Ryan Giggs lập 'biệt đội anh hùng' giải cứu Man Utd

Thể thaoThứ Năm, 24/04/2014 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Là HLV tạm quyền của Quỷ đỏ cho tới hết mùa, Ryan Giggs đang nỗ lực cứu 'con tàu đắm' Man Utd bằng việc bổ sung 'vây cánh' bằng những đồng đội cũ

(VTC News) - Vừa lên nắm quyền, Ryan Giggs đã lập ngay cái gọi là "biệt đội anh hùng" trong ban huấn luyện với nỗ lực cứu 'con tàu đắm' Man Utd.

4 vòng đấu cuối Premier League mùa này, Ryan Giggs sẽ dẫn dắt Man Utd. Đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, như chính HLV vừa bị sa thải David Moyes thừa nhận, đối với lão tướng người xứ Wales.
Thế hệ vàng 92 sẽ giúp Man Utd dự Europa League 

Ý thức được điều này, ngôi sao 40 tuổi đã gọi 2 người đồng đội cũ trong thế hệ vàng Man Utd 92 là Nicky Butt và Paul Scholes vào Ban huấn luyện. Trước đó, Quỷ đỏ cũng sa thải 2 trợ lý của David Moyes là Steve Round và Jimmy Lumsden, chỉ giữ lại người cũ Phil Nevilles để hỗ trợ Giggs. 
Như vậy, 4 thành viên của thế hệ vàng 92 gồm Giggs, Phil Neville, Scholes và Butt sẽ có nhiệm vụ vực dậy Quỷ đỏ từ nay tới cuối mùa. Họ sẽ truyền động lực cũng như tinh thần chiến đấu vào những đôi chân đang rệu rã của đội bóng thành Manchester.
Đây cũng là điều mà Giggs đã làm, ngay sau khi nhận lệnh dẫn dắt Man Utd. Theo một số nguồn tin thân cận, người anh cả trong phòng thay đồ Old Trafford đã có một cuộc gặp chớp nhoáng với tất cả đồng đội. "Anh ấy rất thẳng thắn, và nói với các cầu thủ rằng họ phải chơi đúng với tinh thần của M.U trước đây, luôn tiến lên phía trước, tạo sức ép và kiểm soát trận đấu" - nguồn tin này cho hay.
Dù Ban lãnh đạo Man Utd luôn khẳng định Ryan Giggs sẽ không là HLV dẫn dắt Quỷ đỏ vào mùa tới, nhưng trách nhiệm của tân thuyền trưởng này vẫn hết sức nặng nề. Cùng với Ban huấn luyện mới, anh có trách nhiệm giúp CLB được dự Europa League mùa sau bằng cách vượt qua Tottenham để chiếm lấy vị trí thứ 6.

Hiện Quỷ đỏ đang kém Gà trống 6 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Họ cần thắng tất cả các trận còn lại, đồng thời mong đội bóng thành London sẩy chân để hoàn thành mục tiêu.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn