10 gã 'hộ pháp' của bóng đá thế giới

Thể thaoThứ Ba, 22/07/2014 11:12:00 +07:00

Trong trận gặp Wimbledon, hàng thủ Chelsea vất vả khi đối mặt tiền đạo nặng tới 102 kg - Akinfenwa. Tuy nhiên, anh không phải cầu thủ "bự" nhất thế giới.

Carl Ikeme Wolves (Thủ môn – 101 kg)là người nặng nhất tại giải Hạng nhất Anh với trọng lượng lên tới 101 kg. Wolves từng thi đấu cho Charlton, QPR, Leicester City và Middlesbrough theo diện cho mượn.

Carl Ikeme Wolves (Thủ môn – 101 kg)là người nặng nhất tại giải Hạng nhất Anh với trọng lượng lên tới 101 kg. Wolves từng thi đấu cho Charlton, QPR, Leicester City và Middlesbrough theo diện cho mượn.

Jeroen Verhoeven (Thủ môn – 103 kg). Thủ môn từng có 3 năm đầu quân cho Ajax Amsterdam có trọng lượng lên tới 103 kg với chiều cao 1,95 m. Lão tướng 34 tuổi hiện đầu quân cho CLB FC Utrecht.

Jeroen Verhoeven (Thủ môn – 103 kg). Thủ môn từng có 3 năm đầu quân cho Ajax Amsterdam có trọng lượng lên tới 103 kg với chiều cao 1,95 m. Lão tướng 34 tuổi hiện đầu quân cho CLB FC Utrecht.

Kristof Van Hout (Thủ môn  – 110 kg). Hout ngoài cân nặng vô đối còn là cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất (2m08). Thủ thành 27 tuổi người Bỉ hiện là thành viên của CLB Genk.

Kristof Van Hout (Thủ môn – 110 kg). Hout ngoài cân nặng vô đối còn là cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất (2m08). Thủ thành 27 tuổi người Bỉ hiện là thành viên của CLB Genk.

Lars Unnerstall (Thủ môn – 100 kg). Unnerstall từng được kỳ vọng gánh vác trọng trách mà Manuel Neuer bỏ lại ở Schalke. Tuy nhiên, thủ thành cao 1m98 và nặng 100 kg này đã không thể hiện được nhiều.

Lars Unnerstall (Thủ môn – 100 kg). Unnerstall từng được kỳ vọng gánh vác trọng trách mà Manuel Neuer bỏ lại ở Schalke. Tuy nhiên, thủ thành cao 1m98 và nặng 100 kg này đã không thể hiện được nhiều.

Rene Gilmartin (Thủ môn - 100 kg). Từng có thời gian đầu quân cho Watford nhưng có vẻ trọng lượng quá khổ khiến Gilmartin chậm chạp trong các tình huống phản xạ nên bị đội bóng vùng Hertfordshire thanh lý sau 2 mùa bóng.

Rene Gilmartin (Thủ môn - 100 kg). Từng có thời gian đầu quân cho Watford nhưng có vẻ trọng lượng quá khổ khiến Gilmartin chậm chạp trong các tình huống phản xạ nên bị đội bóng vùng Hertfordshire thanh lý sau 2 mùa bóng.

Stefan Maierhofer (Tiền đạo – 100 kg). Được ví là gã khổng lồ của bóng đá Áo, chân sút 31 tuổi cao 2m02 và nặng 100 kg từng là thành viên của Bayern Munich.

Stefan Maierhofer (Tiền đạo – 100 kg). Được ví là gã khổng lồ của bóng đá Áo, chân sút 31 tuổi cao 2m02 và nặng 100 kg từng là thành viên của Bayern Munich.

Adebayo Akinfenwa (Tiền đạo - 102 kg). Akinfenwa hiện là cầu thủ của AFC Wimbledon (Mỹ). Trong trận giao hữu với Chelsea mới đây anh khiến các hậu vệ của The Blues gặp rất nhiều khó khăn.

Adebayo Akinfenwa (Tiền đạo - 102 kg). Akinfenwa hiện là cầu thủ của AFC Wimbledon (Mỹ). Trong trận giao hữu với Chelsea mới đây anh khiến các hậu vệ của The Blues gặp rất nhiều khó khăn.

Bill Hamid (Thủ môn – 102 kg). Hamid được xem là gã khổng lồ tại giải MLS trong màu áo D.C. United. Anh từng một lần khoác áo tuyển Mỹ và có một thời gian thử việc trong màu áo CLB West Brom năm 2011.

Bill Hamid (Thủ môn – 102 kg). Hamid được xem là gã khổng lồ tại giải MLS trong màu áo D.C. United. Anh từng một lần khoác áo tuyển Mỹ và có một thời gian thử việc trong màu áo CLB West Brom năm 2011.

Bright Dike (Tiền đạo – 100 kg). Dike hiện thi đấu tại giải MLS trong màu áo Toronto FC. Tiền đạo 27 tuổi này là người Mỹ gốc Nigeria. Anh từng hai lần vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia Nigeria. (Theo Zing.vn)

Bright Dike (Tiền đạo – 100 kg). Dike hiện thi đấu tại giải MLS trong màu áo Toronto FC. Tiền đạo 27 tuổi này là người Mỹ gốc Nigeria. Anh từng hai lần vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia Nigeria. (Theo Zing.vn)

Bình luận
vtcnews.vn