Kình ngư Trung Quốc dùng chất tạo nạc làm doping

Hậu trườngChủ Nhật, 27/03/2016 03:37:00 +07:00

Cơ quan chống doping thế giới đã phát hiện ra 3 trường hợp VĐV Trung Quốc dương tính với chất tạo nạc clenbuterol.

Cơ quan chống doping thế giới đã phát hiện ra 3 trường hợp VĐV Trung Quốc dương tính với chất tạo nạc clenbuterol.

Làng thể thao thế giới chưa hết bàng hoàng về vụ sử dụng doping của “búp bê Nga” Sharapova thì lại thêm bất ngờ với một loạt trường hợp mới.
Kình ngư nổi tiếng Trung Quốc Sun Yang từng bị phát hiện sử dụng doping.
 Kình ngư nổi tiếng Trung Quốc Sun Yang từng bị phát hiện sử dụng doping.
Theo bản danh sách của Cơ quan Chống doping thế giới (WADA), có tới 3 kình ngư Trung Quốc đã dương tính với chất tạo nạc clenbuterol và ba VĐV điền kinh dương tính với chất hydrochrorothiazide. Hai chất này đều nằm trong diện các chất kích thích bị cấm.


Đáng nói, chất clenbuterol là chất tạo nạc thường xuyên được các nhà chăn nuôi heo ở Trung Quốc dùng để tăng cân cho gia súc. Ba kình ngư của Trung Quốc dương tính với chất tạo nạc là: Zhao Ying, Wang Lizhuo và An Jiubao.

WADA cho rằng các kình ngư này sử dụng clenbuterol như một cách để tăng cường các cơ bắp và gian lận trong thi đấu. Một số trường hợp của điền kinh do cơ quan của Trung Quốc đang điều tra nên chưa thể công bố.

Cuối năm 2015 vừa qua, kình ngư 17 tuổi của Trung Quốc Qing Wenyi bất ngờ qua đời một cách bí ẩn và nhiều người đã cho rằng nguyên nhân tử vong của cô là do doping.

Bên cạnh đó là việc Zhou Ming, cựu HLV đội tuyển bơi lội Trung Quốc từng bị cấm hành nghề suốt đời vì bắt các học trò của mình sử dụng doping, bị phát hiện vẫn đang làm việc cùng một số VĐV trẻ. Những nghi án nói trên khiến cho hình ảnh thể thao Trung Quốc đang xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

Nguồn: VOV

Bình luận
vtcnews.vn