Sẽ cho thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế

Thể thaoThứ Ba, 22/04/2014 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Đề án Thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được xây dựng, trên cơ sở đó xây dựng nghị định riêng về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

(VTC News) - Đề án Thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được xây dựng, trên cơ sở đó xây dựng nghị định riêng về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh xung quanh việc ban hành Nghị định về Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
      
bóng đá
Ảnh minh họa 
Theo đó, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Đề án Thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng riêng Nghị định về Kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.


Trong khi đó, việc kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa cũng sẽ được điều chỉnh trong nghị định riêng.

“Bộ Tài chính phải tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các bộ và cơ quan liên quan để hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo khả thi khi thực hiện”, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo.

Tháng 8/2013, Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đã được đưa ra thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, việc ban hành nghị định này là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng khung pháp lý để quản hoạt động đặt cược nói trên, tăng cường quản lý của nhà nước trên các phương diện về thể chế chính sách, công tác quản lý giám sát và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, thời điểm đó, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn trước các quy định của Dự thảo Nghị định về việc mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần, tối đa 1.000.000 đồng/ngày.

Mức đặt cược này được cho là quá thấp, vì chỉ mua được một mớ rau muống.

Theo Dự thảo Nghị định lúc đó, đối với việc tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, cho phép một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tổ chức thí điểm, phải đảm bảo khả năng về tài chính để thành lập và duy trì hoạt động; vốn điều lệ tối thiểu 500 tỷ đồng.

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ các đối tượng không được phép tham gia đặt cược gồm: Người dưới 18 tuổi; người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên của doanh nghiệp tham gia đặt cược của chính doanh nghiệp mình tổ chức; các thành viên của hội đồng giám sát cuộc đua tham gia đặt cược các cuộc đua ngựa, đua chó mà mình thực hiện nhiệm vụ giám sát; các nài ngựa, cầu thủ, trọng tài tham gia đặt cược vào các cuộc đua, trận đấu và giải thi đấu mà mình tham dự, điều khiển.

Do vậy, người chơi phải xuất trình giấy tờ cá nhân để chứng minh thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn