Công Vinh không muốn ra nước ngoài thi đấu

Thể thaoThứ Ba, 29/07/2014 02:28:00 +07:00

Công Vinh sắp hết hợp đồng với SLNA nhưng hiện tại anh chưa có ý định tiếp tục ra nước ngoài thi đấu.

Công Vinh sắp hết hợp đồng với SLNA nhưng hiện tại anh chưa có ý định tiếp tục ra nước ngoài thi đấu.

“Hợp đồng giữa tôi và Sông Lam Nghệ An sẽ hết hạn vào ngày 10/8 tới. Hiện tại tôi đã nhận được một số đề nghị đến từ các đội bóng nước ngoài cũng như trong nước”, Công Vinh chia sẻ.

“Ưu tiên số một của tôi là tiếp tục cống hiến cho Sông Lam Nghệ An. Nếu đội bóng quê hương không cần nữa, tôi mới tính tới việc đầu quân cho một câu lạc bộ khác. Vì con gái, tôi sẽ không ra nước ngoài thi đấu.

Bé Bánh Gạo giờ rất quấn bố, lại bắt đầu hiểu biết, tôi cần phải ở gần để dạy dỗ. Nếu ra nước ngoài đá, một năm tôi chỉ có thể về nhà một hoặc hai lần. Như vậy con tôi sẽ thiếu thốn tình cảm. Tiền và sự nghiệp quan trọng nhưng giờ với tôi con gái mới là nhất”.

Khoác áo Consadole Sapporo là một bước tiến trong sự nghiệp của Công Vinh
 Khoác áo Consadole Sapporo là một bước tiến trong sự nghiệp của Công Vinh
Công Vinh cho biết, dù ký với câu lạc bộ nào, đây cũng là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Sau ba năm nữa, tiền đạo đã ghi hơn 100 bàn ở V-League sẽ giải nghệ, chuyển sang làm một công việc mới để có thời gian sống bên mẹ con Thủy Tiên.

Sông Lam Nghệ An rất muốn giữ chân Công Vinh bởi anh là thủ lĩnh trong cả tinh thần và lối chơi của đội. Sở dĩ CLB này chậm chạp trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng là bởi chưa xoay được kinh phí.

“Không nói ra thì ai cũng biết Công Vinh quan trọng với Sông Lam Nghệ An như thế nào. Do vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ chân cậu ấy. Vấn đề của câu lạc bộ lúc này là kinh phí. Năm tới tổng tài trợ cho Sông Lam Nghệ An vẫn chỉ là 50 tỷ đồng. Trừ thuế và tiền cho đội trẻ, số tiền cho toàn khối văn phòng và đội một chỉ là 30 tỷ đồng”, Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh thổ lộ.


Trước thềm mùa giải 2014, vì eo hẹp kinh phí mà Sông Lam Nghệ An phải chấp nhận để hàng loạt trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Hector… ra đi. Tuy nhiên, nhờ tinh thần chiến đấu của những cầu thủ trẻ, đội bóng xứ Nghệ vẫn thi đấu tích cực. Khi V-League 2014 chỉ còn hai vòng đấu nữa là hạ màn, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã leo lên thứ năm với 32 điểm.

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn