Tin sáng 21/4: Thua to, David Moyes mắng học trò thậm tệ

Thể thaoThứ Hai, 21/04/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau trận thua 0-2 trước Everton, HLV David Moyes hứa sẽ giúp Man Utd chơi tốt hơn vào mùa giải năm sau.

(VTC News) - Sau trận thua 0-2 trước Everton, HLV David Moyes hứa sẽ giúp Man Utd chơi tốt hơn vào mùa giải năm sau. 

Moyes chê trách hàng thủ Man Utd thậm tệ
Sau trận thua Everton, HLV David Moyes đã dùng những lời lẽ nặng nề để nhắc về hàng phòng ngự Man Utd.
Phát biểu sau trận, Moyes nói: “Man Utd là đội kiểm soát bóng, chơi tốt hơn trong hiệp một. Tuy nhiên, chỉ với hai sai lầm ngu ngốc của hàng thủ, chúng tôi đã phải ra về trắng tay. Thật tồi tệ. Các cầu thủ đã không thể hiện được những điều mình cần có. Đã vậy, họ không thể kết thúc được những đợt tấn công trong 1/3 khoảng sân cuối cùng. Và thất bại đã tới. Đây là một kết quả đáng thất vọng”. 
everton vs manutd
 Quỷ đỏ thất bại thuyết phục trước Everton
Với trận thua này, Man Utd gần như đã hết cơ hội tham dự đấu trường châu Âu ở mùa giải sau khi tụt lại sau Tottenham, ở vị trí thứ 6 tới 6 điểm, dù đang đá ít hơn 1 trận. 
Khi được hỏi về những kế hoạch cải tổ Man Utd vào mùa hè này, Moyes không ngại ngần chia sẻ: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể trở lại một cách nhanh chóng nhất có thể. Và điều đó đã và đang được thực hiện ngay lập tức đằng sau hậu trường. Man Utd sẽ sớm trở lại với hình ảnh một đội bóng luôn có khả năng chiến thắng”. 
Trái ngược với David Moyes, HLV Robert Martinez bên phía Everton hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông nói: “Everton đã thể hiện được rõ ràng những ý đồ của mình. Trong trận đấu, chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để có thể kết liễu đối thủ. Và chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi thực sự hài lòng với các học trò của mình”. 
Với 3 điểm có được sau trận đấu này, Everton vẫn đang kiên trì bám đuổi Arsenal cho một suất trong top 4. Hiện tại, The Toffees chỉ kém Arsenal đúng 1 điểm, đều đã đá 35 trận. 
Rodgers: Không cần quan tâm xấu đẹp, miễn là thắng 
Sau chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở trong chuyến làm khách trên sân của Norwich, HLV Brendan Rodgers cho rằng, điều cần nhất đối với Liverpool vào lúc này là có được 3 điểm sau mỗi trận đấu, không cần quan tâm đến lối đá đẹp hay xấu xí. 
brendan rodgers chỉ cần thắng
'Điều cần nhất với Liverpool này chỉ là chiến thắng trong mỗi trận đấu' 
Vị HLV người Bắc Ireland nói: “Dù màn trình diễn trong mỗi trận đấu là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, điều tiên quyết mà Liverpool phải có là chiến thắng để giành lấy ba điểm. Trong ba trận đấu cuối cùng của mùa giải, Liverpool cần phải thắng mà không quan tâm đến việc lối đá có đẹp mắt hay không. Sắp tới chúng tôi phải chạm trán với Chelsea, và đó là lúc cần làm được điều này”. 
Ở những phát biểu khác, Rodgers hé lộ việc đã lên sẵn kế hoạch 5 năm cho Liverpool. Ông nói: “Ở Liverpool, tôi cảm thấy được giá trị của mình, của một HLV. Và điều này giúp tôi an tâm với những kế hoạch trong tương lai. Đó không phải là kết thúc mà là những điểm đến, những mục tiêu mà tôi cùng Liverpool hướng đến”.  
“Hiện tại, tôi 41 tuổi và có trong tay một đội ngũ trẻ tài năng cùng kế hoạch phát triển trong vòng năm năm tới. Hi vọng rằng, trong khoảng thời gian đó, sẽ không có nhiều CLB tốt hơn Liverpool”, Rodgers nói thêm. 
Wenger luôn sợ hãi trước mỗi trận đấu tại Premier League 
Sau chiến thắng 3-0 trước Hull City của Arsenal, HLV Arsene Wenger hài lòng với các học trò của mình nhưng những phát biểu của ông lại có phần không mấy vui vẻ. “Giáo sư” thừa nhận, ông luôn cảm thấy “có một chút sợ hãi trước mỗi trận đấu ở Premier League vì mọi điều có thể sẽ xảy ra và bạn phải đương đầu với chúng”. 
arsene wenger sợ hãi
 HLV Wenger luôn lo lắng trong mỗi trận đấu
Wenger chia sẻ: “Ở mỗi trận đấu tại Premier League, không phải cứ kiểm soát được trận đấu, ghi bàn trước là bạn sẽ có một chiến thắng. Arsenal đã từng nhiều lần lâm vào hoàn cảnh này, nhất là trên sân khách. Luôn luôn có một cảm giác sợ hãi tồn tại trong bạn”. 
“Premier League là Premier League. Ở đó, mỗi trận đấu rất khác nhau. Không như những trận đá cúp, chỉ có một trận chung kết. Nhưng dù sao thì Arsenal vẫn luôn mạnh mẽ để có thể kết thúc mọi giải đấu một cách tốt đẹo nhất”, Arsene Wenger nói thêm khi được hỏi về trận chung kết FA Cup với chính Hull City sắp tới đây. 
Chelsea ‘nũng nịu’ với FA 
Trợ lý HLV của Chelsea - Steve Holland vừa càm ràm lịch thi đấu của Atletico Madrid, đối thủ của Chelsea tại bán kết Champions League, nhận được sự trợ giúp rất nhiều từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), ngược lại, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không biết ưu ái Chelsea. 
Được biết, Atletico được chơi trận gặp Elche vào rạng sáng ngày thứ bảy (19/04). Điều này giúp đội bóng thủ đô có thêm được một ngày nghỉ trước khi bước vào cuộc chạm trán Chelsea diễn ra ngày 23/04 tới. Bên cạnh đó, Real Madrid sẽ đá với Bayern Munich vào ngày 24/04, tức giữa tuần sau. Vì vậy, trận gặp Real Valladolid của đội bóng hoàng gia TBN  được dời tới ngày 07/05 mới diễn ra.
steven holland
Trợ lý HLV Chelsea - Steven Holland 
Phát biểu trước báo chí, Steven Holland cho hay: “Tôi đánh giá cao việc RFEF trợ giúp hết sức cho các đội bóng Tây Ban Nha trước vòng bán kết Champions League. Và khi so sánh với FA thì họ chẳng được như vậy. Chelsea phải thi đấu với mật độ dày đặc không chỉ về thể lực mà còn về tinh thần”. 
Những phát biểu trên của Holland đã phần nào “rất cảm tính”, bởi trước đó, FA bỏ mặc sự tức giận của HLV Arsene Wenger bên phía Arsenal, để mà dời lịch thi đấu vào ngày Chủ nhật (20/4) sang thứ Bảy (19/4) cho Chelsea. 
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn