Bí ẩn bóng đá Trung Quốc: Jack Ma say rượu, mua đội vô địch Trung Quốc trong 15 phút

Thể thaoThứ Sáu, 11/03/2016 07:00:00 +07:00

Chính những ông chủ giàu có và đầy quyết tâm như Wang Jianlin hay Jack Ma đang làm thay đổi nền bóng đá Trung Quốc.

(VTC News) - Tỷ phú giàu thứ hai Trung Quốc Jack Ma đã đầu tư vào bóng đá Trung Quốc như thế nào?
*LTS: Những bước chuyển mình đáng sợ trên thị trường chuyển nhượng cho thấy Trung Quốc đang muốn biến bóng đá trở thành quyền lực mềm hòng chi phối bóng đá nói riêng và những quyết sách của thế giới nói chung.

Để tìm hiểu sâu hơn về bóng đá Trung Quốc, VTC News xin đăng tải loạt bài "Vòng xoáy bóng đá -chính trị ở Trung Quốc" như một góc nhìn riêng với nhiều tư liệu lần đầu được tiết lộ.


Kỳ 3: Jack Ma say rượu, mua CLB trong 15 phút


Điều gì đã xảy ra khi người đàn ông giàu thứ 2 Trung Quốc say rượu trong một ngày hè nóng nực tại Hongkong giữa năm 2014? Jack Ma quyết định mua 40% cổ phần tại đội bóng lúc ấy đang là đương kim vô địch Trung Quốc, Guangzhou Evergrande Taobao Football Club.

Hui Ka Yan, ông chủ của đội bóng đến từ Guangzhou nhớ lại: “Khi gặp nhau ở Hongkong, tôi vô tình làm cho ông ấy hơi say một chút. Rồi tôi kể là đội bóng Evergrande của tôi chuẩn bị phát hành cổ phiếu để có thêm vốn cho những mục tiêu chiến lược, anh có tham gia được không? Ông ta đồng ý, và chúng tôi hoàn thành giao dịch trong khoảng 15 phút”.
Tỷ phú Jack Ma theo dõi một trận đấu của Guangzhou Evergrande Taobao.
Tỷ phú Jack Ma theo dõi một trận đấu của Guangzhou Evergrande Taobao. 
Dưới sự đầu tư mạnh mẽ của tập đoàn bất động sản Evergrande, Guangzhou Evergrande Taobao FC đã thay đổi từ một đội bóng lên xuống hạng như đi chợ và thường xuyên dính tới bê bối trở thành quyền lực số 1 không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở phạm vi châu Á.

Họ giành 5 chức vô địch quốc gia liên tiếp, 2 lần đăng quang ở AFC Champions League, và sở hữu những cái tên đình đám từ sân cỏ (Paulinho, Jackson Martinez) đến băng ghế chỉ đạo (Marcelo Lippi, Felipe Scolari). Còn về Jack Ma thì không cần phải giới thiệu nhiều.

 

Có ít nhất 5 triệu người biết mọi thứ về bóng đá ở Trung Quốc, nhưng họ không biết thúc đẩy cả nền bóng đá.
Jack Ma
 
Ông được Forbes bầu là một trong 30 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014, và Alibaba Group của ông hiện vẫn đang nắm kỷ lục là công ty có phi vụ IPO lớn nhất trong lịch sử thế giới (230 tỷ USD).

Việc mua lại 40% cổ phần của đội bóng đến từ Guangzhou và gắn thêm Taobao vào tên của đội bóng rõ ràng không đơn thuần chỉ với mục địch quảng bá thương hiệu.

Người đã thay đổi nền thương mại điện tử ở quốc gia đông dân nhất thế giới giờ đây muốn thay đổi cả nền bóng đá.

Chính Jack Ma đã thừa nhận điều này. Trong chương trình truyền hình Dialogue nổi tiếng của kênh CCTV2 hồi cuối năm ngoái, khi ngồi cạnh những doanh nhân tên tuổi khác như Liu Chuanzi, ông chủ Lenovo hay Wang Jianlin, chủ Dalian Wanda và là người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma nói: “Bạn có hiểu biết về bóng đá hay không thì không quan trọng. Có ít nhất 5 triệu người biết mọi thứ về bóng đá ở Trung Quốc, nhưng họ không biết thúc đẩy cả nền bóng đá. Điều quan trọng là bạn có tạo ra được cuộc cách mạng hay không.

Có lẽ tôi không biết nhiều chuyện nội bộ và kể cả có thì tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi tin một cuộc cách mạng là rất hứa hẹn. Tôi rất ngưỡng mộ tâm huyết của ông Wang với bóng đá.

Khi tôi tự hỏi mình có niềm tin giống như thế không, câu trả lời là “Không”. Có lẽ tôi chỉ là kẻ gây rắc rối trong nền bóng đá, nhưng tôi sẽ là người cổ động viên trung thành từ phía sau”.
Tỷ phú Wang Jianlin trong lễ công bố phi vụ mua 20% cổ phần của Atletico Madrid.
Tỷ phú Wang Jianlin trong lễ công bố phi vụ mua 20% cổ phần của Atletico Madrid. 
Chính những ông chủ giàu có và đầy quyết tâm như Wang Jianlin hay Jack Ma đang làm thay đổi nền bóng đá Trung Quốc. Ông chủ của tập đoàn bất động sản Dalian Wanda mua 20% cổ phần của Atletico Madrid và trở thành thành viên trong ban điều hành.

 

Khi đầu tư vào Evergrande, tôi không chỉ muốn giúp họ giành chiến thắng, mà còn muốn tìm hiểu tại sao cả nền bóng đá Trung Quốc thất bại.
Jack Ma
 
Jack Ma, bên cạnh việc đầu tư vào Evergrande, cũng đồng thời mua 49% cổ phần của Hangzhou Greentown FC, đội bóng của thành phố nơi tập đoàn Alibaba đang đóng trụ sở.

Không dừng ở đó, ông còn thành lập AliSports vào năm 2015 với mục tiêu nhắm vào thị trường thể thao khổng lồ có doanh thu dự kiến khoảng 800 tỷ USD vào năm 2015 ở Trung Quốc.

Rất nhanh chóng, AliSports đã ký thỏa thuận hợp tác với FIFA, với giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL và một loạt các ngôi sao thể thao đình đám như Kobe Bryant. Jiangsu Suning, đối thủ của Bình Dương ở AFC Champions League và sở hữu những ngôi sao như Alex Teixeira và Ramires, nắm dưới quyền kiểm soát của Suning Commerce Group, một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc.

Trước mắt, giải vô địch Trung Quốc chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn và thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả hơn, đồng nghĩa với thu nhập từ các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến bóng đá cũng tăng vọt.

Nhưng để đánh giá được thành công của cả “cuộc cách mạng bóng đá” này, kết quả thi đấu của đội tuyển bóng đá Trung Quốc mới là yếu tố quyết định.

Nó cũng trùng khớp với quan điểm của Jack Ma trong một buổi trả lời phỏng vấn: “Khi đầu tư vào Evergrande, tôi không chỉ muốn giúp họ giành chiến thắng, mà còn muốn tìm hiểu tại sao cả nền bóng đá Trung Quốc thất bại trong những năm qua. Những người như ông Wang không cần thêm tiền mà cần người chia sẻ ý tưởng để cùng tìm ra giải pháp”. Với Jack Ma, dường như bóng đá Trung Quốc đã có được câu trả lời.
Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn