'Không cần Rooney, đội tuyển Anh có thể thống trị thế giới'

Bóng đá AnhChủ Nhật, 27/03/2016 03:00:00 +07:00

Huyền thoại của đội tuyển Đức tin rằng người Anh có thể thống trị bóng đá thế giới trong vòng 3 năm tới.

(VTC News) – Huyền thoại của đội tuyển Đức tin rằng người Anh có thể thống trị bóng đá thế giới trong vòng 3 năm tới.

Trận giao hữu giữa Đức và Anh đêm qua đã diễn ra đúng như những gì người hâm mộ mong đợi. Đội tuyển Anh đã lội ngược dòng để đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới ngay tại Berlin với tỉ số 3-2.

Bình luận trên kênh truyền hình ITV, cựu danh thủ của bóng đá Đức Lothar Matthaus đánh giá rất cao màn trình diễn của Tam sư trong trận đấu này. Ông cho rằng đội tuyển Anh đủ khả năng giành chức vô địch Euro 2016 và World Cup 2018.

“Đội tuyển Anh hoàn toàn gây bất ngờ cho tôi. Họ là những cầu thủ trẻ, nhưng là những người biết cách chiến thắng và nỗ lực hết mình vì quốc gia của họ”, Matthaus khen ngợi. “Nếu cứ thi đấu như thế này, họ có cơ hội lớn để trở thành đội bóng số một thế giới trong vòng 3 năm tới.”

Matthaus tham gia chương trình bình luận của ITV
Matthaus tham gia chương trình bình luận của ITV 
Huyền thoại người Đức cũng tin rằng thầy trò HLV Roy Hodgson có thể làm được điều này mà không cần Wayne Rooney, dù tiền đạo của Manchester United vẫn là đội trưởng của đội tuyển Anh. Việc Harry Kane và Jamie Vardy đều biết cách chọc thủng lưới đội tuyển Đức là dấu hiệu cho thấy Tam sư đã sẵn sàng cho việc thiếu vắng Rooney trong đội hình.

“Tôi rất hâm mộ Wayne Rooney, nhưng họ sẽ không cảm thấy nhớ cậu ta nữa”, Matthaus nhận xét.

Cả Harry Kane và Jamie Vardy đều ghi bàn
Cả Harry Kane và Jamie Vardy đều ghi bàn 
Dành lời khen cho đối thủ, cựu cầu thủ của Bayern Munich, người từng đánh bại đội tuyển Anh tại bán kết World Cup 1990, cũng không quên cảnh báo HLV Joachim Loew và các học trò sau thất bại này.

“Ban huấn luyện, các cầu thủ và cả những người hâm mộ sẽ không thể hài lòng với kết quả này. Chúng tôi phải hiểu rằng bóng đá Anh, nhất là những gì họ thể hiện trong hiệp hai, đã vượt lên trên so với bóng đá Đức”, ông thừa nhận.

Rạng sáng 30/3, đội tuyển Đức sẽ bước vào trận giao hữu tiếp theo với Italia. Đây là cuộc chạm trán thú vị giữa hai đội bóng sở hữu 8 chức vô địch thế giới và 14 lần vào chung kết World Cup. Lần gần nhất Đức và Italia gặp nhau tại một giải đấu chính thức là Euro 2012, trận đấu mà thầy trò Joachim Loew đã để thua với tỉ số 1-2.

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn