Kẻ 'phản bội' giấc mơ Brazil, sang Trung Quốc kiếm bạc tỷ là ai?

Thể thaoThứ Ba, 23/02/2016 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay, B.Bình Dương sẽ có trận ra quân tại AFC Champions League, đối đầu với một trong những tài năng trẻ từng được kì vọng nhất Brazil.

(VTC News)- Chiều nay, B.Bình Dương sẽ có trận ra quân tại AFC Champions League, đối đầu với một trong những tài năng trẻ từng được kì vọng nhất Brazil. 
Kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua, CLB Jiangsu Suning (Giang Tô FC) đã thực hiện thương vụ chuyển nhượng "khủng" nhất châu Á. Họ chi 37 triệu Bảng để mua cầu thủ tấn công Alex Teixeira, biến cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk thành người hưởng lương cao nhất đội bóng - khoảng 12 triệu Bảng/năm. 
Xét về tài năng, Alex Teixeira được đánh giá vượt bậc so với những đồng đội "ngoại binh" khác tại Jiangsu là Jo, Ramires hay Trent Sainsbury. Khoảng năm 2009, Alex lọt vào top những cầu thủ sẽ làm nên "tương lai cho bóng đá Brazil". Đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại, khi mới 26 tuổi, Alex đã chọn phương án mà hầu như chỉ có những cầu thủ sắp giải nghệ mới chọn - sang chơi bóng tại Trung Quốc, nơi đảm bảo cho anh mức thu nhập kếch xù. 
Alex Teixeira đã sẵn sàng nghênh chiến với B.Bình Dương (ảnh: Hoàng Tùng)
 Alex Teixeira đã sẵn sàng nghênh chiến với B.Bình Dương (ảnh: Hoàng Tùng)
Thời thơ ấu của Alex Teixeira giống như hầu hết các cầu thủ Brazil khác. Anh lớn lên trong một khu ổ chuột ở ngoại ô Rio de Janeiro - nơi mà các tệ nạn xã hội, tội phạm xuất hiện mọi nơi. 
Năm 1999, khi mới chỉ là cậu nhóc 9 tuổi, Alex quyết tâm rời bỏ khu ổ chuột để "thay đổi cuộc đời". Với tài năng đá bóng bẩm sinh, anh có hợp đồng bóng đá đầu tiên trong đời, với CLB Vasco de Gama. 5 năm sau ngày gia nhập CLB, tức lúc 14 tuổi, Alex đã bắt đầu chơi cho đội U18 Vasco.
Năm Alex 18 tuổi, những tuyển trạch viên từ châu Âu đã chú ý tới Alex kèm với dòng ghi chú: "Một trong những tài năng sẽ là bộ mặt của bóng đá Brazil tương lai". Nhận được nhiều lời mời từ Man Utd, Man City lẫn Chelsea, nhưng Alex vẫn trung thành với Vasco trước khi chuyển tới Shakhtar Donetsk năm 2010, với giá 5 triệu Bảng. 
Năm 2010 cũng là thời điểm, Alex Teixeira đứng thứ nhì trong cuộc bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U20". Tuy nhiên, do Brazil có quá nhiều tài năng, nên dù nổi cùng thời với Neymar hay Ganso, nhưng Alex vẫn không được triệu tập vào Đội tuyển xứ Samba - một trong những lí do khiến anh không thể chuyển tới các CLB hàng đầu châu Âu vì luật giấy phép lao động. 
Alex Teixeira từng được kì vọng là 'tương lai bóng đá Brazil'
 Alex Teixeira từng được kì vọng là 'tương lai bóng đá Brazil'
Theo như những CĐV theo dõi Alex Teixeira qua trang mạng xã hội Twitter thì cầu thủ Brazil này rất hòa đồng, vui tính và đặc biệt rất thích dùng biểu cảm mặt cười.
Trong kì chuyển nhượng Hè 2015, Alex suýt chút nữa đã khoác áo Liverpool nếu không gặp vấn đề về gân khoe. Ở Premier League, Alex có hai người bạn thân là Willian và Oscar. 
Ở Shakhtar Donetsk, Alex Teixeira chơi rất đa dạng. Năm 2013, khi Fenandinho chuyển tới Man City, Alex đã đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự thay người đồng hương, dù sở trường của anh là chạy cánh và tiền đạo. 
Mùa 2014-15, cầu thủ tấn công người Brazil này đã ghi được 22 bàn thắng cho Shakhtar Donetsk. Và ở mùa 2015-16, anh cũng kịp ghi 22 bàn sau 23 lần ra sân cho CLB nước Nga, trước khi chuyển sang Trung Quốc chơi bóng trong màu áo Jiangsu. 
'Tổ ấm' của cầu thủ 26 tuổi người Brazil
 'Tổ ấm' của cầu thủ 26 tuổi người Brazil
Alex Teixeira đã đá "trận chung kết" vào mùa hè 2014, với cô vợ Cristina Thais người Ukraine. 


Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn