Dự án 'khủng' của Real bị sờ gáy

Thể thaoThứ Bảy, 02/08/2014 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Ủy ban châu Âu (EC) vừa cho ra phán quyết tạm dừng mọi kế hoạch xây dựng sân vận động mới của Real Madrid.

(VTC News) - Ủy ban châu Âu (EC) vừa cho ra phán quyết tạm dừng mọi kế hoạch xây dựng sân vận động mới của Real Madrid. 

Ủy ban châu Âu vừa ra tuyên bố đình chỉ dự án xây dựng sân Bernabeu mới của Real Madrid. Lý do mà EC đưa ra là vì họ nghi ngờ có sự “hỗ trợ công bất hợp phát” trong sự việc này. 

Trước đó, hồi tháng Giêng, Real công bố đề xuất xây dựng sân Bernabeu mới được mô tả là “ngoạn mục, hoành tráng”, với tổng diện tích 12.250 mét vuông, bao gồm một số tổ hợp kinh doanh như trung tâm mua sắm và khách sạn. Một nửa diện tích trong số đó là đất đang bỏ trống. Và kế hoạch này dường như ngay lập tức đã được chính quyền Madrid phê duyệt, theo kế hoạch đô thị hóa chung của thành phố, có từ năm 2011. 
Phác thảo sân Bernabeu mới có giá trị 400 triệu Euro
 Phác thảo sân Bernabeu mới có giá trị 400 triệu Euro
Song, “mối quan hệ làm ăn mập mờ” có trị giá tới hơn 400 triệu Euro giữa Real và chính quyền thành phố Madrid, đã bị EC sờ gáy và bị buộc phải tạm hoãn để các điều tra viên vào cuộc. Quyết định này một phần có liên quan tới sự việc, một nhóm các nhà sinh thái đã nộp đơn khiếu nại về việc Real không giữ lời hứa về một thỏa thuận xây dựng bãi đậu xe ngầm và lối đi bộ cho các CĐV đến sân, từ năm... 1991. 

Một tuyên bố từ nhóm các nhà sinh học đưa ra: “Real Madrid đã không bao giờ hoàn thành công việc của mình, công việc mà họ được hỗ trợ 2.8 triệu Euro từ chính quyền thành phố Madrid”. 

Hiện, Tòa án tối cao Tây Ban Nha cũng vừa quyết định rằng, “với những gì đang diễn ra, cuộc điều tra của EC có đủ căn cứ để buộc dự án 400 triệu Euro tạm dừng”. Sau đó, chính quyền Madrid đã lên tiếng bác bỏ phán quyết: “Các thỏa thuận giữa Real và thành phố Madrid không liên quan đến các dự án quy hoạch. Nó không phải là các thỏa thuận riêng hay độc quyền gì cả”. 

Hiện, Real và chính quyền thành phố Madrid có 10 ngày để chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Tây Ban Nha. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn