Đối thủ mới đấu với ĐT Việt Nam có thực sự chất lượng?

Thể thaoThứ Tư, 20/04/2016 03:50:00 +07:00

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Turkmenistan diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/5 tới.

(VTC News)- Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Turkmenistan diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/5 tới.

Sau khi ĐT Syria (hạng 110 thế giới) hủy kế hoạch sang Việt Nam đá giao hữu vì nhiều lý do khác nhau, VFF đã lập tức tìm phương án thay thế. Theo đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có trận đấu thử nghiệm với một đội bóng khác trong châu lục trước thềm AFF Cup 2016 là ĐT Turkmenistan.
Turkmenistan
Turkmenistan liệu có phải đối thủ xứng tầm với tuyển Việt Nam?
VFF và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đặt mục tiêu là đưa ĐTQG vào chung kết AFF Cup 2016, vì thế các tuyển thủ cần được "thử lửa" với những đối thủ mạnh mới đem lại nhiều ý nghĩa. Thực tế, người hâm mộ cũng không cần phải lo lắng bởi ĐT Turkmenistan cũng là một đội bóng mạnh ở tầm châu lục.
 
Tuy không được xếp hạng FIFA cao như Syria nhưng ĐT Turkmenistan cũng đang đứng thứ 128 thế giới (ĐTVN xếp thứ 144). Trong quá khứ, Việt Nam và Tukmenistan từng gặp nhau 3 lần tại các trận giao hữu. Đội bóng Tây Á chỉ để thua 0-1 trước đội bóng áo đỏ vào năm 2009. Ở 2 trận đấu còn lại, tuyển Việt Nam thua 2-3 vào năm 2008 và 0-1 vào năm 2012. Ở các cấp độ trẻ, Olympic Việt Nam từng nhận thất bại thảm hại 2-6 tại Asiad 2010.

Từ thành tích trên có thể thấy được Tukmenistan là một "quân xanh" chất lượng đối với ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2016. Bên cạnh đó, đội bóng Tây Á sở hữu những cầu thủ có thể hình và thể lực vượt trội, điều này sẽ giúp cho các học trò của HLV Hữu Thắng học hỏi được nhiều khi đối đầu với nhau vào ngày 31/5 tới.

ĐTVN chưa bao giờ được đánh giá cao về thể lực, ngay ở thời điểm hiện tại khi mà HLV Hữu Thắng đang ra sức tăng cường sức khỏe cho các học trò. Khi đối đầu với đối thủ mạnh về thể lực như Tukmenistan chắc chắn sẽ giúp nhà cầm quân gốc xứ Nghệ nhìn ra được những điểm hạn chế của các tuyển thủ, qua đó khắc phục kịp thời để hướng đến AFF Cup 2016.

Ngay sau trận đấu giao hữu với Turkmenistan trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ lên đường đi Myanmar tham dự giải Tứ hùng do nước này tổ chức cùng với những đối thủ là Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và chủ nhà Myanmar.

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn