Thể thao Việt Nam lần đầu có Học viện tài năng

Thể thaoThứ Ba, 26/04/2016 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Công ty CP thực phẩm Nutifood đã đặt những viên gạch đầu tiên trong kế hoạch phát triển hết mức và 'càng nhiều càng tốt' các VĐV thể thao tiềm năng

(VTC News) - Nutifood đã đặt những viên gạch đầu tiên trong kế hoạch phát triển hết mức và 'càng nhiều càng tốt' các VĐV thể thao tiềm năng của Việt Nam. 

NutiFood chính thức khởi động dự án "Học viện tài năng NutiFood". Học viện tài năng này sẽ là một mô hình rất mới, chưa từng có ở Việt Nam. Mục tiêu của dự án sẽ là đào tạo ra được nhiều VĐV thể thao "tài đức vẹn toàn". 

Cũng giống như học viện bóng đá mà NutiFood hợp tác với học viện JMG toàn cầu đang hoạt động, với 14 em được học bóng đá từ HLV người Pháp - Frank Durix, các học viên của Học viện tài năng Nutifood sẽ được học văn hoá, ngoại ngữ, được tập luyện chuyên môn với các chuyên gia đẳng cấp quốc tế, đồng thời, được chăm sóc về dinh dưỡng theo một chế độ đặc biệt để có một nền tảng thể lực vượt trội.
Nutifood trợ giúp các VĐV thể thao Việt Nam phát triển tiềm năng một cách tốt nhất
 Học viện tài năng Nutifood sẽ trợ giúp các VĐV thể thao Việt Nam
Trước mắt, Học viện tài năng NutiFood bắt đầu với môn cầu lông và đã mời được Nguyễn Tiến Minh - VĐV cầu lông số 1 của Việt Nam làm cố vấn, từ tìm kiếm tuyển chọn những tài năng cầu lông nhí trên khắp đất nước đến mời chuyên gia quốc tế huấn luyện và xây dựng chương trình đào tạo. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh cho tài năng cầu lông triển khai trong tháng 6 năm 2016.

Trong tương lai gần, Học viện Nutifood sẽ có thêm môn bóng bàn và dần dần sẽ dàn trải thêm nhiều môn thể thao khác. Đặc biệt là những môn phù hợp với thể chất và có khả năng vươn tầm thế giới của người Việt Nam.

Chia sẻ về tâm huyết của Học viện tài năng NutiFood, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Nutifood - ông Lê Nguyên Hòa, cho biết: "Để góp phần cho mục tiêu giúp thế hệ trẻ Việt Nam phát huy được hết tiềm năng về tầm vóc và trí tuệ, NutiFood mong muốn đồng hành cùng các tài năng trẻ. Chúng tôi muốn giúp các em trên con đường sự nghiệp thể thao, để đem đến vinh quang cho Tổ quốc, để trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên".

"Tâm huyết thì rất lớn lao, nhưng với nguồn lực còn hạn chế của một công ty, NutiFood mong rằng còn có nhiều doanh nghiệp, nhiều mạnh thường quân cùng chung tay góp sức trong đào tạo tài năng trẻ để trong một tương lai không xa, chúng ta sánh vai ngang bằng cùng bạn bè năm châu bốn bể trong các môn thể thao đỉnh cao của thế giới", ông Lê Nguyên Hòa kết thúc. 
Các ban ngành thể thao của TP.HCM hứa sẽ ủng hộ Học viện tài năng Nutifood hết mình
Các ban ngành thể thao của TP.HCM hứa sẽ ủng hộ Học viện tài năng Nutifood
Tham dự buổi lễ trong sáng nay, GĐ Sở VHTT TP.HCM - ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng phát biểu rằng: "Chúng tôi rất vui mừng khi NutiFood quyết định đầu tư xây dựng một học viện tài năng mà ở đó sẽ có thêm nhiều tài năng được đào tạo đóng góp cho thể thao thành phố cũng như cho nước nhà. Với dự án này của NutiFood, các ban ngành thể thao của TP.HCM hứa sẽ ủng hộ hết mình. Chúng tôi tin với tâm huyết của mình, dự án đó sẽ thành công góp phần vào sự phát triển của thể thao thành phố và thể thao nước nhà".

Cũng trong sáng nay, Nutifood đã công bố hợp đồng tài trợ cho hai tài năng thể thao Việt Nam suốt 9 năm tới, là VĐV bơi lội 15 tuổi - Nguyễn Diệp Phương Trâm và kì thủ 9 tuổi Nguyễn Lê Cẩm Hiền - từng vô địch Giải vô địch cờ vua thế giới lứa U8 năm 2015.

Mục tiêu của Nutifood là giúp 2 VĐV phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, để có thể vươn xa hơn nữa trong tương lai. 



Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn