Công Phượng: HLV Hữu Thắng sẽ thành công cùng tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 26/03/2016 11:17:00 +07:00

ĐT Việt Nam đang có nhiều thay đổi sau khi có HLV mới, chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ giành được thành công lớn ở đội tuyển.

Mới đây, cây viết Jun Usami của chuyên trang bóng đá Việt Nam phiên bản tiếng Nhật Bản (Vietnam-Football.com) đã có cuộc phỏng vấn với tiền đạo Nguyễn Công Phượng từ Mito (Ibaraki, Nhật Bản).

Trong bài phỏng vấn khá dài này, Công Phượng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống ở Mito, mục tiêu, thần tượng của mình…

Chúng tôi lược dịch cuộc phỏng vấn Công Phượng tại Nhật Bản của cây viết Jun Usami:
Công Phượng thích nghi với cuộc sống ở Nhật
* Đến Nhật Bản được hơn một tháng, Công Phượng đã quen thuộc với cuộc sống ở đây?

- Tôi đã khá quen với cuộc sống ở đây rồi.

* Trong ngày nghỉ, Công Phượng làm gì ở Mito?

- Tôi nghe nhạc trong phòng hoặc một mình đi dạo ở Mito.

* Ấn tượng của Công Phượng thế nào về TP Mito?

- Thành phố này ít người sinh sống hơn tôi nghĩ, nó làm tôi nhớ tới TP Pleiku.

* Làm thế nào để Công Phượng có thể giao tiếp được với đồng đội?

- Tôi có thể nói chuyện với họ bằng tiếng Anh hoặc một chút tiếng Nhật Bản.

* Tiếng Nhật Bản có dễ học không?

- Rất khó khăn.
Công Phượng sẽ trở thành ngôi sao ở Nhật
* Công Phượng có thể nói thử vài câu tiếng Nhật Bản?


- Tôi có thể nói: Xin chào, bạn thế nào? Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

* Công Phượng liên lạc với Tuấn Anh ở Yokohama FC thế nào?


- Chúng tôi thường nói chuyện với nhau bằng ứng dụng gọi điện thoại qua internet.

 
ĐT Việt Nam đang có nhiều thay đổi sau khi có HLV mới, chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ giành được thành công lớn ở đội tuyển.
Công Phượng
 
* Công Phượng mong muốn được chơi bóng ở nước ngoài từ khi nào?


- Ngay từ khi gia nhập học viện HAGL Arsenal JMG, chúng tôi đã mơ được ra nước ngoài thi đấu.

* Tại sao anh lại chọn sang Nhật Bản thi đấu?

- Bóng đá Nhật Bản rất phát triển, đây thực sự là môi trường tốt để tôi có cơ hội phát triển bản thân hơn nữa.

* Cầu thủ Nhật Bản mà anh yêu thích nhất là ai?

- Đó là Kagawa.

* Vậy anh muốn đối đầu với ai nhất ở Nhật Bản?

- Tất nhiên, tôi muốn so tài với Tuấn Anh ở Yokohama FC.

* Công Phượng hay được so sánh với Messi, vậy thần tượng thực sự từ thời thơ ấu của anh là ai?

- Hồi nhỏ, tôi rất thích Ronaldo của Brazil. Còn hiện tại, thần tượng của tôi là Neymar.

* Công Vinh từng ghi được 4 bàn thắng trong màu áo Consadole Sapporo, anh đặt mục tiêu ghi bao nhiêu bàn ở mùa giải này?

- Tôi đang hồi phục chấn thương, và hiện tại mong muốn lớn nhất của tôi là được ra sân trước đã. Còn việc ghi được bao nhiêu bàn xin được nói sau.

* HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, Công Phượng kỳ vọng gì ở HLV mới này?


- ĐT Việt Nam đang có nhiều thay đổi sau khi có HLV mới, chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ giành được thành công lớn ở đội tuyển. Chúng tôi đang đặt kỳ vọng lớn ở 2 giải đấu quan trọng là AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.

Nguồn: Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn