Tuấn Anh, Công Phượng tiếp tục bị lãng quên

Thể thaoChủ Nhật, 03/04/2016 07:06:00 +07:00

Yokohama FC và Mito Hollyhock đều có được những chiến thắng quan trọng nhưng Tuấn Anh, Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu.

Yokohama FC và Mito Hollyhock đều có được những chiến thắng quan trọng nhưng Tuấn Anh, Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu.

Trên sân nhà K's denki, bàn thắng duy nhất của tiền đạo Kohei Mishima ở phút 20 đã giúp đội bóng thuộc tỉnh Ibaraki giành trọn 3 điểm trước đối thủ Kusatsu, điều đáng nói đây mới là chiến thắng đầu tiên của Mito Hollyhock sau 6 vòng đấu.

Trong khi đó, ở chuyến làm khách đến sân của Kanazawa, Yokohama FC cũng có được 3 điểm. Hai bàn thắng của Yokohama FC trong trận đấu này được ghi do công của Kosuke Onose (9’) và Tomohiro Tsuda (18’) còn người ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà Kanazawa ở phút 11 là tiền đạo người CHDCND Triều Tiên Byong Jun An.
Mito Hollyhock có chiến thắng quan trọng
 Mito Hollyhock có chiến thắng quan trọng
Với chiến thắng này, Yokohama FC vươn lên đứng thứ 13/22 tại bảng xếp hạng J-League 2 mùa giải 2016 còn vị trí của Mito Hollyhock dù khiêm tốn hơn (hạng 18) nhưng cũng là một bước tiến đáng kể so với thứ hạng 21 ở vòng đấu trước đó.

Mặc dù vậy, điều mà các CĐV Việt Nam chờ đợi là Công Phượng và Tuấn Anh được ra sân thi đấu, trải nghiệm môi trường bóng đá Nhật Bản, dù chỉ ở J-League 2 vẫn chưa tới vì cả hai tiếp tục không được đội bóng chủ quản Mito Hollyhock và Yokohama FC điền tên vào danh sách thi đấu, dù chỉ đóng vai trò dự bị.

Cho đến buổi tập chuẩn bị cho vòng 6 gặp Kusatsu, Công Phượng vẫn chưa thể tham gia bài tập đối kháng cùng các đồng đội và chỉ tập riêng và vận động bằng cách rèn khả năng đá phạt trực tiếp để tránh va chạm, ảnh hưởng đến chấn thương bả vai đang trong quá trình hồi phục tích cực. Chính vì thế, việc Mito Hollyhock không đưa Công Phượng vào danh sách thi đấu cho đến thời điểm này là có thể hiểu được.

Với trường hợp của Tuấn Anh thì lại khác, sau khi kết thúc trận đấu với Iraq tại Iran cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ này lập tức chia tay các đồng đội để bay về Nhật Bản hội quân theo lệnh triệu tập của BHL Yokohama FC.

Thực tế Tuấn Anh cũng đã tham gia tập luyện cùng đội bóng chuẩn bị cho cuộc đối đấu với đối thủ Kanazawa trên sân khách nhưng ở trận đấu chiều 3/4, HLV Milos Rus vẫn chưa trao cho cầu thủ người Thái Bình cơ hội thi đấu. Thay vào đó, hai ngoại binh được ông Milos Rus sử dụng ở trận đấu này là tiền đạo người Na Uy Ibba Laajab (đá chính) và tiền vệ người Slovenia Rok Straus (vào thay Naoki Nomura trong hiệp 2).

Ngoài ra, sau một tình huống va chạm quyết liệt với cầu thủ Iraq đầu trận đấu hôm 29/3, Tuấn Anh đã bị đau ở vùng mặt, phải tiêm thuốc, ít nhiều ảnh hưởng đến việc ăn uống, sinh hoạt.
Tuấn Anh chưa hồi phục thể lực
 Tuấn Anh chưa hồi phục thể lực sau khi trở về từ ĐTQG
Trước đó một ngày, hôm 2/4 tại vòng 3 của K-League, giải chuyên nghiệp Hàn Quốc, đồng đội của Tuấn Anh và Công Phượng là Xuân Trường cũng vắng mặt trong trận thua 1-3 trước FC Seoul.

Mặc dù Xuân Trường đã chơi tốt trong lần đầu tiên ra mắt ở đội tuyển Việt Nam nhưng HLV của Incheon United Kim Do Hoon vẫn ưu tiên sử dụng ngoại binh đến từ Croatia Matej Jonjić (trung vệ) và tiền đạo Kevin Oris (Bỉ) vào sân thay người cùng những cầu thủ bản địa.

Không chỉ người hâm mộ mà chính bản thân Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng phải biết kiên nhẫn chờ cơ hội thể hiện khả năng chuyên môn thay vì những hoạt động bên lề được tổ chức khá thường xuyên từ ngày họ đi du đấu.

Nguồn: TTVH

Bình luận
vtcnews.vn