Giggs lộ lý do làm trợ lý cho Van Gaal

Thể thaoThứ Sáu, 25/07/2014 01:04:00 +07:00

HLV người Hà Lan đã đặt niềm tin vào Ryan Giggs chỉ sau nửa tiếng đồng hồ gặp nhau và ông chọn ngay lão tướng này làm cánh tay phải cho mình tại Old Trafford

HLV người Hà Lan đã đặt niềm tin vào Ryan Giggs chỉ sau nửa tiếng đồng hồ gặp nhau và ông chọn ngay lão tướng này làm “cánh tay phải” cho mình tại Old Trafford.


Có lẽ cá nhân Ryan Giggs vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những gì đã xảy ra trong 4 tháng vừa qua. Từ một lão tướng vẫn còn xách giày ra sân ở tuổi 40, anh bất ngờ được chỉ định làm HLV tạm thời thay David Moyes trong những trận đấu cuối của M.U mùa giải trước. Rồi từ hình ảnh ngấn lệ trong trận đấu cuối cùng khoác áo Quỷ đỏ trên sân, giờ đây Giggs đã ở một cương vị khác, làm trợ lý đắc lực cho tân HLV Louis van Gaal.
Giggs tâm phục khẩu phục Van Gaal 

Hiếm có trường hợp nào giống với cái cách đảm nhận vai trò mới của Giggs. Lão tướng 40 tuổi này đã thổ lộ cá nhân anh vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy nể phục cái cách trò chuyện và chỉ đạo của Van Gaal. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ thảo luận tại khách sạn ở Amsterdam cuối tháng 5, Van Gaal đã thể hiện niềm tin tuyệt đối ở Giggs. Điều bất ngờ hơn, cái cách mà Van Gaal trao đổi thật sự khiến người ta khâm phục và khó có thể chối từ.
“Van Gaal đã vào luôn công việc chính ngay khi gặp tôi. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, ông ấy nói thẳng với thái độ nghiêm túc: "Anh sẽ là trợ lý của tôi. Tôi muốn anh thành trợ lý của tôi. Tôi không hỏi, tôi đề nghị và yêu cầu anh ở vị trí ấy". Với tôi, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời, khi được học hỏi từ một trong những HLV tuyệt vời nhất”, Giggs tâm sự. 
Sự nghiêm túc và nhiệt tình của Van Gaal đã tạo niềm tin ở Giggs. Cựu cầu thủ xứ Wales có cảm giác anh đang thấy hình bóng Sir Alex bên trong con người của chiến lược gia 62 tuổi người Hà Lan. 
“Tôi cảm thấy ông ấy rất giống Sir Alex. Cả hai đều toát ra một khí khái đặc biệt, một vầng hào quang sáng chói của sự thành công. Họ đều là người rất nghiêm khắc. Họ muốn các cầu thủ phải có trách nhiệm và sự tôn trọng”. 
Giggs tin tưởng: “Tôi với Van Gaal mới chỉ làm việc với nhau trong một thời gian ngắn nhưng chỉ từng đó thôi cũng có thể thấy được vì sao ông ấy lại thành công. Van Gaal muốn mọi thứ phải được tuân thủ chặt chẽ. Tất cả các cầu thủ phải thực thi mệnh lệnh của ông. Những gì ông đã làm ở World Cup với đội tuyển Hà Lan thực sự tuyệt vời. Hãy nhìn cái cách Van Gaal thay thủ môn ở trận đấu với Costa Rica. Nếu như tôi là HLV đối phương, tôi sẽ nghĩ tại sao họ lại thay đổi thủ môn, phải chăng anh ta có điều gì thật sự đặc biệt?”.
“Điều đó chỉ có ở những HLV hàng đầu thế giới. Quyết định của họ trong thời điểm bước ngoặt có thể mang cho họ thành công nhưng cũng có thể khiến bạn phải nhận rất nhiều sự chỉ trích. Nhưng nếu bạn có niềm tin, bạn sẽ dám hiện thực hóa suy nghĩ của mình. Đó là một trong những phẩm chất khi làm HLV của M.U”. 
Cá nhân cầu thủ này cũng không hài lòng khi có những ý kiến nhận định mục tiêu của M.U chỉ là lọt vào top 4. “Không. Với những cầu thủ mà đội bóng đang có, chúng tôi tự tin sẽ giành chức vô địch của giải. Hiện trong tay M.U đang có rất nhiều những nhà vô địch. Chúng tôi đã thi đấu không tốt ở mùa giải trước, nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ được cải thiện”. 


Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn