Bất chấp lệnh cấm, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chỉ trích trọng tài

Thể thaoThứ Ba, 26/04/2016 08:06:00 +07:00

HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích trọng tài Công Khanh sau trận hòa 1-1 B.Bình Dương.

(VTC News) - HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích trọng tài Công Khanh sau trận hòa 1-1 B.Bình Dương. 

BTC được cho là đã ban hành lệnh cấm về phát ngôn về trọng tài sau trận đấu với các HLV, chính vì thế rất nhiều nhà cầm quân tỏ ra khá e dè khi đề cập đến những vị vua áo đen sau trận đấu. Điển hình là HLV Long An và CLB Sài Gòn ở vòng 7 V-League 2016 đã từ chối không nhắc đến trọng tài dù rất bức xúc. 
 HLV Lê Huỳnh Đức búc xúc về trọng tài Công Khanh ở trận hòa B.BD
Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chỉ trích trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh sau "cơn mưa" thẻ phạt ở trận SHB.Đà Nẵng hòa 1-1 B.Bình Dương trên sân Chi Lăng.  

Ở trận đấu này, SHB.Đà Nẵng là đội bị dẫn bàn trước nhưng họ đã vùng lên trong hiệp hai và có được bàn thắng gỡ hòa. Đang tinh thần hưng phấn thì đội chủ nhà lại chịu thiệt thòi khi Văn Học nhận thẻ đỏ phải rời sân ở phút 82. Chính điều này đã khiến cho đội bóng sông Hàn chỉ giành được 1 điểm khi hòa B.Bình Dương với tỷ số 1-1. 

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra bức xúc về cách điều hành của trọng tài Công Khanh. Ông nói: “Trọng tài đã làm cho trận đấu trở nên khó khăn hơn. Nếu trọng tài bắt vô tư hơn, đội bóng của tôi đã không phải ức chế nhiều lần trên sân. Điển hình là trường hợp của Văn Hưng, tại sao lại cho thẻ vàng cậu ta vì lỗi câu giờ trong tình thế một cầu thủ của tôi đang nằm sân”.

Nói về lệnh cấm không được phát ngôn về trọng tài sau trận đấu của BTC, HLV trưởng đội Đà Nẵng nói: “Các anh sai, tại sao không cho tôi nói, chúng tôi là người biết luật. Như Văn Học sai, đội bóng của tôi phải bị trừng phạt là chiếc thẻ đỏ, nhưng các anh sai, các anh bị gì? Tôi nghĩ BTC cần phải chấn chỉnh lại ngay vấn đề này”.
 SHB.Đà Nẵng cầm hòa B.Bình Dương ở vòng đấu muộn vòng 7
Trước đó, ở Cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin định kỳ giữa VPF với báo chí, chiều 23/3/2016, với vấn đề "phát ngôn về công tác trọng tài", Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cảnh báo: “Trong phòng họp báo, HLV không nên nói về trọng tài. Qua các số liệu cho thấy 90% khiếu nại về trọng tài là sai. Bởi vậy HLV không nên phê bình trọng tài sau trận đấu. Nếu có sẽ tùy mức độ mà xử lý”.

Trong khi đó, Trưởng ban trọng tài VFF - ông Nguyễn Văn Mùi cũng bổ sung thêm rằng: "Xét theo nguyên tắc thì không cấm phát ngôn về công tác trọng tài. Quan trọng là thái độ. Nếu HLV hay cầu thủ có thái độ chỉ trích, công kích thì sẽ bị kỷ luật".

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn