Hàng công MU tệ nhất trong 5 năm qua

Thể thaoThứ Tư, 20/04/2016 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Hàng công của Manchester United đang trải qua một trong những mùa giải tệ nhất từ trước tới nay.

(VTC News) – Hàng công của Manchester United đang trải qua một trong những mùa giải tệ nhất từ trước tới nay.

Cuối tuần trước, Marcus Rashford lại ghi bàn để giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng trước Aston Villa. Tuy nhiên phong độ bất ngờ của chân sút trẻ này không thể che đi sự thật rằng Manchester United đang trải qua mùa giải có hiệu suất kém cỏi nhất trong 5 năm qua.

Rooney vừa sa sút lại hay chấn thương, còn Depay cũng không đáp ứng được kỳ vọng
Rooney vừa sa sút lại hay chấn thương, Depay không đáp ứng được kỳ vọng 
Sau 33 trận đã đấu ở mùa giải năm nay, đội chủ sân Old Trafford ghi được 40 bàn thắng. Nếu xét về khả năng săn bàn, MU còn không góp mặt trong top 10 của Premier League.

Ở mùa giải 2012/13, lần cuối cùng Quỷ đỏ được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson, họ chạm đến con số tương tự ngay từ tháng 12, chỉ sau 16 vòng đấu. Năm đó MU vô địch với 86 bàn thắng.

Thậm chí, ngay cả người bị hắt hủi là David Moyes cũng làm được tốt hơn Louis Van Gaal ở mùa giải này khi Manchester United của mùa giải 2013/14 cần 25 trận để chọc thủng lưới đối phương 40 lần.

Tính tổng cộng ở mùa giải 2015/16, đội bóng của Van Gaal trải qua 7 trận hòa không bàn thắng và có 9 chiến thắng với tỉ số tối thiểu. Trên tất cả các đấu trường, Manchester United không ghi được quá 1 bàn thắng trong 33 trận đấu (tổng số 52 trận).

Hàng công Quỷ đỏ trông cậy rất nhiều vào hai cầu thủ tuổi teen: Martial và Rashford
MU trông cậy rất nhiều vào hai cầu thủ tuổi teen: Martial và Marcus Rashford 
Sự sa sút thảm hại của hàng công Quỷ đỏ không chỉ thể hiện ở số bàn thắng. Những thống kê về số pha dứt điểm, số lần sút trúng đích, độ chính xác và tỉ lệ chuyển hóa cơ hội mỗi trận của các học trò HLV Van Gaal đều ở dưới mức trung bình của 5 mùa giải trước đó.

Các CĐV của MU hoàn toàn có lý khi chỉ trích lối chơi nhạt nhẽo của đội bóng này. Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Quỷ đỏ là 54%, đứng thứ tư tại Premier League. Tuy nhiên nếu xét về số pha dứt điểm, con số 363 của họ chỉ nhiều hơn Aston Villa, Newcastle và West Brom. Hai trong số 3 đội bóng này nằm ở nhóm xuống hạng.

Với tình trạng như thế này, có thể nói việc Manchester United vẫn còn cơ hội cạnh tranh vào Top 4 chủ yếu dựa vào sự xuất sắc của hàng phòng ngự. Nhưng David De Gea và các đồng đội ở hàng thủ MU cũng khó mà giúp cho đội bóng có chiếc vé dự Champions League mùa tới chỉ với những kết quả hòa.

Clip: MU 1-0 Aston Villa


Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn