BLV Quang Huy: Bóng đá Việt 'nhờn thuốc'

Thể thaoThứ Tư, 23/07/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - BLV Quang Huy khẳng định, sự việc 6 cầu thủ Đồng Nai tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số là hệ quả tất yếu của nền bóng đá đã bị "nhờn thuốc".

(VTC News) - BLV Quang Huy khẳng định, sự việc 6 cầu thủ Đồng Nai tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số là hệ quả tất yếu của nền bóng đá đã bị "nhờn thuốc".

Chiều 22/7, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công An (C45), đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 cầu thủ Đồng Nai tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số. Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45 - vụ án sẽ sớm được khởi tố.

BLV Quang Huy (Ảnh: Quang Minh)
Xung quanh vụ việc này, VTC News đã có cuộc phỏng vấn nhanh BLV Quang Huy - người đã có thời gian làm việc trong Ban tư vấn đạo đức của VPF.

PV- Nguyên nhân nào khiến các cầu thủ Đồng Nai giẫm lên vết xe đổ của các cầu thủ V.Ninh Bình vốn lệnh bắt còn chưa ráo mực?

BLV Quang Huy: Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản là tiêu cực đã không được xử lý rốt ráo dẫn đến các cầu thủ "nhờn thuốc", không biết sợ.

Thời gian qua V-League nở rộ bàn thắng nhưng không phải vì chất lượng chuyên môn được nâng lên mà do có những tình huống bất thường.

Một yếu tố quan trọng khác không thể không nhắc tới là V-League năm nay chỉ có nửa suất xuống hạng. Tức nếu có xếp cuối bảng khi mùa giải khép lại, đội bóng đội sổ vẫn có cơ hội ở lại V-League nếu thắng đội hạng Nhất ở trận play-off. Điều này khiến cho cuộc chơi không còn nhiều động lực, thiếu cạnh tranh. Một số đội gần như an bài. Ở lại không ra ở lại, xuống hạng không ra xuống hạng, dễ nảy sinh đá cuội.

- Bây giờ người ta lại nhắc tới vai trò của Ban tư vấn đạo đức VPF mà anh từng là 1 thành viên. Anh có thấy tiếc không?

BLV Quang Huy: Đúng là có tiếc. Khi được thành lập, Ban này với nhiều người có chuyên môn đã hoạt động hiệu quả, đưa ra nhiều bằng chứng tiêu cực nhưng lại không được đánh giá, tôn trọng một cách đúng mực. Nếu trước đây, ít nhiều các cầu thủ đã phải dè chừng tai mắt của Ban tư vấn đạo đức khi ra sân thì sau này họ lại cảm thấy thương cho cái Ban tư vấn đạo đức hơn là sợ!

- Ban tư vấn đạo đức “chết yểu”, nhưng vẫn còn lực lượng giám sát. Phải chăng, lực lượng này đã hời hợt?

BLV Quang Huy: Chính xác là những báo cáo của họ sau mỗi trận đấu thường rất hời hợt. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam như hiện nay, những người làm giám sát không thể dĩ hòa vi quý được nữa, bởi làm thế là tiếp tay cho cầu thủ làm bậy. Đã đến lúc họ phải thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt.

- Đang từ đỉnh cao World Cup, trở về với đáy trũng V-League, hẳn anh hụt hẫng vô cùng?

BLV Quang Huy:Tất nhiên rồi! Và từ World Cup trở về V-League, người hâm mộ Việt Nam nếu có đòi hỏi, chắc cũng chỉ cần các cầu thủ trung thực thôi. Chả mong gì hơn. Nhưng đá thì đã không bằng ai, nay lại không trung thực thì còn gì nữa để mà xem?

- Ông Lê Hùng Dũng khẳng định, vỡ giải cũng làm tới cùng. Anh nghĩ sao?

BLV Quang Huy: Đến nước này còn không chơi tới cùng thì làm gì? Tôi hoàn toàn ủng hộ và hy vọng, người ta không nói suông!

- Xin cảm ơn anh!


Hà Thành(Ghi)
Bình luận
vtcnews.vn