Tin sáng 22/4: Huyền thoại Man Utd hết lòng tin tưởng David Moyes

Thể thaoThứ Ba, 22/04/2014 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Huyền thoại một thời của Man Utd - Gary Neville cho biết, những tin đồn về việc David Moyes bị sa thải thật ‘ghê tởm’.

(VTC News) - Huyền thoại một thời của Man Utd - Gary Neville cho biết, những tin đồn về việc David Moyes bị sa thải thật ‘ghê tởm’ 

‘Thông tin David Moyes bị sa thải thật ghê tởm’
Đêm qua, giới truyền thông, báo chí châu Âu rúng động trước thông tin Man Utd sa thải HLV David Moyes. Song, đến lúc này, mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết và tất cả chỉ còn nằm trong vòng nghi vấn. 
David Moyes sẽ rời Man UTd
 David Moyes sẽ rời Man Utd?

Chính điều này đã khiến cựu cầu thủ của Man Utd - Gary Neville phẫn nộ với cách xử lý vấn đề của cánh báo chí. Anh nói: “Toàn bộ tình hình hay chính xác hơn là những thông tin xung quanh Man Utd lúc này thật ghê tởm. Thời đại này thật điên rồ khi HLV có rất ít thời gian để chứng tỏ năng lực của mình”. 
“Hai mươi năm trước đây, Sir Alex Ferguson cũng đã lâm vào tình cảnh như Moyes. Và báo chí khi ấy cũng như hiện tại, làm rùm beng lên tất cả. Để rồi cuối cùng, tôi cười vào những gì họ đã viết, hay bịa đặt. Về phần người hâm mộ, họ có ý kiến riêng. Nhưng tôi không thích việc những người không ở trong nội bộ lại đi đòi sa thải HLV trưởng. Tôi đã lo sợ David Moyes sẽ có ngày hôm nay. Song, tôi hi vọng CLB sẽ có những quyết định đúng đắn nhất”. 
Mourinho ‘khẩu chiến’ Simeone
Trước trận bán kết lượt đi Champions League vào đêm nay với Atletico Madrid, HLV Jose Mourinho đã tỏ rõ quyết tâm đánh bại đối thủ khi thừa nhận rằng, ông vẫn là một fan cứng của Real Madrid - đại kình địch cùng thành phố với Atletico. 
Mourinho chia sẻ: “Dù không còn ở Tây Ban Nha, nhưng mỗi khi Real giành chiến thắng là tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Đây hoàn toàn là điều không liên quan đến Atletico. Và tôi không muốn nói quá nhiều về họ. Tôi luôn tôn trọng Atletico vì họ là một đội bóng tốt. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này với Chelsea là phải cải thiện bản thân mình một cách tốt nhất”. 
Mourinho
Mourinho có đối thủ xứng tầm

HLV Diego Simeone thì tỏ ý chê bai Mourinho không công bằng khi nói Chelsea không có được hàng công chất lượng. “Tôi sẽ không ngạc nhiên khi một đội bóng có tiềm lực tài chính như Chelsea sở hữu được những chân sút đẳng cấp như Eto’o và Torres. Theo quan điểm của tôi, Eto’o và Torres đều là những tiền đạo tuyệt vời. Họ đã vô địch Champions League và cả World Cup rồi đấy thôi”. 
Đáp lại những lời này của Simeone, khi được so sánh với đối thủ, MOU nói: “Tôi không đồng ý với những so sánh giữa các HLV. Và thật không công bằng khi so sánh một ai đó có 15 năm kinh nghiệm với một người có ít kinh nghiệm hơn”. 
Nhân vật tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Atletico - Chelsea, thủ thành Thibaut Courtois chia sẻ cảm giác về việc ra sân đối đấu với đội bóng chủ quản của mình. 

“Đó là một cảm giác rất đặc biệt khi bốc thăm phải Chelsea, bởi vì tôi đang ở Atletico nhưng Chelsea là CLB của tôi. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu như tôi không suy nghĩ quá nhiều về điều đó và tập trung chơi bóng như thường lệ. Tôi luôn hy vọng Chelsea giành chiến thắng ở Premier League, nhưng không phải ở hai trận đấu tại Champions League sắp tới. Họ là một ứng cử viên vô địch, nhưng đừng quên Barcelona cũng vậy.”

Messi đã được hỏi mua 
Trong thời gian qua, quá trình đàm phán hợp đồng giữa Barcelona và Messi đã lâm vào bế tắc do những đòi hỏi về tiền lương và thưởng của tiền đạo này. Chính vì vậy, Barcelona đang tính tới khả năng sẽ bán El Pulga với mức giá 250 triệu bảng, tương đương với phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này ở thời điểm hiện tại.
Messi đã sẵn sàng ra đi

Đó thực sự là lời thách thức với nhiều CLB hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ngày hôm qua, theo tờ M.E.N, những ông chủ Man City đã sẵn sàng kích hoạt "quả bom tấn" này. Bên cạnh đó, The Citizens cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về chế độ nếu như Messi đồng ý gia nhập Etihad vào mùa Hè tới.
Không chỉ bởi vấn đề tiền lương, một trong những vấn đề khác khiến Messi “suy nghĩ” về việc ra đi đó là tham vọng của CLB. Như đã biết, trong những mùa giải đã qua, Barcelona đã có dấu hiệu xuống dốc. Nhiều khả năng họ sẽ trắng tay. Bên cạnh đó, HLV Tata Martino cũng “ép” El Pulga đảm đương nhiều nhiệm vụ hơn (kiến tạo, ghi bàn, chim mồi). Điều đó khiến cầu thủ này không thực sự hài lòng.
Liverpool phá kỉ lục chuyển nhượng vì sao trẻ Real Madrid
Tờ CaughtOffside cho hay, HLV Brendan Rodgers là một fan lớn của Isco và muốn CLB duyệt chi số tiền 37 triệu Bảng để mang cầu thủ này về Anfield. Ông nhắm đến Isco như là sự thay thế lí tưởng cho tiền vệ đội trưởng 33 tuổi Steven Gerrard.
Khả năng Liverpool thành công ở thương vụ này là không nhỏ bởi Isco dù có khởi đầu ấn tượng ở Bernabeu nhưng dần mất chỗ đứng bởi Gareth Bale, Luka Modric hay Angel di Maria đang chơi quá tốt.
Với kĩ thuật cá nhân, khả năng điều tiết trận đấu cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Isco có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ. Và Liverpool cũng không phải lo lắng Isco và Coutinho dẫm chân nhau.
Tính đến lúc này, kỉ lục chuyển nhượng của Liverpool là thương vụ mua Andy Carroll trị giá 35 triệu bảng vào 3 năm trước.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn