Cựu vô địch thế giới dẫn dắt tuyển Việt Nam?

Thể thaoThứ Sáu, 25/04/2014 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Cựu trung vệ ĐT Pháp, Marcel Desailly là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc “ghế nóng” ở ĐT Việt Nam.

(VTC News) – Cựu trung vệ ĐT Pháp, Marcel Desailly là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc “ghế nóng” ở ĐT Việt Nam.

Việc danh thủ từng vô địch World Cup 1998 trong màu áo ĐT Pháp gửi hồ sơ ứng cử vào vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam thực sự là một điều bất ngờ. Và nếu soi vào bảng thành tích khi còn là cầu thủ của Marcel Desailly, đây là sẽ là ứng viên có bản lý lịch lẫy lừng nhất từng đặt vấn đề dẫn dắt ĐT Việt Nam.
Danh thủ Marcel Desailly

Marcel Desailly sinh 7/9/1968 tại Accra, Ghana. 4 năm sau anh sang Pháp khi mẹ anh lấy một nhà ngoại giao người Pháp và khởi đầu sự nghiệp tại CLB Nantes Atlantique năm 1986. Năm 1992 anh chuyển đến Marseille và giành được cúp C1 châu Âu vào năm sau đó. Năm 1994 khi anh đang chơi cho AC Milan anh lại giành được Cup C1 và trở thành cầu thủ đầu tiên giành được Cup C1 trong 2 năm liên tục với 2 CLB khác nhau. Trong thời gian chơi ở Milan anh còn đoạt được 2 Cup vô địch Ý.

Ở cấp đội ĐT Quốc gia, anh là cầu thủ cùng thời với những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Pháp như Zidane, Deschamps, Blanc… và là một trong những trụ cột của đội tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 1998 và vô địch Euro năm 2000. Sau Euro 2004 anh chia tay đội tuyển quốc gia với kỉ lục 116 lần thi đấu cho đội tuyển, tuy nhiên kỉ lục này bị phá vỡ vào World Cup 2006 bởi Lilian Thuram.

Lẫy lừng khi là cầu thủ nhưng sự nghiệp cầm quân của Marcel Desailly chưa có gì đáng kể. Tuy nhiên, nhắc đến Marcel Desailly, VFF đã phải đứng ngồi không yên.

Marcel Desailly chính là 1 trong 6 ứng viên còn lại trong danh sách rút gọn của VFF cho chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội U23 Quốc gia. “Đối thủ” lớn nhất của Marcel Desailly hiện tại được xem là cựu HLV đội tuyển Malaysia - Rajagopal.
Rajagopal là đối thủ nặng ký của Marcel Desailly(Ảnh: Quang Minh)

Nhắc đến Rajagopal là nhắc tới “phù thủy” Đông Nam Á khi HLV 62 tuổi này từng gặt hái những thành công rực rỡ ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U23 Malaysia. Chính ông thầy tóc muối tiêu này từng đưa U23 Malaysia vượt qua U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Calisto ở trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào. Một năm sau ĐT Malaysia của Rajagopal tiếp tục biến thầy trò HLV Calisto thành “cựu vô địch” AFF Cup trước khi họ đăng quang.

Ngoài hai ứng sáng giá kể trên, các ứng viên còn lại không được đánh giá cao. Đó là ứng viên người Nhật từng 11 năm dẫn dắt một số CLB Nhật tại J-League song chưa từng làm ở cấp độ đội tuyển. Hai ứng viên người Bỉ và Scotland thì hơi lớn tuổi trong khi ứng viên người Tây Ban Nha hồ sơ không có gì đặc biệt.

Được biết, VFF sẽ sớm hoàn tất quá trình thẩm định hồ sơ để chuyển sang tiến hành đàm phán và nhiều khả năng danh tính tân HLV đội tuyển Việt Nam sẽ được công bố vào đầu tháng 5. VFF dự tính sẽ không trả lương vượt quá 30.000 USD/tháng.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn