Người đàn ông sầu thảm nhất World Cup

Thể thaoThứ Năm, 10/07/2014 05:00:00 +07:00

FIFA đã làm một clip tri ân người bàn ông có gương mặt buồn nhất World Cup.

FIFA đã làm một clip tri ân người bàn ông có gương mặt buồn nhất World Cup.

Có rất, rất nhiều gương mặt Brazil buồn thảm, khóc nức nở sau trận thảm bại đau thương nhất trong lịch sử của Brazil trước Đức. Nhưng chỉ có duy nhất một người trong đó nhận được sự chú ý đặc biệt. Tên của ông là Clovis Fernandes.

Gương mặt buồn đầy ám ảnh của Clovis Fernandes
Clovis Fernandes đã khóc, cố gắng lấy tay gạt từng dòng nước mắt lăn dài khi chứng kiến Brazil bị Đức vùi dập với tỷ số 7-1. Trong chặng đường gắn bó với đội tuyển quốc gia, người đàn ông 77 tuổi chưa từng chứng kiến trận cầu nào như thế. Nhưng rồi ông gạt bỏ cảm xúc, bước tới bên một CĐV Đức, trao cho họ chiếc cúp vàng mô hình đã theo ông bao nhiêu năm qua. “Hãy mamg nó tới trận chung kết. Các bạn xứng đáng, xin chúc mừng!”.

Người đàn ông đó xứng đáng được vinh danh là CĐV số 1 của Brazil, là cầu thủ thứ 12 của đội bóng. FIFA cũng đã tri ân ông bằng một video đầy xúc động, kể lại hành trình đi qua hơn 60 đất nước và theo dõi 146 trận cầu của Selecao.
Ông tặng chiếc cúp vàng cho một cổ động viên Đức
Trong video, Fernandes chia sẻ: “Tôi nhớ World Cup năm 1986 diễn ra ở Mexico. Tôi không bỏ sót trận nào trên tivi. Trải nghiệm cảm xúc đó, tôi tự hứa với mình rằng một ngày nào đó tôi phải có mặt ở một kỳ World Cup, một ngày nào đó tôi phải theo chân cổ vũ tuyển Brazil ở trận chung kết. Giấc mơ đó trở thành hiện thực vào năm 1990 tại Italy. Đó là World Cup đầu tiên của tôi”.

Kể từ đó, ông có mặt trên mọi hành trình của Brazil, từ World Cup tới Copa America hay Confederations Cup. “Tôi là cầu thủ thứ 12 của họ, tôi có mặt trên mọi hành trình. Nếu Cafu chơi 150 trận cho Brazil thì tôi đã có mặt trong 146 trận cầu của họ. Tôi trải nghiệm chiến thắng 2 lần, ở Mỹ và ở Hàn Quốc”.

Tại World Cup 2014, Fernandes cùng con trai đi khắp đất nước bằng xe hơi để ủng hộ đội nhà trước khi họ dừng bước trong trận cầu ở SVĐ Mineirao.

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn