn chặn hơn 50 tỷ từ thiện

Thể thaoThứ Bảy, 30/04/2016 12:01:00 +07:00

Quỹ từ thiện Didier Drogba Foundation bị cáo buộc ăn chặn hơn 1,7 triệu bảng (hơn 50 tỷ đồng) tiền quyên góp cho người nghèo châu Phi.

(VTC News)- Didier Drogba đang vướng vào bê bối tiền bạc khi Quỹ từ thiện do anh đứng tên (Didier Drogba Foundation) bị cáo buộc ăn chặn hơn 1,7 triệu bảng (hơn 50 tỷ đồng) tiền quyên góp cho người nghèo châu Phi.

Quỹ từ thiện Didier Drogba Foundation (DDF) được công chúa Beatrice xứ York (Vương quốc Anh) và David Beckham hỗ trợ, với sứ mệnh thiện nguyện là cung cấp dụng cụ giáo dục cơ bản cho hàng ngàn học sinh Bờ Biển Ngà.

Giáng sinh vừa rồi, DDF đưa 20 trẻ mồ côi Châu Phi tới nhà của Drogba. Tại đây, các em ăn trưa với gia đình Drogba, nhận quà và có những thời gian nô đùa vui vẻ. Hình ảnh từ buổi gặp gỡ này được DDF đăng tải lên Twitter như là một nỗ lực thu hút thêm tài trợ cho Quỹ từ thiện này.
Trẻ em mồ côi châu Phi là mục tiêu hỗ trợ của dự án
Tuy nhiên, sự thật phía sau hành động tưởng chừng tốt đẹp đó lại đang gây xôn xao dư luận. Điều tra của DallyMail cho thấy có thể những em bé mồ côi châu Phi kia hóa ra lại đến từ… nước Anh, thậm chí, một trong số đó còn là cháu trai của cựu danh thủ Arsenal, Ian Wright.

Tờ Daily Mail tiếp tục tiết lộ, DDF đang bị điều tra bởi Ủy ban từ thiện Anh và Liên Hợp Quốc sau khi các bằng chứng cho thấy DDF dành rất ít tiền cho mục đích từ thiện thật sự.

Theo đó, từ năm 2009, họ chỉ dùng 14.115 bảng trong số 1,7 triệu bảng của các nhà tài trợ để chi cho các dự án từ thiện. Những tiết lộ trên khiến nhiều người ủng hộ cựu cầu thủ Chelsea cùng tổ chức từ thiện của anh cảm thấy choáng váng.

Lời hứa của Drogba cho các dự án chưa bao giờ thành hiện thực
Cơ quan giám sát tổ chức từ thiện của Anh đã mở một cuộc điều tra độc lập và giám đốc điều hành David Holdsworth, cho biết “nếu tổ chức đó cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà tài trợ và công chúng thì điều này là rất đáng nghiêm trọng”.

Bộ trưởng Bộ Xã hội Anh, Rob Wilson nói thêm rằng các cáo buộc là "cực kỳ đáng lo ngại". Ngoài ra còn có nhiều câu hỏi xoay quanh hàng triệu bảng Anh trong số tiền tài trợ từ các tập đoàn toàn cầu như Pepsi, Nike và Samsung đã từng được Drogba tuyên bố sử dụng đúng mục đích.

Số tiền đó được cho là đã được chuyển thẳng vào tài khoản của Quỹ tại Bờ Biển Ngà, mà không chịu sự giám sát của Ủy ban từ thiện. DDF cũng từ chối tiết lộ liệu Didier Drogba có phải trả thuế thu nhập cho những khoản tiền tài trợ kể trên hay không.
Bệnh viện của Drogba chưa có trang thiết bị y tế
 Bệnh viện của Drogba chưa có trang thiết bị y tế
Để minh oan cho bản thân, Drogba khẳng định rằng tổng số tiền  sử dụng cho những hoạt động từ thiện lên tới 2.94 triệu bảng. Trong đó, gần 2 triệu bảng được Quỹ này dùng xây một bệnh viện ở Bờ Biển Ngà với những phòng khám đầy đủ trang thiết bị y tế, nhân viên, thuốc men.

Cựu ngôi sao Chelsea nói thêm trên truyền hình ở Canada: “Mọi người cần hiểu rằng chúng ta không chỉ tổ chức các sự kiện từ thiện mà còn phải xây dựng cơ sở hạ tầng để tiếp tục phát triển cho tương lai.

Tôi biết những gì tôi muốn làm và số tiền này được chi tiêu vào đúng thời điểm, đúng mục đích. Xây bệnh viện, phòng khám là những dự án cụ thể và nó sẽ được thực hiện đúng kế hoạch.

Dù Drogba thanh minh là vậy, nhưng Daily Mail tiếp tục công bố những thông tin xung quanh DDF.
Trẻ em nghèo Bờ Biển Ngà nhận quà của Drogba
 Trẻ em nghèo Bờ Biển Ngà nhận quà của Drogba
Cặp sách hỏng đã lâu
 Cặp sách hỏng đã lâu
Về dự án tặng cặp sách cho học sinh nghèo, thực tế chỉ có 55 em tham gia chụp ảnh quảng cáo cho DDF là được nhận quà. Hơn 700 học sinh còn lại trong ngôi trường mà DDF ghé thăm không nhận được bất cứ tặng phẩm nào. Đã thế, cặp sách mà quỹ của Drogba tặng chỉ là hàng thải, bị hỏng rất nhanh.

Một số trại trẻ mồ côi được DDF thông báo sẽ hỗ trợ tiền nhưng suốt nhiều năm, đó vẫn chỉ là những lời hứa suông. Tiền không hề được chuyển tới tài khoản của các ngôi trường này, trong khi trên DDF, các dự án xuất hiện như minh chứng hùng hồn cho tấm lòng nhân hậu của Drogba.

Drogba từng tuyên bố: “Tôi đã làm hết sức để giúp đỡ trẻ em Bờ Biển Ngà trở thành nhà lãnh đạo, diễn viên, chính trị gia, các nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên và vận động viên thể thao...".

Nhưng những gì đang xảy ra khiến người ta phải đặt ra một nghi vấn lớn xung quanh tấm lòng lẫn mục tiêu thực sự của Drogba.

Thanh Lâm                                            
Bình luận
vtcnews.vn