Van Gaal lộ sơ hở nào sau nửa tháng dẫn dắt Man Utd?

Thể thaoThứ Ba, 29/07/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Louis van Gaal đã chứng tỏ được khả năng trong nửa tháng kể từ khi đặt chân đến Man Utd, nhưng ông vẫn mắc phải những sơ suất không đáng có

(VTC News) - Louis van Gaal đã chứng tỏ được khả năng trong nửa tháng kể từ khi đặt chân đến Man Utd, nhưng ông vẫn mắc phải những sơ suất không đáng có.

Chiếc băng thủ quân
Cùng với vấn đề chuyển nhượng, câu chuyện về chiếc băng thủ quân là đề tài nóng hổi nhất mà mọi người bàn tán kể từ khi Louis van Gaal đặt chân đến Man Utd. "Bông tulip đen" đã cố gắng né tránh trả lời bằng cách đưa ra thời hạn 2 tháng. Song song với đó, ông cũng không để một ứng cử viên nào (trong nhóm Rooney, Van Persie, Carrick) sở hữu vinh dự này.
Louis van Gaal vẫn để lại những sơ suất tại Man Utd 
Đó là cách để Louis van Gaal tạo ra sự công bằng trong cuộc đua giữa 3 người. Đó cũng có thể là thử thách mà ông đặt cho Rooney - ứng viên duy nhất tham gia chuyến du đấu trên đất Mỹ. Tuy nhiên cái cách ông để Tom Cleverley sở hữu vinh dự thì đúng là không ổn.
Rất nhiều CĐV Man Utd đã ngã ngửa khi thấy "sao xịt" dưới thời David Moyes đeo chiếc băng thủ quân. Họ không muốn thấy một biểu tượng thất bại trở thành người truyền lửa trong triều đại mới của Van Gaal. Và dù ông thầy 62 tuổi có tính toán thế nào thì việc để Cleverley làm đội trưởng cũng là một điểm trừ không đáng có.
Chiến thuật
Louis van Gaal là người nổi tiếng biết cách sử dụng cầu thủ hợp lý để phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Hà Lan ở World Cup 2014 là ví dụ điển hình. Dù không được đánh giá cao trước giải, nhưng bằng lối chơi 3-5-2 chặt chẽ, Cơn lốc màu da cam vẫn giành được HCĐ.
Tuy nhiên khi dùng chiến thuật 3-5-2, vô hình trung, Louis van Gaal đã phải bớt đi 1 cầu thủ tiền vệ - điều làm sức tấn công và khả năng áp đặt lối chơi của đội bóng bị suy giảm.
Hà Lan đã thành công ở World Cup 2014, nhưng đó là một giải đấu cúp, khi thành công có thể đến từ chấm phạt đền. Tuy nhiên ở một cuộc đua đường trường như Premier League, cách bố trí 3-5-2 rất có thể sẽ khiến Quỷ đỏ gặp khó trước những đội chủ động đá phòng ngự. Ngoài ra, chiến thuật này cũng làm Van Gaal không tận dụng được hết những tiền vệ cánh - những đặc trưng sở trường của Man Utd dưới thời Sir Alex Ferguson.
Mục tiêu chuyển nhượng
Cho tới lúc này, những mục tiêu lớn nhất của Man Utd là Edinson Cavani, Arturo Vidal hay Toni Kroos đều đã không đến hoặc gần như từ bỏ Man Utd. Quỷ đỏ đã có Ander Herrera và Luke Shaw, nhưng đó là từ trước khi Van Gaal cập bến Old Trafford.
Trong nửa tháng cầm quyền, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn chưa mang thêm được một cái tên đáng kể nào. Người được xem là đáng chờ nhất lại là một thương binh: Kevin Strootman.
Louis van Gaal vẫn còn 1 tháng nữa để "chăm sóc" những mục tiêu chuyển nhượng của ông. Nhưng có lẽ ngay từ bây giờ, người hâm mộ Quỷ đỏ đã bắt đầu "nơm nớp" tới viễn cảnh một tân binh dạng như Fellaini mùa trước có thể tới Manchester bất cứ lúc nào.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn