Giày vàng World Cup 2014: James Rodriguez dễ ẵm danh hiệu

Thể thaoThứ Bảy, 05/07/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã bị Brazil loại ở tứ kết nhưng James Rodriguez của Colombia vẫn có cơ hội lớn nhất để đoạt danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2014

(VTC News) - Dù đã bị Brazil loại ở tứ kết nhưng James Rodriguez của Colombia vẫn có cơ hội lớn nhất để đoạt danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2014.


Ngôi sao của AS Monaco đã khóc như mưa gió sau khi bị đội chủ nhà Brazil loại ở tứ kết World Cup 2014. Mất cơ hội sở hữu ngôi vàng danh giá nhưng tiền vệ 22 tuổi này cũng chẳng phải quá buồn bởi anh vẫn còn rất nhiều khả năng đểg giành 1 danh hiệu danh giá khác, đó là Chiếc giày vàng.

James Rodriguez là người có khả năng lớn nhất dành Chiếc giày vàng 

Trước khi kết thúc 90 phút trận tứ kết thứ hai của World Cup 2014, James Rodriguez đã kịp thời ghi tên lên bảng tỷ số bằng bàn thắng ở chấm 11m, qua đó lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử World Cup: ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp ở vòng chung kết.

Đó là bàn thắng thứ 6 của ngôi sao đang được Real Madrid săn đón tại giải đấu lần này, và anh đã bỏ xa những người đứng ngay sau gồm Neymar, Messi và Muller tới 2 bàn.

Trong bối cảnh World Cup 2014 chỉ còn 2 trận đấu tối đa với mỗi đội thì việc 3 ngôi sao kể trên phá vỡ kỷ lục của James Rodriguez là tương đối khó khăn. Tại giải đấu năm nay, dù các đội đã chơi vô cùng cởi mở ở vòng bảng nhưng tại vòng đấu loại trực tiếp, các trận đấu luôn có rất ít bàn thắng.

7/8 trận đấu ở vòng 1/8 đã phải đá thêm giờ, trong đó có 2 trận là Brazil - Chile và Costa Rica - Hy Lạp, các đội còn phải sử dụng tới loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Điều đó đã nói lên rằng việc ghi được bàn thắng, đối với những siêu sao vào lúc này là rất khó.

Thêm một tin vui nữa với James Rodriguez đó chính là việc Neymar, một trong số những đối thủ của anh đã mất cơ hội nâng cao thành tích sau chấn thương gãy đốt sống lưng đêm qua. Ngôi sao của Barca sẽ không thể tham dự nốt 2 trận đấu cuối cùng của Selecao, và con số 4 bàn thắng của anh tại World Cup 2014 sẽ không thể tăng thêm.

Mối nguy hiểm lớn nhất với người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2014 có lẽ chính là Lionel Messi. Trước vòng 1/8, El Pulga và James Rodriguez chính là 2 người duy nhất đã ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng.

Hiện thủ quân của ĐT Argentina vẫn chưa thi đấu ở vòng tứ kết (đối thủ của anh là ĐT Bỉ), và nếu siêu sao 27 tuổi này ghi bàn vào lưới Quỷ đỏ và giúp Albiceleste có mặt ở bán kết, cơ hội để anh "ngược dòng" trước James Rodriguez là cực cao.

Cũng trong đêm nay, 2 đối thủ còn lại của ngôi sao người Colombia là bộ đôi Hà Lan bay Robin van Persie cùng Arjen Robben cũng sẽ thi đấu. Cả hai mới chỉ có 3 bàn thắng, kém James Rodriguez tới 3 pha lập công. Do đó, nếu muốn "lật đổ" cựu cầu thủ Porto, Van Persie và Robben ít nhất phải có 1 bàn đêm nay.

Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2014 đêm qua cũng đã gạch tên 1 ứng cử viên sáng giá, đó là Karim Benzema. Tiền đạo của Real Madrid đã chơi vô cùng nỗ lực và có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn trước ĐT Đức nhưng đều không tận dụng được, và đành chấp nhận rời Brazil với 3 bàn trong tay.

Danh sách vua phá lưới World Cup 2014
6 bàn: 
James Rodriguez
4 bàn: 
Neymar, Lionel Messi, Thomas Muller
3 bàn: 
Arjen Robben, Robin van Persie
(chỉ tính những cầu thủ còn thi đấu)


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn