Sự điên rồ của bóng đá Trung Quốc: Hai ngôi sao giá bằng 20 lần đội hình Bình Dương

Thể thaoThứ Ba, 23/02/2016 11:30:00 +07:00

Sân Gò Đậu trở thành nơi trình diễn của sự mua sắm điên rồ đến từ Trung Quốc khi Jiangsu Suning mang theo cả ba ngôi sao người Brazil mà họ tậu từ các CLB châu

Sân Gò Đậu trở thành nơi mà một phần của sự mua sắm cầu thủ điên rồ của bóng đá Trung Quốc sẽ được trình diễn khi Jiangsu Suning mang theo cả ba ngôi sao người Brazil mà họ tậu từ các CLB châu Âu.
Từ trận giao hữu với Muangthong United, đến trận tranh Siêu Cúp QG và gần nhất là chiến thắng trước XSKT Cần Thơ ở V-League, B.Bình Dương chưa thực sự gặp đối thủ xứng tầm. Không phải đợi lâu, dàn sao “khủng” bên phía gã nhà giàu Trung Quốc chiều nay hứa hẹn sẽ là liều thuốc thử liều cao cho năng lực “Chelsea Việt Nam”.
Cựu ngôi sao Chelsea là Ramires được rất nhiều CĐV Việt Nam chú ý và săn đón tại Bình Dương
Cựu ngôi sao Chelsea là Ramires được rất nhiều CĐV Việt Nam chú ý và săn đón tại Bình Dương 

B.Bình Dương lâu nay được ví như “Chelsea Việt Nam” bởi cách dùng tiền để đốt cháy giai đoạn cực kỳ hiệu quả của họ. Không cần ví von thêm, chiều nay đội bóng đất Thủ sẽ chạm trán những người “Chelsea xịn” từng làm nên tên tuổi gã nhà giàu nước Anh. Trên cabin huấn luyện là Dan Petrescu, cầu thủ từng đầu quân cho Chelsea khoác áo ĐTQG Rumani dự 2 kỳ Euro và 2 kỳ World Cup.
Nhưng người mà CĐV Việt Nam háo hức hơn là tiền vệ Ramires, người từng lên đỉnh cùng Chelsea ở giải Ngoại hạng lẫn Champions League. Ramires với giá chuyển nhượng 25 triệu bảng chấp nhận đánh đổi đỉnh cao để về thi đấu ở đẳng cấp thấp hơn. Tương tự là bộ đôi tiền đạo gốc Brazil là Jo và Alex Teixeira. Teixeira là quả bom tấn “khủng” nhất châu Á mùa này với giá trị chuyển nhượng kỷ lục 37 triệu bảng.
Ông Lê Hồng Cường, Tổng Giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương, cho biết: “Chỉ riêng 2 cầu thủ Ramires và Teixeira đã có giá gấp hơn 20 lần toàn bộ đội hình của B.Bình Dương”.
Bóng đá Trung Quốc đang thống trị châu Á, bằng chứng là CLB Guangzhou Evergrande hiện giữ danh hiệu vô địch AFC Champions League. Người Trung Quốc tích cực khuấy đảo thị trường chuyển nhượng không chỉ muốn nâng tầm giải VĐQG, đó còn là một cách để khẳng định với thế giới về thế lực kinh tế rất mạnh của họ. Tương tự đội bóng đồng hương, Jiangsu Suning cũng quyết tâm chi tiền để mang về thành công. Có lẽ vì những ngôi sao có giá trị quá lớn, nên CLB này cũng “nâng như nâng trứng” bảo vệ cầu thủ con cưng của họ.
Video Bình Dương hạ Hà Nội T&T 2-0 và giành Siêu cúp
Biết rõ các ngôi sao của mình đi đâu sẽ ồn ào đến đó, trong chuyến đến Việt Nam lần này, đội bóng Trung Quốc đã lẩn tránh giới truyền thông lẫn CĐV khiến tất cả bị phen “việt vị”. Chưa hết, HLV Dan Petrescu không cho CĐV và truyền thông tác nghiệp trong cả buổi tập trước trận với chủ nhà để giữ sự tập trung tối đa cho cầu thủ.
Trước giờ bóng lăn, HLV Dan Petrescu không ngần ngại tuyên bố chỉ có chiến thắng mới làm đội bóng nhà giàu Trung Quốc hài lòng. Những phát biểu như B.Bình Dương là đội bóng mạnh của Việt Nam, có lợi thế sân nhà… của cựu cầu thủ Chelsea có lẽ chỉ là xã giao.
Ở đẳng cấp châu lục, bóng đá Việt Nam không thể sánh bằng Trung Quốc. Chưa kể, sẽ khó ăn nói cho HLV gốc Rumani nếu đội bóng ông dẫn dắt không thể thắng đại diện Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng.
Năm ngoái, cũng ở trận mở màn, 1 đại biểu của Trung Quốc là Shandong Luneng đã hạ gục nhà vô địch V-League với tỷ số 3-1 tại Gò Đậu. B.Bình Dương sau một mùa giải không quá mất mặt tại đây có thể không còn “khớp”, nhưng họ cũng không dám mơ mộng bay cao.
Đội trưởng Anh Đức cho biết toàn đội đang háo hức để so tài với các ngôi sao hàng đầu thế giới. B.Bình Dương vào trận với tinh thần thoải mái, mục tiêu lớn nhất của họ chiều nay là cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn.
Rất khó kỳ vọng vào bất ngờ ở đẳng cấp chênh lệch giữa 2 CLB. Nhưng lãnh đạo B.Bình Dương hy vọng đội khách với nhiều ngôi sao nhưng chưa có thời gian hòa nhập sẽ khó chơi ăn ý. Khai thác được điều này, B.Bình Dương có thể sẽ đạt được mục đích của họ.

Nguồn: Thể thao văn hóa
Bình luận
vtcnews.vn