Lee Nguyễn nhắn nhủ riêng Công Phượng, Tuấn Anh

Thể thaoThứ Bảy, 19/12/2015 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù biết rất ít thông tin về Công Phượng, Tuấn Anh,... nhưng Lee Nguyễn vẫn dành những lời khuyên cho hai cầu thủ trẻ này khi tới thi đấu tại Nhật B

(VTC News) - Dù biết rất ít thông tin về Công Phượng, Tuấn Anh,... nhưng Lee Nguyễn vẫn dành những lời khuyên cho hai cầu thủ trẻ này khi tới thi đấu tại Nhật Bản. 

Trưa nay, cầu thủ gốc Việt - Lee Nguyễn đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thông, người hâm mộ tại một nhà hàng ở Quận 2, TP.HCM. Mục đích chính về Việt Nam lần này của tiền vệ đang khoác áo New England Revolution (MLS) là để tận hưởng kì nghỉ sau mùa giải cũng như giới thiệu cho bạn bè anh những nét đẹp văn hóa, truyền thống và ẩm thực của quê hương. 

Lee Nguyễn về Việt Nam tận hưởng kì nghỉ sau một mùa giải tại Mỹ (Ảnh: Hoàng Tùng)
 Lee Nguyễn về Việt Nam tận hưởng kì nghỉ sau một mùa giải tại Mỹ (Ảnh: Hoàng Tùng)

Trong buổi gặp mặt, Lee Nguyễn thừa nhận, dù từng khoác áo HAGL nhưng thời gian lúc đó là quá ngắn để anh biết về lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh,... Và khi chuyển sang thi đấu tại Mỹ, anh cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu về lứa cầu thủ trẻ này. 

Lee Nguyễn cho hay: "Lí do tôi chọn HAGL lúc về Việt Nam chơi bóng là bởi đây là CLB có cơ sở vật chất rất tốt và có hợp tác với Arsenal. Nhưng thời gian tại HAGL cũng như V-League của tôi khá ngắn và khi sang Mỹ thì phần lớn thời gian tôi phải tập luyện, thi đấu. Cho nên tôi không biết gì nhiều về lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh,...

Bóng đá Việt Nam có cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài là điều rất tốt. Nói chung, nếu để đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu, tôi chỉ có thể chia sẻ 3 điều. Các bạn phải tin vào năng lực bản thân. Các bạn cần có tinh thần mạnh mẽ. Và các bạn hãy luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ hoàn cảnh nào". 

'Tôi chưa bao giờ khép cánh cửa về Việt Nam thi đấu', Lee Nguyễn
 'Tôi chưa bao giờ khép cánh cửa về Việt Nam thi đấu', Lee Nguyễn

Khi đặt câu hỏi có về Việt Nam thi đấu trong tương lai hay không, Lee Nguyễn khẳng định: "Trở về Việt Nam thi đấu luôn luôn là một trong những sự lựa chọn của tôi cho tương lai. Chưa bao giờ tôi khép cánh cửa đó lại. Duy chỉ có điều đáng tiếc là tôi đã không thể khoác áo Đội tuyển Việt Nam nữa rồi vì tôi đã khoác áo Đội tuyển Mỹ trong quá khứ. 

Hiện tại tôi chưa thể trả lời khi nào tôi sẽ về lại Việt Nam. Thời gian vừa qua cũng có một số CLB Việt Nam liên hệ với người đại diện của tôi. Nhưng lúc này tôi muốn tận hưởng kì nghỉ tại Việt Nam trước đã rồi mới tính đến chuyện đó". 

Lee Nguyễn cũng nhấn mạnh rằng, anh không ngại vấn nạn chơi bóng bạo lực quá mức cần thiết ở V-League vì "mỗi giải đấu đều có đặc trưng và bạn phải chấp nhận, thích nghi với nó". 

Cầu thủ gốc Việt từng lập kỉ lục là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất MLS (20 bàn, năm 2014) tiết lộ thêm về cầu thủ thần tượng và người có ảnh hưởng tới bản thân anh nhiều nhất: "Tôi ngưỡng mộ Thierry Henry và luôn theo dõi anh ấy thi đấu từ Pháp, Anh, Tây Ban Nha rồi Mỹ. Nhưng người ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi nhiều nhất là bố tôi. Từ lúc tôi bắt đầu con đường bóng đá cho đến hôm nay, bố tôi luôn ủng hộ và chỉ dạy tôi những điều tốt". 

Lee Nguyển trong màu áo HAGL năm 2009
Lee Nguyển trong màu áo HAGL năm 2009

Kết thúc buổi gặp mặt, Lee Nguyễn gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn dõi theo hành trình của anh trong màu áo New England Revolution, tại giải MLS. 




Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn